Vụ cả gia đình nghi bị ngộ độc khi đi du lịch Đà Nẵng: Người chồng đã tỉnh và sốc khi biết tin vợ con tử vong

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 11:14 20/09/2018

Khi tỉnh dậy và biết tin vợ con mình đã chết, anh V. bị sốc nặng, các bác sĩ tại bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân bị sang chấn tâm lý.

Ngày 20/9, Bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, sức khỏe của bệnh nhân Đặng Ngọc V. (29 tuổi, huyện Diễn Châu, Nghệ An) trong vụ 2 mẹ con tử vong, chồng nguy kịch khi đi du lịch Đà Nẵng tiến triển tốt.

Theo đó, hiện bệnh nhân V. đã hồi tỉnh và được chuyển ra khỏi khoa Hồi sức - Tích cực chống độc sau hơn 3 ngày cấp cứu. Anh V. đã tự thở được, trả lời được tên của mình, kết quả xét nghiệm tiến triển tốt.

Tuy nhiên, trước cái chết của vợ và con nên anh V. bị sang chấn tâm lý, cơ quan nội tạng chưa hồi phục. Do đó, bệnh nhân cần được điều trị và kiểm tra sát sao để vượt qua nguy kịch. Đồng thời, các bác sỹ cũng khuyến cáo hạn chế tiếp xúc anh V. trong giai đoạn này.

Vụ cả gia đình nghi bị ngộ độc khi đi du lịch Đà Nẵng: Người chồng đã tỉnh và sốc khi biết tin vợ con tử vong - Ảnh 1.

Anh V. đã tỉnh nhưng đang bị sang chấn tâm lý vì sốc khi biết vợ con mình đã mất.

Cùng ngày, ông Nguyễn Tiên Hồng - PGĐ Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận, hiện công an đã tiếp xúc với anh V. để lấy thông tin, phục vụ điều tra nguyên nhân vụ việc.

Như đã đưa tin, anh Đặng Ngọc V. cùng vợ là chị M. (27 tuổi) và con trai (4 tuổi) đi du lịch với 10 gia đình khác từ TP HCM đến Đà Nẵng.

Tối ngày 15/9, gia đình anh V. tách đoàn. Sáng 16/9, gia đình anh V. đi ăn sáng riêng, sau đó về phòng thì có dấu hiệu mệt lả, khó thở nên được đưa đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cấp cứu.

Khi tiếp nhận, cháu bé trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, bệnh viện tích cực điều trị nhưng cháu bé đã tử vong. Sau khi đưa con nhập viện, người mẹ xuất hiện tình trạng mệt, choáng, da tái xanh, chân tay lạnh. Sau hai giờ hồi sức tích cực, do sức khỏe không đáp ứng với điều trị, người mẹ cũng tử vong.

Anh V. nhập viện trong tình trạng choáng. Bệnh viện nhận định tình trạng bệnh diễn biến phức tạp nên đã chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Liên quan vụ việc một bé trai lưu trú tại cùng khách sạn, cùng thời điểm với gia đình anh V. bị tử vong với các triệu chứng nôn ói, mệt mỏi; lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận đã được báo cáo về trường hợp này.

Tuy nhiên, để khẳng định nạn nhân có phải do ngộ độc thực phẩm hay không cần có sự phối hợp điều tra của nhiều ban ngành.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày