Vụ cháy chung cư Carina: Báo cháy chậm 12 phút, hệ thống PCCC không hoạt động, hệ thống thoát nạn bị vô hiệu gây nên hậu quả quá bi thương

Tứ Quý, Theo Thời Đại 15:02 29/03/2018

Theo Cảnh sát PCCC TP. HCM, thời gian xảy ra vụ cháy chung cư Carina là lúc 1h15 ngày 23/3 và cảnh sát PCCC nhận tin lúc 1h27 cùng ngày. Vụ cháy làm 13 người tử vong, 48 người bị thương (trong đó có 2 cảnh sát PCCC) là do báo cháy chậm, hệ thống PCCC không hoạt động, hệ thống thoát nạn bị vô hiệu.

Nguyên nhân dẫn đến hậu quả nặng nề sau vụ cháy là do báo cháy chậm và hệ thống PCCC của chung cư không hoạt động

Trưa 29/3, tại UBND TP.HCM đã tổ chức họp báo, giải đáp những câu hỏi còn chưa được làm rõ trong vụ cháy chung cư Carina (quận 8) khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương.

Tại buổi họp báo, cả hội trường "nóng" lên khi nhiều phóng viên của các cơ quan báo chí đặt câu hỏi đến lãnh đạo các đơn vị liên quan đến vụ hỏa hoạn Carina.

Hầu hết, nội dung các câu hỏi xoay quanh đến trách nhiệm của đơn vị PCCC quận 8, trách nhiệm của chủ đầu tư chung cư Carina trong vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng này.

Vụ cháy chung cư Carina: Báo cháy chậm 12 phút, hệ thống PCCC không hoạt động, hệ thống thoát nạn bị vô hiệu gây nên hậu quả quá bi thương - Ảnh 1.

Cuộc họp báo giải đáp câu hỏi liên quan đến vụ cháy chung cư Carina diễn ra vào trưa nay

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Băng - Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP cho biết, thời gian xảy ra cháy lúc 1h15 nhưng 12 phút sau cảnh sát PCCC mới nhận tin (tức lúc 1h27 phút ngày 23/3 nhận tin). Ngay sau khi tiếp nhận, cảnh sát đã nhanh chóng huy động lực lượng đến dập lửa, cứu người mắc kẹt.

Tuy nhiên, vụ cháy đã gây ra hậu quả nặng nề, 13 người tử vong, 48 người bị thương trong đó có 2 cảnh sát PCCC.

Theo ông Băng, nguyên nhân dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy là do báo cháy chậm. Đồng thời hệ thống PCCC không hoạt động, hệ thống thang thoát nạn bị vô hiệu khi cửa bị chèn đá.

Vụ cháy chung cư Carina: Báo cháy chậm 12 phút, hệ thống PCCC không hoạt động, hệ thống thoát nạn bị vô hiệu gây nên hậu quả quá bi thương - Ảnh 2.

Đại tá Nguyễn Văn Băng

Ông Băng cho biết thêm, từ năm 2012 đến nay đơn vị chức năng đã 22 lần kiểm tra PCCC chung cư Carina, trong đó có 4 lần vi phạm hành chính với các lỗi PCCC, thoát nạn. Lần gần nhất là năm 2017, cán bộ kiểm tra có xác nhận 2 máy bơm chung cư Carina không hoạt động.

Không đình chỉ công tác 2 cán bộ PCCC nào của quận 8

Trước đó, chiều tối ngày 26/3, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo điều 313 Bộ luật hình sự 2015 để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Carina Plaza làm 13 người tử vong.

Vụ cháy thảm khốc để lại bao tang thương cho người dân đang sống tại chung cư này. Sau vụ cháy, có thông tin Phó Phòng Cảnh sát PCCC quận 8 và Đội trưởng hướng dẫn cứu nạn cứu hộ PCCC quận 8 bị đình chỉ công tác.

Tuy nhiên liên quan đến thông tin đình chỉ 2 cán bộ PCCC này, ông Băng cho biết đến thời điểm này không có cán bộ nào của PCCC quận 8 bị tạm đình chỉ công tác. "Thông tin này không chính xác", ông Băng nói rõ.

Hiện tại, để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã gửi giấy triệu tập đại diện pháp luật của công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Hùng Thanh (trụ sở chính tại Block B chung cư Carina Plaza) tuy nhiên, người này hiện đang điều trị bệnh tại viện.

Công an TP.HCM xác nhận, qua công tác khám nghiệm vụ cháy do xuất phát từ chiếc xe máy dưới tầng hầm bãi xe và loại trừ nguyên nhân vụ cháy do cố ý gây ra.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày