Vụ chiến sĩ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ: 2 đồng nghiệp bị chấn thương cột sống cổ, gãy xương đùi

Tứ Quý, Theo Thời Đại 18:17 09/09/2017

Hạ sĩ Phan Tấn Quốc (24 tuổi) bị chấn thương cột sống cổ, còn Hạ sĩ Bùi Văn Dũng (20 tuổi) bị gãy xương đùi sau khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại căn nhà ở quận Bình Tân, TP. HCM. Hiện cả hai đang được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tích cực điều trị.

Vụ hỏa hoạn khuya 7/9 ở đường số 10A khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) đã khiến Thượng úy Phạm Phi Long (31 tuổi) hy sinh, Hạ sĩ Phạm Tấn Quốc (24 tuổi) và Hạ sĩ Bùi Văn Dũng (20 tuổi) bị thương. Cả 3 cán bộ, chiến sĩ đều thuộc Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực 2 (Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân, TP. HCM).

Thượng úy Phạm Phi Long, quê xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, (TPHCM), có vợ và 1 con 4 tuổi. Anh hy sinh khi vợ đang mang bầu đứa con thứ 2. Vợ chồng anh Long có hoàn cảnh khó khăn và ở chung nhà với cha mẹ.

Vụ chiến sĩ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ: 2 đồng nghiệp bị chấn thương cột sống cổ, gãy xương đùi - Ảnh 1.

Hình ảnh tan hoang sau đám cháy.

Chiều 8/9, Đại diện lãnh đạo UBND quận Bình Tân cùng các đơn vị đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần hai chiến sĩ PCCC bị thương. Hạ sĩ Phan Tấn Quốc bị chấn thương cột sống cổ, còn Hạ sĩ Bùi Văn Dũng (20 tuổi) bị gãy xương đùi.

UBND quận Bình Tân cũng đã hỗ trợ 120 triệu đồng cho gia đình chiến sĩ hy sinh; 50 triệu đồng/chiến sĩ bị thương.

Vụ chiến sĩ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ: 2 đồng nghiệp bị chấn thương cột sống cổ, gãy xương đùi - Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND quận Bình Tân thăm hỏi Hạ sĩ Phan Tấn Quốc.

Trước đó, khuya 7/9, căn nhà một trệt một lầu nằm ở địa chỉ trên bất ngờ bùng cháy. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn chủ nhà đi vắng, trong nhà có nhiều hàng hóa, đồ đạc dễ cháy nên lửa bén nhanh, bao trùm căn nhà.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và Đội PCCC Khu công nghiệp Vĩnh Lộc đã kịp thời đến ứng cứu, tích cực chữa cháy.