Đạo diễn trường Sân khấu có kết quả dương tính với ma túy: Lái xe hút cần sa, tôi ngồi sau nên hít phải một cách thụ động

Nam An (tổng hợp), Theo Thời Đại 11:38 14/11/2018

Trước kết quả xét nghiệm dương tính với ma tuý, đạo diễn Đặng Quốc Việt khẳng định do tài xế lái xe ôm hút, khói toả ra nên khi ngồi sau ông đã hít phải một cách thụ động.

Sự việc đạo diễn Đặng Quốc Việt (46 tuổi, ngụ TPHCM), giảng viên Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP HCM cầu cứu một số cơ quan chức năng việc bị Công an TP Cần Thơ bắt giữ, đánh đập phải nhập viện điều trị tại khoa Ngoại lồng ngực, bệnh viện Chợ Rẫy đã khiến nhiều người xôn xao.  

Tuy nhiên, một vị lãnh đạo công an quận Ninh Kiều khẳng định những thông tin xôn xao trên mạng hoàn toàn không đúng sự thật, không phản ánh đúng diễn biến sự việc đã xảy ra. Phía công an không có ai nổ súng, đánh đập hay còng tay ông Việt.

Đạo diễn trường Sân khấu có kết quả dương tính với ma túy: Lái xe hút cần sa, tôi ngồi sau nên hít phải một cách thụ động - Ảnh 1.

Đạo diễn Đặng Quốc Việt đang được điều trị tại bệnh viện. Nguồn: Plo

Cụ thể, hơn 11h ngày 9/11, một tổ công tác thuộc Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đang tuần tra thì phát hiện Phan Trung Tính chở ông Việt ở khu vực cầu Quang Trung. Thấy Tính có nghi vấn tàng trữ chất cấm, lực lượng chức năng dừng lại kiểm tra.

"Lúc này, ông Việt ngồi phía sau bất ngờ nhảy xuống xe bỏ chạy, tay cầm cây gậy ba khúc, các anh em buộc phải đuổi theo giữ lại để đưa cả hai về trụ sở công an làm việc. Qua kiểm tra, chúng tôi khẳng định ông Tính có tàng trữ một lượng cần sa khô. Qua kết quả xét nghiệm cho thấy ông Việt dương tính với ma túy"Lãnh đạo công an quận Ninh Kiều cho biết trên báo Trí Thức Trẻ.

Liên quan đến việc kết quả xét nghiệm cho thấy ông Việt dương tính với ma túy, vị đạo diễn này đã lên tiếng xác nhận, tuy nhiên ông Việt khẳng định bản thân không hút cần sa, mà do tài xế hút nên ông ngồi phía sau đã hít phải một cách thụ động.

"Số cần sa công an thu giữ được là của tài xế tôi thuê (Phan Trung Tính - PV). Tôi không hút cần sa trong lúc đang làm việc, dù lúc ấy bộ phim 12H có nội dung về ma túy. Tài xế đó hút, khói tỏa ra, tôi ngồi phía sau hít phải 1 cách thụ động, nên khi kiểm tra, dương tính với cần sa" – ông Việt khẳng định trên báo Vietnamnet.

Đạo diễn trường Sân khấu có kết quả dương tính với ma túy: Lái xe hút cần sa, tôi ngồi sau nên hít phải một cách thụ động - Ảnh 2.

Số cần sa thu giữ từ tài xế xe ôm chở ông Việt trước đó. Ảnh: Báo Trí Thức Trẻ

Trước những lời khẳng định của đạo diễn Đặng Quốc Việt, sáng 14/11, chia sẻ trên báo Người lao đông, Đại tá Trần Văn Sáu, Trưởng Công an quận Ninh Kiều, khẳng định việc vị đạo diễn cho rằng không sử dụng cần sa mà chỉ hít thụ động từ người chạy xe ôm mà dương tính là không đúng.

"Nếu không dùng cần sa thì chắc chắn kết quả kiểm tra không thể nào dương tính" - đại tá Sáu khẳng định.

Bên cạnh đó, ông Việt khẳng định việc bị công an Cần Thơ bắt, đánh đập vô cớ là có thật. Ông Việt cũng cho rằng do có tiền sử bệnh tim, nên khi trải qua sự việc ở Cần Thơ khiến tim ông bị thắt, đau. Vai trái bị trật khớp, không thể giơ tay cao, vai phải có vết trầy xước, lưng bị đau do công an đánh.

Trước đó, trên Facebook có nickname "Viet Quoc Dang", một người xưng tên là Đặng Quốc Việt đăng một đơn gửi các báo, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Điện ảnh TP HCM, Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP HCM.

Theo nội dung đơn thì ngày 9-11, ông Việt đến Cần Thơ thuê xe ôm đi chụp ảnh, đến cầu Quang Trung bị công an áp sát. Sau một hồi giằng co, ông Việt bị đè xuống đất và bị còng tay đưa về trụ sở công an làm việc.

Trên đường đi, ông Việt có nói mất tài sản gồm: Mắt kính trị giá 600 USD, 150 triệu đồng, 300 USD và yêu cầu cho quay lại để tìm nhưng không được giải quyết.

Lúc bị đưa về trụ sở, ông Việt "tố" công an đã chửi bới, đánh đập mình và bị còng tay… Tuy nhiên, qua xác minh của Công an quận Ninh Kiều, những gì ông Việt đăng tải là không chính xác.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày