Vụ bé trai lớp 1 trường Gateway tử vong: Giám định chiếc áo màu đỏ đẫm mồ hôi, nằm vo tròn trong balo

M.N, Theo Tổ Quốc 20:17 27/08/2019

Ông Đinh Minh Tảo - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy thông tin, bé trai L.H.L. tử vong do suy hô hấp, tuần hoàn sốc nhiệt trong không gian giới hạn, không có tác động ngoại lực. Chiếc áo màu đỏ của cháu được tìm thấy trong balo trong tình trạng bị vo tròn và đẫm mồ hôi.

"Cháu L. tử vong không có tác động ngoại lực"

Ngày 27/8, Công an quận Cầu Giấy tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng bà Nguyễn Bích Quy - người đưa đón học sinh trường Gateway - về tội vô ý làm chết người. Quyết định khởi tố bị can được VKS Nhân dân quận Cầu Giấy phê chuẩn ngày 26/8.

Bà Quy bị VKSND quận Cầu Giấy cáo buộc đã "vô ý, cẩu thả, không kiểm tra hết trong xe mà đã đóng cửa bỏ đi" dẫn tới việc bé L.H.L. (lớp 1 trường Gateway) bị bỏ quên trên chiếc Ford Transit biển số 29B-069.56 suốt 9 tiếng trong ngày 6/8. Theo kết quả giám định, bé L. tử vong vì bị "sốc nhiệt, suy hô hấp", không có nguyên nhân bệnh lý.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Minh Tảo - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, cho biết trong 20 ngày qua, cơ quan điều tra đã tiến hành thu thập các tài liệu, chứng cứ nhằm làm rõ có hay không hành vi phạm tội? Ai là người thực hiện hành vi phạm tội? Cùng các tình tiết khác như tăng nặng, giảm nhẹ. Quá trình điều tra đến nay cơ quan điều tra có cơ sở để xác định bà Nguyễn Bích Quy có hành vi phạm tội và đã tiến hành khởi tố bị can. 

Vụ bé trai lớp 1 trường Gateway tử vong: Giám định chiếc áo màu đỏ đẫm mồ hôi, nằm vo tròn trong balo - Ảnh 1.

Ông Đinh Minh Tảo - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy.

Để làm rõ được tính chất vi phạm của bị can, cơ quan điều tra cần làm rõ nhiều yếu tố như hành vi phạm tội, nhân thân, lời khai có thành khẩn trung thực hay không. Nếu bị can khai báo thành khẩn, trung thực, nhân thân tốt sẽ là những yếu tố để giảm nhẹ tội. 

Ông Tảo thông tin, hiện đã có kết quả giám định tử thi ban đầu đối với bé trai L.H.L. Theo đó, đến thời điểm này, trên cơ sở kết quả điều tra của nhiều tài liệu, trong đó có cả tài liệu giám định tử thi có thể khẳng định cháu L. tử vong do suy hô hấp, tuần hoàn sốc nhiệt trong không gian giới hạn, không có tác động ngoại lực.

 "Kết quả giám định là 1 trong những tài liệu điều tra mà chỉ được công bố khi kết thúc quá trình điều tra. Bởi kết luận giám định có rất nhiều nội dung và là 1 trong những căn cứ để cơ quan điều tra tiến hành khởi tố bị can...", ông Tảo nói. Theo ông Tảo trong kết quả giám định sẽ có nguyên nhân tử vong, thời điểm tử vong và hiện tại viện pháp y vẫn đang tiến hành xét nghiệm ADN một số tình tiết chưa được rõ.

Chiếc áo màu đỏ đẫm mồ hôi bị vo tròn trong balo

Hiện cơ quan điều tra làm rõ các tình tiết mới nhất trong lời khai của bà Nguyễn Bích Quy. Cụ thể việc cháu L. lên xe mặc áo đỏ, nhưng lúc phát hiện tử vong mặc áo trắng; trên xe có bóng bay hay không. 

"Quá trình khám nghiệm có áo màu đỏ trong ba lô cháu L., vo tròn lại rất ẩm là mồ hôi của ai, ai có thể vo tròn áo lại bỏ vào đấy đang trong quá trình điều tra và chúng tôi chưa thể trả lời...", ông Tảo nói. Về vấn đề này, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an Hà Nội cho biết cơ quan công an đang áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ, kể cả việc giám định gen chiếc áo của cháu L.

Vụ bé trai lớp 1 trường Gateway tử vong: Giám định chiếc áo màu đỏ đẫm mồ hôi, nằm vo tròn trong balo - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng đang tích cực làm rõ những vấn đề bất thường trong lời khai của bà Quy.

Liên quan đến việc sau 20 ngày điều tra mới khởi tố bà Quy, Đại tá Tùng cho biết cơ quan chức năng chưa thể khởi tố bị can sớm hơn vì chưa có kết quả giám định hay tài liệu chứng cứ vật chất khác. Sau khi đủ cơ sở khởi tố bà Quy, cơ quan điều tra tiếp tục thu thập chứng cứ, tài liệu để chứng minh những vi phạm của tài xế Doãn Quý Phiến.

Trong những ngày qua, Viện kiểm sát Cầu Giấy chưa làm việc với tài xế Doãn Quý Phiến lần nào. Đến thời điểm hiện tại, VKS cũng chưa nhận được quyết định phê chuẩn khởi tố bị can đối với tài xế Doãn Quý Phiến từ Công an quận Cầu Giấy. Đối với tài xế Phiến và những người liên quan trong vụ án trên đang được điều tra, làm rõ. Nếu làm rõ vai trò, trách nhiệm có hành vi vi phạm pháp luật thì sẽ tiến hành khởi tố bị can để điều tra, xử lý theo quy định. 

Trao đổi với chúng tôi, Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng luật sư Đồng Đội, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, cho biết, việc bà Quy bị khởi tố về tội "Vô ý làm chết người" theo khoản 1, Điều 128, Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, là có căn cứ. Người này có thể đối mặt với mức hình phạt từ 1 đến 5 năm từ giam.

Trong trường hợp bà Quy được ký hợp đồng lao động, tội danh khởi tố có thể sẽ không phải "Vô ý làm chết người" mà thành "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc hành chính" (Điều 129, Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017).

Trao đổi thêm, Luật sư Tiền cho rằng cần xét đến trách nhiệm của nhà trường. Về mặt dân sự, gia đình đã giao cháu L. cho trường Gateway, do đó nhà trường phải có trách nhiệm bồi thường về mặt dân sự đối với bố mẹ của học sinh này. Việc bồi thường như thế nào, mức độ bồi thường bao nhiêu thì trước hết pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận giữa các bên. Trong trường hợp một trong hai bên không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu tòa án giải quyết việc bồi thường.

Còn về mặt trách nhiệm hình sự, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 360, Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017".