Vụ cán bộ công an phường bị tố nói không giúp được 3 cô gái ở BX Yên Nghĩa: Hai bên có thể không hiểu ý

Hoàng Đan, Theo Trí Thức Trẻ 15:31 06/08/2019

Lãnh đạo Công an phường cho hay, trong bản tường trình, cán bộ công an C. xác nhận, có nhận được cuộc gọi của cô gái thông tin về việc bị hành hung tại bến xe Yên Nghĩa.

Vụ cán bộ công an phường bị tố nói không giúp được 3 cô gái ở BX Yên Nghĩa: Hai bên có thể không hiểu ý - Ảnh 1.

Bến xe Yên Nghĩa. Ảnh: Tiền phong

Liên quan đến vụ việc tài xế taxi tên Nguyễn Ngọc Tuyền đánh 3 cô gái vì... không chịu đi xe tại bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội), theo thông tin được cô gái đăng tải, sau khi bị hành hung, nhóm của cô đã gọi điện cho cảnh sát khu vực tên C. (thuộc Công an phường Yên Nghĩa) nhờ hỗ trợ.

Tuy nhiên, theo nạn nhân, cán bộ C. nói "anh không giúp được em đâu...", đồng thời, đẩy hướng trách nhiệm sang bến xe.

Sáng 6/8, trao đổi với PV, lãnh đạo công an phường Yên Nghĩa cho biết, số điện thoại mà nạn nhân đăng tải lên trên mạng xã hội Facebook chính là số của cán bộ công an phường tên C. Ngay sau khi nắm thông tin, trong ngày 5/8, công an phường đã liên lạc với cảnh sát khu vực bị cô gái tố cáo là đã từ chối giúp đỡ khi được báo tin về vụ hành hung.

"Cán bộ này đang đi học nên sau khi có thông tin như vậy chúng tôi đã yêu cầu phải về đơn vị để báo cáo, tường trình cụ thể về vấn đề này", vị này lãnh đạo này nói.

Khi PV hỏi về thông tin lời tố của cô gái đăng tải trên trang cá nhân cho rằng, cảnh sát này nói "anh không giúp được em đâu...", vị lãnh đạo công an phường cho hay, trong bản tường trình, cán bộ công an C. xác nhận, có nhận được cuộc gọi của cô gái thông tin về việc bị hành hung tại bến xe Yên Nghĩa.

"Cán bộ C. có trình bày rất rõ khi nhận thông tin về việc này và đang trong ngày nghỉ nhưng đã hướng dẫn cô gái đến công an phường trình báo, giải quyết. Quá trình đó, hai bên có thể không hiểu ý nhau nên cô gái bức xúc, đăng tải thông tin lên.

Chúng tôi cũng đã mời một trong ba cô gái lên làm việc hoặc cung cấp địa chỉ để đơn vị đến trực tiếp trao đổi nhưng cô này từ chối.

Đối với vấn đề công tác cán bộ, theo quy định, chúng tôi phải báo cáo lên cấp trên và chờ ý kiến chỉ đạo xem ở đây, sau khi xem xét, đánh giá, xác định cán bộ có sai không. Nếu sai sẽ xử lý nghiêm minh", vị này nhấn mạnh.

Lãnh đạo công an phường bày tỏ cảm ơn cộng đồng mạng, báo chí đã kịp thời thông tin về tình hình địa phương, đồng thời nói đây là bài học để công an phường nêu cao trách nhiệm trong công việc, ứng xử với nhân dân.

Còn cán bộ công an C. cho hay, đã có bản tường trình cụ thể gửi công an phường, công an quận Hà Đông nên từ chối trả lời các vấn đề liên quan.

Đối với việc xử lý lái xe đánh 3 cô gái, theo lãnh đạo công an phường, tới đây, sau khi xin chỉ đạo của cấp trên, đơn vị sẽ có hình thức xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 5/8, lãnh đạo Công ty CP Thương mại vận tải Hoàn Kiếm, đơn vị quản lý lái xe Nguyễn Ngọc Tuyền, đã có văn bản gửi tới Sở GTVT Hà Nội, Ban ATGT, Công an phường Yên Nghĩa… về vụ việc.

Theo đó, vào lúc 17h10 phút, ngày 4/8, lái xe tên Nguyễn Ngọc Tuyền có mời 3 khách hàng nữ tại Bến xe Yên Nghĩa đi về Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội.

Sau một hồi mời chào giữa hai bên có lời qua tiếng lại. Trong lúc lái xe đang dùng ô để che mưa, do quá bức xúc khi bị khách hàng xúc phạm nên đã dùng chiếc ô che mưa đánh vào tay của khách hàng, làm ảnh hưởng đến Ban quản lý Bến xe Yên Nghĩa và các cơ quan chức năng.

Khi nhận được thông tin, công ty đã triệu tập lái xe về làm việc và viết bản tường trình sự việc xảy ra tại Bến xe Yên Nghĩa.

Sau khi làm việc với lái xe, công ty đã ra quyết định đình chỉ kinh doanh taxi với lái xe Nguyễn Ngọc Tuyền, xử lý theo nội quy, quy chế và lái xe đã làm việc với các cơ quan chức năng như Ban lãnh đạo bến xe Yên Nghĩa, Công an phường Yên Nghĩa.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày