Vụ nhiều người nhiễm HIV ở Phú Thọ: Phát hiện 42 trường hợp ở xã Kim Thượng, có người đã sang giai đoạn AIDS

Bá Cường, Theo Thời Đại 20:25 13/08/2018

Cơ quan chức năng địa phương cho biết, không nắm được các hoạt động khám chữa bệnh của y sỹ Hà Trần T. trên địa bàn. Qua thống kê của Sở Y tế Phú Thọ, xã Kim Thượng có đến 42/490 người dân lấy máu xét nghiệm phát hiện có nhiễm HIV, tuy nhiên chưa thể khẳng định nguồn lây.

Người bị nghi dùng chung kim khiến hàng loạt người nhiễm HIV không phải là bác sĩ

Liên quan đến vụ việc hàng loạt bệnh nhân phát hiện nhiễm HIV ở xã Kim Thượng (huyện Tân Sơn, Phú Thọ), chiều 13/8, chúng tôi đã gặp gỡ lãnh đạo địa phương để tìm hiểu thông tin.

Vụ nhiều người nhiễm HIV ở Phú Thọ: Phát hiện 42 trường hợp ở xã Kim Thượng, có người đã sang giai đoạn AIDS - Ảnh 1.

Người dân Phú Thọ hoang mang trước vụ việc.

Theo ông Phùng Quý Mão, chủ tịch UBND xã Kim Thượng cho biết: "Khoảng 1 tháng trước, trung tâm y tế huyện Tân Sơn có tổ chức đợt thăm khám cho cư dân toàn xã Kim Thượng. Kết quả xét nghiệm cho thấy có một số người bị nhiễm HIV".

Cũng theo ông Mão, ông Hà Trần T. - người bị nghi đã dùng chung kim tiêm cho nhiều người ở xã Kim Thượng không phải là bác sĩ, trước đây ông này làm điều dưỡng rồi chuyển qua y sĩ. Đồng thời, việc ông T. tổ chức khám chữa bệnh tại nhà riêng chính quyền địa phương không nắm được.

"Y sỹ T. là cán bộ y tế tuyến huyện, thường ngày anh này đi làm về khá muộn, nhà lại ở xa trung tâm xã nên chính quyền không nắm được hoạt động khám chữa bệnh tại nhà của anh này.

Chính quyền xã cũng chưa liên hệ được với anh T. kể từ khi có nghi vấn. Sáng nay, đoàn cán bộ của bộ và sở y tế đã về thăm hỏi, động viên các trường hợp mới phát hiện lây nhiễm", ông Mão nói.

Vụ nhiều người nhiễm HIV ở Phú Thọ: Phát hiện 42 trường hợp ở xã Kim Thượng, có người đã sang giai đoạn AIDS - Ảnh 2.

Ông Mão trả lời phóng viên.

42/490 người dân được lấy máu xét nghiệm nhiễm HIV

Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, Phú Thọ (địa bàn nơi xảy ra sự việc) có 42 người nhiễm HIV trong tổng số 490 người ở xã Kim Thượng được lấy máu xét nghiệm.

Vụ nhiều người nhiễm HIV ở Phú Thọ: Phát hiện 42 trường hợp ở xã Kim Thượng, có người đã sang giai đoạn AIDS - Ảnh 3.

Ngôi nhà của nam bác sĩ bị nghi để nhiễm HIV cho cả xã.

Trước thông tin này, PGS.TS Nguyễn Hoàng Long - Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cho rằng, con số 42 người được phát hiện nhiễm HIV ở xã Kim Thượng có thể là mới nhiễm gần đây, cũng có thể là con số tích luỹ từ thời gian trước.

Ông Long cho hay, hiện chưa có đủ thông tin kết luận hay định hướng về nguồn lây nào.

"Một người nhiễm nhưng đã chuyển sang giai đoạn AIDS tức là đã nhiễm HIV nhiều năm. Chúng tôi đã đề nghị lãnh đạo Bộ Y tế chỉ đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phối hợp địa phương có thêm thời gian điều tra, khảo sát. Khoảng thời gian này theo các chuyên gia phải mất tới vài tháng" - ông Long nói.

Vụ nhiều người nhiễm HIV ở Phú Thọ: Phát hiện 42 trường hợp ở xã Kim Thượng, có người đã sang giai đoạn AIDS - Ảnh 4.

Cháu bé nhỏ tuổi nhất bị nhiễm HIV.

Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS cũng thông tin, trong cuộc thăm hỏi người dân mắc HIV tại xã Kim Thượng, bệnh nhân cũng không hề nghĩ mình bị HIV từ nguồn lây liên quan đến y sĩ Hà Trần T.. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày