Vụ đâm chết em trai của bạn gái vì bị ngăn không cho đi chơi: Nghi phạm ra đầu thú

Thành Văn, Theo Nhịp Sống Việt 11:54 07/01/2020

Sau nhiều ngày lẩn trốn, người đàn ông đâm chết em trai của bạn gái vì bị ngăn không cho đi chơi ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tới công an đầu thú.

Ngày 7/1, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang giữ đối tượng Nguyễn Nhựt Linh (32 tuổi, ngụ TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Giết người". 

Vụ đâm chết em trai của bạn gái vì bị ngăn không cho đi chơi: Nghi phạm ra đầu thú - Ảnh 1.

Linh tại cơ quan công an.

Theo điều tra, Linh và chị gái của anh Đào Minh Tâm (20 tuổi, ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có quan hệ tình cảm nam nữ với nhau. Khoảng 16h ngày 5/1, Linh đi tới nhà của Tâm ở tổ 16 thôn Tân Châu, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để rủ chị Tâm đi chơi.

Vì không muốn chị mình đi chơi với Linh nên Tâm nói chuyện với Linh. Ít phút sau, cả 2 cự cãi lớn tiếng xông vào đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Linh dùng dao đâm vào người Tâm khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong. Gây án xong, Linh nổ máy xe tẩu thoát. Người dân phát hiện báo cho công an.

Vụ đâm chết em trai của bạn gái vì bị ngăn không cho đi chơi: Nghi phạm ra đầu thú - Ảnh 2.

Hiện trường vụ án.

Nhận tin, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai, điều tra truy bắt đối tượng Linh.

Đến 5h ngày 7/1, Linh chạy xe về nhà cha mẹ ruột và nhờ người thân gọi điện báo cho công an để tới đầu thú.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày