Vụ cháy ở Đê La Thành: Ông Hiệp "khùng" lên tiếng sau quyết định khởi tố

Nguyễn Lâm, Theo Người đưa tin 22:00 29/11/2018

Chiều ngày 29/11, trong cuộc trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Thế Hiệp – người vừa bị Công an quận Ba Đình (TP.Hà Nội) khởi tố bị can cho biết, ông sẽ chấp hành quyết định khởi tố nhưng sẽ khiếu kiện những việc không thuyết phục liên quan vụ cháy ở Đê La Thành.

Ngày 28/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can với ông Nguyễn Thế Hiệp (tức Hiệp "khùng") về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Ông Hiệp là chủ xóm trọ tại đường La Thành (Ngọc Khánh, Ba Đình), nơi đã xảy ra cháy vào ngày 17/9. Người đàn ông sinh năm 1947 này được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ cháy ở Đê La Thành: Ông Hiệp khùng lên tiếng sau quyết định khởi tố - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thế Hiệp, người vừa bị khởi tố bị can về vụ cháy ở Đê La Thành cho rằng kết quả điều tra về vụ cháy còn nhiều điểm chưa thuyết phục.

Ngay sau khi có quyết định khởi tố bị can, PV báo Người Đưa Tin đã trao đổi với ông Nguyễn Thế Hiệp để làm rõ một vài thông tin liên quan đến quyết định khởi tố này.

Ông Nguyễn Thế Hiệp chia sẻ: "Vào ngày 28/11/2018, tôi nhận được quyết định khởi tố bị can đối với mình. Đây thực sự là một cú sốc rất lớn với tôi mà không từ ngữ nào có thể diễn tả hết. Tôi xin tuân thủ theo quyết định nhưng tôi sẽ đề nghị tiếp tục xác minh về nhân chứng, vật chứng, vật liệu cháy và nguyên nhân cháy".

Ông cũng cho biết sẽ cùng cơ quan chức năng làm rõ những điểm còn chưa thuyết phục trong vụ việc lần này.

"Đối với gia đình hai nạn nhân xấu số thiệt mạng trong vụ cháy, tôi cũng đã nhiều lần về thăm hỏi, động viên và gửi tiền hỗ trợ để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tính đến nay tôi đã về thăm gia đình 7 lần và hỗ trợ tổng cộng 133 triệu đồng", ông Nguyễn Thế Hiệp cho biết thêm.

Cũng theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, tại khu vực xảy ra vụ cháy ngày 17/9 tại đường Đê La Thành, cuộc sống của người dân đang dần đi vào ổn định. Nhiều hộ dân đã sửa sang lại nhà ở, cơ sở sản xuất để tiếp tục sinh hoạt.

Vụ cháy ở Đê La Thành: Ông Hiệp khùng lên tiếng sau quyết định khởi tố - Ảnh 2.

Nhiều hộ gia đình sinh sống tại khu vực xảy ra vụ cháy đã trở về nhà để dọn dẹp, sửa lại nhà để ở tạm.

Được biết, người dân sinh sống tại khu vực xảy ra vụ cháy ở Đê La Thành đã được Nhà nước hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng/tháng và mỗi gia đình không quá 6 triệu/tháng cho đến khi hoàn thành tuyến đường đắt nhất hành tinh Hoàng Cầu – Voi Phục đi qua khu vực này.

Vụ cháy ở Đê La Thành: Ông Hiệp khùng lên tiếng sau quyết định khởi tố - Ảnh 3.

Hiện tại, các hộ sống trong khu vực xảy ra vụ cháy ở Đê La Thành ngày 17/9 đã trở lại sinh hoạt bình thường.

Theo tài liệu của CQĐT, khoảng 17h ngày 17/9, tại ngách tập thể cơ khí C70, ngõ 879 Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, đã xảy ra vụ hỏa hoạn. Hậu quả vụ cháy làm chết 2 người, cháy 20 nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 31 hộ, 99 nhân khẩu; thiệt hại tài sản sơ bộ ước tính khoảng 2,8 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, nguyên nhân cháy nhiều khả năng do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện từ tầng 1 lên tầng 2 nhà ông Nguyễn Thế Hiệp, làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ cháy.

Ngày 24/9, căn cứ từ kết quả giám định ADN, xác định chính xác 2 nạn nhân xấu số là vợ chồng anh Tạ Văn T. (SN 1976) và chị Hạ Thị L. (SN 1977), đều quê ở phố Khánh, thị trấn Thanh Sơn (Phú Thọ). 2 nạn nhân được xác định thuê trọ tại nhà ông Hiệp để thăm nom con điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày