Vụ cô gái bị đâm nhiều nhát tử vong ở Ninh Bình: Hung thủ đã tỉnh táo, nói chuyện với điều tra viên

Bá Cường, Theo Tổ Quốc 20:20 02/04/2019

Sáng nay 2/4, hung thủ gây ra vụ án mạng kinh hoàng rồi tự sát bất thành vào ngày hôm qua ở Ninh Bình đã tỉnh táo và nói chuyện với điều tra viên, tuy nhiên chiều nay đối tượng lại tỏ ra mệt mỏi, nằm im.

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào sáng 1/4 tại đường Tôn Đức Thắng (TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), hiện công an tỉnh Ninh Bình vẫn đang tiến hành điều tra. Hung thủ Phạm Văn Nghị đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Vụ cô gái bị đâm nhiều nhát tử vong ở Ninh Bình: Hung thủ đã tỉnh táo, nói chuyện với điều tra viên - Ảnh 1.

Nhà hung thủ và nạn nhân đều ở cùng một thôn, cách nhau vài trăm mét.

Sáng nay, trao đổi với Pv., lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết: "Bệnh nhân Phạm Văn Nghị sau khi nhập viện đã được tiến hành cấp cứu vì mất máu quá nhiều. Sau gần 1 ngày hôn mê sâu, sáng nay bệnh nhân đã tỉnh táo và có thể giao tiếp được. Bệnh viện đã chuyển bệnh nhân từ khoa cấp cứu sang khoa ngoại tổng hợp để điều trị. Cơ quan CSĐT Công an TP. Ninh Bình đã tiến hành lấy lời khai của đối tượng để hoàn thiện hồ sơ vụ án".

Vụ cô gái bị đâm nhiều nhát tử vong ở Ninh Bình: Hung thủ đã tỉnh táo, nói chuyện với điều tra viên - Ảnh 2.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Nghị được bố trí nằm một phòng riêng ở tầng 4 của bệnh viện, luôn có sự giám sát của 2 cán bộ an ninh. Sau thời gian làm việc vào buổi sáng, chiều nay đối tượng tỏ ra mệt mỏi và nằm im. Người thân của đối tượng cũng có mặt ở phòng bệnh nhưng đều tỏ ra rất buồn rầu và từ chối trả lời báo chí. Mẹ hung thủ cũng quá sốc nên đã phải nhập viện điều trị.

Theo thông tin, Phạm Văn Nghị (SN 1988, trú tại xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) là người hiền lành, hòa đồng. Trước đây nghị có một xe ô tô tải chở các sản phẩm từ cói đi buôn bán. Gần đây, đối tượng đã mua một chiếc xe ô tô con để chạy taxi.

Vụ cô gái bị đâm nhiều nhát tử vong ở Ninh Bình: Hung thủ đã tỉnh táo, nói chuyện với điều tra viên - Ảnh 3.

Đối tượng đang được điều trị trong bệnh viện.

Nghị và nạn nhân vốn từng yêu nhau từ thời cấp 3, tuy nhiên đã chia tay khi H. vào đại học. Tối 31/3, H. có dẫn bạn trai về nhà ra mắt, vì ở gần nhà nên Nghị biết chuyện.

Sáng 1/4, Nghị đã đến chỗ làm của H., ép nạn nhân lên xe rồi chở đi đến chân cầu Non Nước (TP Ninh Bình) và gây ra vụ việc. Hiện vụ việc vẫn đang được công an tỉnh Ninh Bình điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày