Vụ cháu bé 20 ngày tuổi tử vong sau khi bị đôi nam nữ lao vào nhà bắt cóc: Cha mẹ đã đến nhận dạng thi thể con gái

Ngọc Thắng, Theo Thời Đại 23:21 27/11/2017

Sau khi phát hiện thi thể cháu bé tại bãi rác, cơ quan công an đã mời gia đình anh Thuận lên để nhận dạng xem có phải con của mình hay không.

Liên quan đến vụ việc bé gái 20 ngày tuổi tử vong sau khi bị bắt cóc, sáng 27/11, công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tìm thấy thi thể cháu bé xấu số

Thi thể cháu bé được tìm thấy tại bãi rác cách nhà 10km. Cháu được một người nhặt rác tìm thấy lúc 9h sáng 27/11.

Đến 13h, thi thể của bé được cảnh sát đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, vợ chồng anh Thuận được đưa vào nhận dạng.

Vụ cháu bé 20 ngày tuổi tử vong sau khi bị đôi nam nữ lao vào nhà bắt cóc: Cha mẹ đã đến nhận dạng thi thể con gái - Ảnh 1.

Bãi rác nơi phát hiện thi thể cháu bé xấu số.

Cũng theo lãnh đạo công an tỉnh, dù gia đình đã nhận dạng con nhưng theo quy định, lực lượng này vẫn phải giám định ADN và tìm nguyên nhân cái chết để phục vụ công tác điều tra, truy bắt hung thủ.

Do tính chất vụ việc nghiêm trọng nên công an tỉnh này đã mời Kỹ thuật hình sự Bộ Công an vào hỗ trợ trong việc giám định tử thi.

Trước đó, vào khoảng 19h tối 25/11 tại khu 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, một đôi nam nữ chạy xe máy lao vào một ngôi nhà tại khu vực này rồi khống chế bà nội đang bế cháu bé ngồi trong nhà. Sau khi khống chế được người bà, đôi nam nữ này đã bắt cóc cháu bé bỏ đi.

Được biết, thời điểm đôi nam nữ lao vào nhà, bố cháu bé không có nhà, mẹ cháu đang nấu cơm dưới bếp. Nhận được thông báo của người dân, công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường, điều tra, xử lý vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày