Vụ cô gái bị sát hại trong phòng trọ: Đối tượng tính giết người yêu rồi tự tử nhưng... không dám

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 22:18 28/03/2017

Ngày 28/3, Công an quận Bình Tân, TP. HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Ngọc Sơn (SN 1992, ngụ tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Giết người".

Nạn nhân được xác định là Trần Thị Thùy D. (SN 1999, ngụ tỉnh Quảng Nam). D. cũng chính là người yêu của đối tượng gây án.

Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Sơn và D. có quan hệ tình cảm với nhau. Thời gian gần đây, do mâu thuẫn chuyện tình cảm nên D. đòi chia tay, không chấp nhận nên Sơn đã nhiều lần điện thoại, nhắn tin níu kéo tình cảm.

Sáng 27/3, Sơn điều khiển xe máy từ huyện Nhà Bè tới phòng trọ của D. ở đường số 1, khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân để nói chuyện nhưng D. khóa cửa không chịu gặp nên Sơn ngồi uống nước phía trước dãy trọ để đợi.

Vụ cô gái bị sát hại trong phòng trọ: Đối tượng tính giết người yêu rồi tự tử nhưng... không dám - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Ngọc Sơn (SN 1992, ngụ tỉnh Đắk Lắk) tại cơ quan điều tra

Tới chiều cùng ngày, thấy D. mở cửa phòng trọ nên Sơn chạy vào nói chuyện. Cả 2 tiếp tục xảy ra cự cãi lớn tiếng rồi D. khóa cửa đi vào phòng. Sơn cố gắng thuyết phục nhưng bất thành nên nảy sinh ý định giết người yêu rồi tự sát.

Trong lúc cự cãi, Sơn bất ngờ dùng dao đâm hơn 20 nhát vào người D. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, Sơn vứt lại xe máy, bắt xe ôm chạy ra cầu Bình Triệu định nhảy xuống sông tự vẫn nhưng không dám làm.

Gia đình người thân đã gọi điện thoại khuyên nhủ nên Sơn từ bỏ ý định và đến Công an đầu thú khai nhận hành vi của mình.

Trước đó, khoảng 18h ngày 27/3, người dân ở đường số 1, khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ dãy nhà trọ 3 tầng ở khu vực.

Mọi người chạy ra thì phát hiện 1 nam thanh niên cầm hung khí. Nghi chuyện chẳng lành nên mọi người liền tìm cách ngăn cản nam thanh niên thì người này dùng hung khí tấn công rồi chạy ra đầu đường tẩu thoát.

Người dân vào dãy phòng trọ kiểm tra thì phát hiện cô gái trẻ nằm thoi thóp ngay cạnh cầu thang của dãy trọ. Mọi người hô hoán đưa cô gái đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó.

Hiện công an quận Bình Tân đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao cho công an TP.HCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.