Vụ đuổi học 3 nam sinh lớp 9: Bất ngờ mức kỷ luật mới

Trí Thức Trẻ, Theo 20:45 03/05/2016

Sau khi căn cứ các tình tiết giảm nhẹ cũng như nguyện vọng của học sinh, Hội đồng kỷ luật trường THCS Vũ Tiến đã họp và hạ mức kỷ luật cho 3 học sinh xúc phạm, vu khống thầy giáo.

Bất ngờ giảm mức kỷ luật cho 3 học sinh lớp 9

Theo nguồn tin riêng, chiều nay 3/5, Hội đồng kỷ luật trường THCS Vũ Tiến (Vũ Thư - Thái Bình) đã công bố quyết định kỷ luật 3 học sinh Trần Văn Thanh, Trần Ngọc Hiệu và Trần Quang Minh.

Trước đó, Hội đồng kỷ luật trường này đã từng đưa ra quyết định đuổi học 6 tháng đối với 3 học sinh trên vì vi phạm kỷ luật nhà trường, cụ thể:

Ba học sinh Thanh, Hiệu, Minh đã nhiều lần dùng sơn, bút viết vẽ, rải tờ rơi với những nội dung vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm cán bộ, giáo viên trường lên tường các phòng học và nơi công cộng.

Không đồng tình với mức kỷ luật này, gia đình 3 học sinh trên đã làm đơn "kháng cáo" gửi Hội đồng kỷ luật và các cơ quan chức năng cũng như báo chí.

Sau khi báo chí vào cuộc cùng với chỉ đạo từ Sở, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Vũ Thư, Hội đồng kỷ luật trường THCS Vũ Tiến đã quyết định "phúc thẩm" để xem xét, cân nhắc việc kỷ luật các học sinh này.

Vì thế, chiều thứ 6 ngày 29/4 vừa qua, Hội đồng kỷ luật đã tổ chức họp xét và đưa ra các hình thức kỷ luật đối với 3 học sinh này. Tuy nhiên, đến hôm nay 3/5 mới công bố quyết định kỷ luật.

Chiều 3/5, trao đổi với PV, thầy Phạm Xuân Định - Hiệu trưởng trường THCS Vũ Tiến, Chủ tịch Hội đồng kỷ luật cho biết, về việc kỷ luật 3 học sinh, trường vận dụng nội dung Thông tư 12 năm 2011 và Thông tư 08 năm 1988 của Bộ GD&ĐT.

"Các hành vi và việc làm của 3 học sinh Thanh, Hiệu, Minh mang tính chất có hệ thống, có tổ chức, có tính toán cho từng thời điểm phạm lỗi. Các hành vi này đã được nhà trường cảnh báo, nhắc nhở từ những lần đầu nhưng học sinh vẫn cố tình vi phạm.

Hành vi đó của các em đã vi phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của nhà giáo, làm tổn hại đến tinh thần của cán bộ, giáo viên, mất trật tự an ninh học đường... Tuy nhiên, chúng tôi đã xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ để hạ mức kỷ luật", thầy Định nói.

Cụ thể, sau khi xem xét các hành vi và thái độ hối lỗi của các học sinh này, Hội đồng kỷ luật đã quyết định giảm nhẹ hình thức kỷ luật một cách khá bất ngờ so với trước.

Học sinh Trần Ngọc Hiệu (lớp 9B) và học sinh Trần Quang Minh (lớp 9D) bị kỷ luật buộc thôi học có thời hạn 2 tuần, kể từ ngày 20/4/2016. Điều này có nghĩa, từ ngày mai hai em Hiệu, Minh tiếp tục được đi học.

Đối với học sinh Trần Văn Thanh (lớp 9A), đã được giảm từ 6 tháng xuống mức kỷ luật buộc thôi học có thời hạn 6 tuần, kể từ ngày 20/4/2016. Điều này cũng có nghĩa, Thanh sẽ phải nghỉ đến hết tháng 5/2016.

Cha mẹ học sinh nói gì?

Lý giải cho sự không đồng đều về hình thức kỷ luật giữa 3 học sinh này, thầy Phạm Xuân Định cho hay, sở dĩ Thanh bị kỷ luật nặng hơn bởi lẽ học sinh này không có thái độ hối lỗi, không viết bản tự kiểm điểm, không ký vào biên bản họp lớp.

Vụ đuổi học 3 nam sinh lớp 9: Bất ngờ mức kỷ luật mới - Ảnh 1.

Trường THCS Vũ Tiến, nơi xảy ra vụ việc 3 học sinh lớp 9 bị đình chỉ học vì xúc phạm lãnh đạo nhà trường - (Ảnh: Hà Khê).

Đặc biệt, khi nhận quyết định kỷ luật lần đầu, Thanh đã có hành vi chửi bới thầy hiệu trưởng trước mặt các giáo viên và phụ huynh.

"Hai em Minh và Hiệu dù sao cũng đã hối lỗi, biết nhận lỗi và hứa sẽ không tái phạm. Đánh kẻ chạy đi... chúng tôi dựa vào tinh thần đó để quyết định hạ mức kỷ luật cho các em", thầy Định nói.

Liên quan đến việc này, chúng tôi đã liên hệ với phụ huynh học sinh của các em để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của họ sau khi con em được giảm hình thức kỷ luật.

Ông Trần Văn Tuyền, bố của học sinh Trần Văn Thanh cho biết, đã được nhà trường mời lên nghe thông báo và nhận quyết định kỷ luật buộc thôi học 6 tuần của con trai.

Tuy nhiên, ông Tuyền cho biết ông đã từ chối nhận quyết định này. Lý do mà vị phụ huynh này đưa ra là: "Các cháu vi phạm lỗi như nhau, sao cháu Thanh nhà tôi lại bị kỷ luật tới 6 tuần, mà hai cháu kia chỉ có 2 tuần".

Ông Tuyền cũng cho hay, với mức kỷ luật 6 tuần, dù đã được giảm nhẹ rất nhiều so với lần trước, nhưng trong thời điểm này, 6 tuần cũng đồng nghĩa với hết năm học. Nghĩa là dù gì cháu Thanh cũng sẽ phải học lại lớp 9 vào năm học tới.

"Tôi sẽ tiếp tục khiếu nại lên cấp cao hơn. Ngày mai hai cháu kia đã trở lại trường để học, còn con tôi vẫn phải nghỉ ở nhà. Như thế là không được", bố học sinh Trần Văn Thanh nói.

Như vậy, sau 2 tuần kể từ khi xảy ra vụ lùm xùm nhà trường kỷ luật học sinh vì vi phạm quy chế ở trường THCS Vũ Tiến (Vũ Thư - Thái Bình) khiến dư luận bức xúc, đến nay vụ việc đã đi vào hồi kết theo cách có hậu.

Các học sinh, sau khi nhận ra những lỗi lầm của mình cũng như thái độ hối lỗi, thành khẩn đã được giảm mức kỷ luật đáng kể. Các em vẫn có cơ hội để tốt nghiệp THCS trong năm học này.

Với các thầy cô trường THCS Vũ Tiến, có lẽ đây sẽ là bài học quý giá trong việc giáo dục, rèn luyện các em học sinh của mình.