Vụ hai nhóm nổ súng hỗn chiến khiến cô gái thủng đại tràng tại Hà Nội: Công an triệu tập một số đối tượng

Ngọc Thắng, Theo Thời Đại 17:13 22/11/2017

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an đã triệu tập một số đối tượng liên quan đến vụ việc lên trụ sở để làm việc. Ngoài ra, danh tính của một số đối tượng khác cũng đã được làm rõ, tuy nhiên, những người này hiện đang bỏ trốn.

Liên quan đến vụ việc hai nhóm nổ súng hỗn chiến trong đêm trên phố Hà Nội ngày 22/11, theo nguồn tin của chúng tôi nắm được, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã triệu tập một số đối tượng liên quan lên trụ sở để làm việc.

Bên cạnh đó, nguồn tin này cũng cho biết, cơ quan công an đã xác định được danh tính người nổ súng khiến cô gái đi đường bị thủng đại tràng, phải nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, hiện đối tượng này vẫn đang bỏ trốn, lực lượng chức năng đang truy bắt.

Trước đó, vào đêm 20/11, người dân sinh sống hai bên đường Xuân La thì thấy có hai nhóm thanh niên mâu thuẫn dẫn đến xô xát khiến một số người bị thương.

Vụ hai nhóm nổ súng hỗn chiến khiến cô gái thủng đại tràng tại Hà Nội: Công an triệu tập một số đối tượng - Ảnh 1.

Viên đạn trúng vào mạn sườn của cô gái đi đường.

Không lâu sau, tiếng nổ như tiếng súng vang lên làm rất nhiều người dân lo sợ, lập tức trình báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo ít phút sau, Công an phường Xuân Tảo đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Vụ nổ súng đã khiến một cô gái đi đường bị đạn găm vào sườn, nhập viện trong tình trạng hoảng loạn. Tại bệnh viện, các bác sĩ lập tức cho bệnh nhân đi siêu âm, chụp X-quang. Kết quả cho thấy, siêu âm có nhiều dịch trong ổ bụng. X-quang thấy một đầu đạn nằm mạn sườn trái. Các bác sĩ chẩn đoán vết thương thấu bụng nghi ngờ thủng tạng rỗng.

Vụ hai nhóm nổ súng hỗn chiến khiến cô gái thủng đại tràng tại Hà Nội: Công an triệu tập một số đối tượng - Ảnh 2.

Đội ngũ bác sỹ phẫu thuật, cứu sống cô gái.

ThS.BS Trần Thượng Việt - Khoa Phẫu thuật thận tiết niệu và nam học (Bệnh viện E) là người trực tiếp tiến hành ca mổ cho biết, tổn thương ổ bụng mà bệnh nhân này gặp phải là thủng đại tràng ngang 4 lỗ.

Các bác sĩ quyết định cắt phần đại tràng ngang đó và đưa 2 đầu ra thành bụng làm hậu môn nhân tạo. Điều đáng nói, nếu bệnh nhân không được mổ cấp cứu kịp thời, nguy cơ tử vong là rất lớn do thủng đại tràng, sốc nhiễm khuẩn do viêm phúc mạc. 

Ca mổ diễn ra căng thẳng nhưng đã thành công. Bệnh nhân không gặp biến chứng nào.