Vụ hoa hậu Phương Nga lừa tiền đại gia: "16,5 tỉ để sống chung với nhau không cần hôn thú"

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 14:41 21/09/2016

Chiều nay, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử Trương Hồ Phương Nga (29 tuổi) và Nguyễn Đức Thùy Dung (27 tuổi) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại phiên tòa, bị cáo Nga cho biết 16,5 tỷ là tiền hợp đồng tình cảm chứ không phải chiếm đoạt.

Trước đó, kết thúc phiên xét xử sáng nay, sau khi nghe tòa đọc bản cáo trạng, bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung khai đã nhận tổng số tiền là 16,544 tỉ đồng từ đại gia. Dung nói, sự thật là giữa ông M. và hoa hậu Trương Hồ Phương Nga có một hợp đồng quan hệ tình cảm. Nhưng sau đó 2 bên phát sinh mâu thuẫn nên ông M. "lật kèo", tố cáo hoa hậu chiếm đoạt tiền.

Về phía bị cáo Phương Nga, trước khi bị tố cáo về tội chiếm đoạt tài sản, bị cáo có làm đơn tố cáo ông M. vi phạm trong luật hôn nhân gia đình. Tuy nhiên bị cáo khai do bị cơ quan điều tra gây áp lực nếu tố cáo ông M. thì bị cáo sẽ bị quy kết vào tội mại dâm vì có quan hệ tình cảm trái phép.

Bị cáo Nga khai với tòa nhận đủ số tiền mà ông M. chuyển nhưng không nói sử dụng số tiền đó với mục đích gì. Tuy nhiên, Nga vẫn một mực khẳng định mình bị oan.

14h40, Xe chở phạm nhân đưa 2 bị cáo Phương Nga và Thùy Dung trở lại tòa án để tiếp tục phiên xét xử buổi chiều.

Vụ hoa hậu Phương Nga lừa tiền đại gia: 16,5 tỉ để sống chung với nhau không cần hôn thú - Ảnh 1.

Vụ hoa hậu Phương Nga lừa tiền đại gia: 16,5 tỉ để sống chung với nhau không cần hôn thú - Ảnh 2.

Hoa hậu Phương Nga cùng Thùy Dung đến tòa

14h50, HĐXX bắt đầu hỏi và lấy lời khai của người bị hại là ông M.

Ông M. khai với tòa rằng không hề có quan hệ tình cảm như bị cáo Nga đã tố cáo trước đó. Ông cho biết chỉ quen với hoa hậu Phương Nga qua mạng xã hội Facebook.

Ngoài ra, ông M. còn nói thêm: "Vì Nga "nổ" có quen biết nhiều người và quan hệ rộng nên ông M. mới tin tưởng nhờ mua nhà".

Vụ hoa hậu Phương Nga lừa tiền đại gia: 16,5 tỉ để sống chung với nhau không cần hôn thú - Ảnh 3.

Nạn nhân M. trả lời câu hỏi của Tòa án xét xử

Vụ hoa hậu Phương Nga lừa tiền đại gia: 16,5 tỉ để sống chung với nhau không cần hôn thú - Ảnh 4.

Thùy Dung tại phiên tòa

15h40, Tại tòa ông M. trả lời chất vấn của HĐXX loanh quanh, có nhiều điểm khó hiểu.

Ông M. khai giữa ông và hoa hậu Phương Nga chỉ có quan hệ làm ăn mua nhà chứ không có mối quan hệ nào khác. Ban đầu ông M. nhờ Nga mua nhà ở đường Hùng Vương, quận 5 với giá 6 tỉ và ông M. đưa trước 1 tỉ đồng. Trong thời hạn 60 ngày phải giao đủ 5 tỉ đồng còn lại.

"Tuy nhiên sau khi giao đủ tiền thì bị cáo Nga nói với tôi rằng do căn nhà người ta không bán nữa nên chuyển sang mua căn nhà ở đường Trần Não, quận 2 với số tiền 16,5 tỉ đồng. Nga yêu cầu tôi chuyển thêm tiền nhưng tôi chỉ chuyển thêm 500 triệu đồng trước. Sau đó, bị cáo Nga nói dùng số tiền 6 tỉ đồng để đặt cọc mua nhà nhưng lại không thấy giao nhà cho tôi", ông M. cho hay.

15h50, Viện kiểm sát hỏi bị cáo Nga: Trước đó bị cáo khai giữa bị cáo và ông M. có làm hợp đồng tình cảm thì trong đó có những điều khoản gì? Bị cáo Nga đáp: Tôi không nhớ rõ vì nó kéo dài nhiều trang giấy.

15h55, Bị cáo Nga khai với VKS rằng mục đích giữ số tiền chiếm đoạt của ông M. để làm việc riêng. Phương Nga cho biết: "Đây là số tiền ông M. đưa cho tôi và cam kết nếu giao 16 tỉ thì tôi và ông ấy sẽ có hợp đồng tình cảm trong vòng 7 năm".

Vụ hoa hậu Phương Nga lừa tiền đại gia: 16,5 tỉ để sống chung với nhau không cần hôn thú - Ảnh 5.

Phương Nga trả lời thẩm vấn của Tòa án

16h12, Bị cáo Nga khai rằng tự cô viết tất cả hóa đơn giao nhận tiền rồi tự kí nhận giao cho cơ quan điều tra. Nga nói do số tiền đó là thỏa thuận sống với ông C.T.M. 7 năm, không cần hôn thú, Nga chỉ cần ông M. có trách nhiệm với mình vì ông M. đã có gia đình.

16h15, HĐXX tạm dừng để hội ý xem có tiếp tục phiên tòa hay không.

16h25: HĐXX trở lại phiên tòa nhưng tạm hoãn do có nhiều tình tiết cần bổ sung. Tòa án trả lại hồ sơ điều tra vụ án này.

Vụ hoa hậu Phương Nga lừa tiền đại gia: 16,5 tỉ để sống chung với nhau không cần hôn thú - Ảnh 6.

Vụ hoa hậu Phương Nga lừa tiền đại gia: 16,5 tỉ để sống chung với nhau không cần hôn thú - Ảnh 7.

Hai bị cáo ra về sau phiên tòa xét xử.

Trương Hồ Phương Nga là hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007, sau đó về Việt Nam sống và làm MC, diễn viên... Cô bị bắt khẩn cấp vào ngày 19-2-2015 tại nơi cư trú quận 2, TP.HCM.

Theo cáo trạng, trước đó, Nga đã nói với ông C.T.M (ngụ quận 7, TP.HCM) có thể mua nhà với giá rẻ hơn thị trường. Tin lời, ông C.T.M đưa Nga 6 tỉ đồng để nhờ mua một căn nhà tại quận 5 nhưng Nga không giao nhà.

Hình ảnh hoa hậu Phương Nga

Tiếp đó, Nga nói với ông M. có căn nhà giá 16,5 tỉ đồng ở quận 1, lần này ông M. đưa cho Nga 10,5 tỉ đồng. Sau khi đưa cho Nga 16,5 tỉ đồng mà vẫn không có nhà, ông M. làm đơn tố cáo với cơ quan công an.

Cơ quan điều tra nhận định Nga đã bàn với Dung làm giả một số giấy tờ, nhằm mục đích chứng minh Nga không dính líu tiền bạc với ông M. nên Dung là đồng phạm trong việc lừa đảo.