Vụ chiến sĩ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Sài Gòn: Nguyên nhân gây cháy nhà là do... nhang muỗi

Tứ Quý, Theo Thời Đại 21:15 12/09/2017

Cơ quan điều tra xác định, trước khi đi ngủ 2 thanh niên gác kho vải đã đốt nhang muỗi lên trên thùng carton, bén vào thùng quần gây cháy nhà khiến chiến sĩ PCCC Phạm Phi Long hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Chiều 12/9, Cảnh sát PCCC TP HCM tổ chức họp rút kinh nghiệm sau vụ cháy nhà tại quận Bình Tân. Vụ cháy không những gây thiệt hại cho gia chủ mà còn gây mất mát lớn đối với lực lượng PCCC của TP. HCM khi Đại úy Phạm Phi Long (31 tuổi) hy sinh khi làm nhiệm vụ, Hạ sĩ Phan Tấn Quốc (24 tuổi) và Hạ sĩ Bùi Văn Dũng (20 tuổi) cũng bị thương.

Trung tá Lê Mạnh Hà - Phó phòng Pháp chế, Điều tra - xử lý cháy nổ cho biết qua quá trình điều tra đã xác định được nguyên nhân ban đầu.

Vụ chiến sĩ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Sài Gòn: Nguyên nhân gây cháy nhà là do... nhang muỗi - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy nhà khiến 3 chiến sĩ PCCC thương vong.

Theo đó khoảng 21h, Nguyễn Thanh Hữu và Dương Văn Thảo (công nhân giữ nhà chứa vải) đã đốt nhang muỗi rồi đi ngủ. Vòng nhang này được gắn vào đầu cây kéo cắt vải rồi đặt trên tấm carton, phía dưới là thùng quần áo.

"Quá trình điều tra nhận thấy không phát hiện có sự cố về điện nên chúng tôi tiến hành thực nghiệm phương án khác là đặt nhang muỗi lên bìa thùng carton với điều kiện tương tự thì gần hai phút sau thùng carton bốc cháy", trung tá Hà cho biết.

Vụ chiến sĩ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Sài Gòn: Nguyên nhân gây cháy nhà là do... nhang muỗi - Ảnh 2.

Vợ con và người thân Đại úy Long khóc nghẹn khi nhận tin dữ.

Đại tá Trần Văn Ngọc - Trưởng công an quận Bình Tân cũng cho biết thêm: "Chúng tôi xác định người đốt nhang muỗi là anh Hữu. Ban đầu anh ấy không thừa nhận, nhưng sau quá trình đấu tranh, đưa nhiều chứng cứ thì người này mới khai đã đốt nhang muỗi trước khi đi ngủ. Sắp tới, có thể vụ việc này sẽ được bàn giao về công an Bình Tân, có thể chúng tôi sẽ xem xét khởi tố vụ án".

Theo cơ quan chức năng, vụ cháy gây thiệt hại khoảng 600 triệu đồng. Đại tá Lê Tấn Bửu – Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM chia sẻ rằng đây là bài học kinh nghiệm đối với lực lượng PCCC. Đại tá Bửu nhấn mạnh về công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản cần phải làm tốt hơn trong thời gian tới để việc chữa cháy hiệu quả hơn.