Vụ hoa hậu Phương Nga và đại gia: Luật sư nộp đơn trực tiếp tại tòa, kiến nghị làm rõ bản "hợp đồng tình ái"

Minh Tuệ, Theo Trí Thức Trẻ 16:10 28/09/2016

Vị luật sư bào chữa cho hoa hậu Trương Hồ Phương Nga đã trực tiếp nộp đơn yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ có hay không bản "hợp đồng tình ái" giữa hoa hậu Phương Nga và ông Cao Toàn Mỹ.

Ngày 28/9, liên quan đến các đoạn email lan truyền trên mạng xã hội, luật sư Nguyễn Kiều Hưng, người bào chữa cho hoa hậu Trương Hồ Phương Nga đã nộp đơn trực tiếp tại tòa yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ có hay không bản "hợp đồng tình ái" giữa hoa hậu Phương Nga và ông Cao Toàn Mỹ.

Theo đó, nội dung những email trao đổi lan truyền trên mạng một cách chóng mặt được cho là của ông Cao Toàn Mỹ gửi cho hoa hậu Trương Hồ Phương Nga trong thời gian trước lúc xảy ra vụ kiện.

Vị luật sư cho hay: "Tôi đã tiến hành đọc những tài liệu này nhưng nguồn tài liệu chưa được xác thực và thông tin đưa ra bất lợi cho bị hại. Vì vậy, tôi không đưa ra bất cứ bình luận gì về vụ việc...".

Vụ hoa hậu Phương Nga và đại gia: Luật sư nộp đơn trực tiếp tại tòa, kiến nghị làm rõ bản hợp đồng tình ái - Ảnh 1.

Hoa hậu Phương Nga tại tòa

Ông Hưng cũng cho hay rằng: "Trong quá trình xét xử tại tòa, Phương Nga khẳng định có hợp đồng tình cảm với bị hại và tài liệu được tung ra sau phiên xử với nội dung gần giống với lời khai của hoa hậu Trương Hồ Phương Nga".

Trước sự việc trên, luật sư cũng đã tiến hành nộp đơn kiến nghị các cơ quan tố tụng làm rõ những nội dung trong lời khai của hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và những đoạn email trao đổi của hoa hậu Trương Hồ Phương Nga thông qua hộp thư cá nhân.

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng cho biết: "Tôi đã nộp đơn kiến nghị trực tiếp tại tòa để yêu cầu làm rõ có hay không bản "hợp đồng tình ái" lan truyền trên mạng. Tòa đã chính thức nhận đơn".

Như đã thông tin trước đó, trong phiên tòa xét xử, hoa hậu Trương Hồ Phương Nga đã khai chi tiết về bản "hợp đồng tình ái" trị giá 16,5 tỷ đồng trong vòng 7 năm. Và hoa hậu Phương Nga cũng nói rõ tại tòa rằng: "Tôi Phương Nga có nhận 16,5 tỷ đồng của ông Mỹ để quan hệ tình cảm trong vòng 7 năm, bắt đầu từ thời gian ký hợp đồng (2012). Nếu trong thời gian đó tôi phản bội ông Mỹ thì sẽ phải trả lại toàn bộ số tiền theo hợp đồng".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày