Vụ đánh hội đồng bạn ở Hải Dương: Nạn nhân từng bị ăn chặn hàng trăm nghìn đồng

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 18:30 25/10/2016

Công an huyện Kinh Môn, Hải Dương đang tạm giữ 2 nam sinh ép nhóm học sinh đánh bạn vì không chịu nộp 5.000 đồng tiền ăn sáng mỗi ngày. Số tiền nạn nhân bị ăn chặn lên đến cả trăm nghìn đồng.

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 7, trường THCS Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương gào khóc vì bị nhóm bạn cùng lớp đánh hội đồng, tiểu tiện vào đầu rồi bắt quỳ xuống xin lỗi, chiều 25/10, trao đổi với chúng tôi, thầy Nguyễn Văn Khoa, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Tân cho biết, chiều nay, nhà trường và cơ quan công an huyện Kinh Môn đã mời các em học sinh, phụ huynh, cùng ban giám hiệu nhà trường nơi 2 học sinh cấp 3 có hành vi bắt ép các nam sinh trong trường đánh bạn lên làm việc.

Vụ đánh hội đồng bạn ở Hải Dương: Nạn nhân từng bị ăn chặn hàng trăm nghìn đồng - Ảnh 1.

Nam sinh bị các bạn đánh đập vì không chịu nộp 5.000 đồng.

"Hai em học sinh lớp 11 được cho là có hành vi đe dọa, ép các em đánh bạn rồi quay clip được xác định là Huy, học lớp 11, trường THPT Trần Quang Khải và em Chiến, cùng lớp 11, trường THPT Nhị Chiểu.

Tại cơ quan công an, Huy khai có xích mích với em Long, học sinh lớp 7A, trường THCS Minh Tân. Huy yêu cầu Long hàng ngày phải nộp cho mình 5.000 đồng tiền ăn sáng. Tuy nhiên, mới đây, Long không nộp nữa nên Huy và Chiến đã ép các học sinh đánh Long. Nếu không đánh thì Huy sẽ đánh tất cả. Thực tế các em này cũng từng bị đánh rồi nên đành phải đánh bạn", thầy Khoa thông tin.

Theo thầy Khoa, hai nam sinh lớp 11 cũng đã nhận ra lỗi sai của mình. Chiến khai nhận chỉ quay clip, còn Huy là người hô hét, tham gia đánh và ép Long phải đưa tiền cho mình. "Huy đã ăn chặn 5.000 đồng tiền ăn sáng từ vài tháng nay. Số tiền có thể lên đến vài trăm nghìn đồng. Chúng tôi đang đề nghị công an điều tra và trả lại số tiền Huy ăn chặn của em Long", thầy Khoa nói.

Theo thầy Khoa, 2 em học sinh trên sau khi báo cáo chính quyền địa phương đã giao cho công an huyện Kinh Môn tạm giữ để tiếp tục lấy lời khai. Đồng thời thông báo về các trường, hình thức kỉ luật do các trường xử lý. Trường cũng có báo cáo bằng văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương để có hình thức xử lý các em học sinh trong trường có hành vi đánh bạn.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh nam học sinh bị nhóm khoảng 5 em mặc đồng phục của 1 trường THCS đánh hội đồng. Theo đó, nhóm này đã túm tóc, đánh đập, tát vào mặt thậm chí tiểu tiện vào đầu nam sinh khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

Trong đoạn clip, nhóm này liên tục đánh, dùng đầu gối thụi vào mặt và lưng cho đến khi nam sinh phải bật khóc vì quá đau. Một người trong nhóm lên tiếng hỏi: "Bao giờ mày trả tiền?" rồi bất ngờ tiểu tiện vào đầu nam sinh này.

Chưa dừng lại, sau những cú đánh liên tiếp vào mặt, nhóm này bắt nam sinh phải quỳ gối xuống xin lỗi. Mãi đến khi có người lớn đi ngang, nhóm học sinh này mới dừng tay và bỏ đi.

Điều khiến nhiều người bức xúc là dù các em còn nhỏ nhưng liên tục chửi bậy và đánh bạn với một thái độ thản nhiên, thậm chí cả người quay clip vẫn cười đùa vui vẻ mặc cho nam sinh khóc lóc van xin.

Sau khi đăng tải, đoạn clip đã khiến nhiều người vô cùng bức xúc, đặc biệt là các bậc phụ huynh. Đa số đều tỏ ra thất vọng và xót xa khi chứng kiến tận mắt những hình ảnh này.