Vụ bé trai bị bảo vệ dân phố sát hại: Lãnh đạo Phường không biết nghi phạm có tiền sử bệnh tâm thần

Tứ Quý, Theo Thời Đại 19:34 28/11/2017

Trong danh sách hồ sơ bệnh lý ở Trạm y tế phường 5 không có tên Hoàng Nhất Giang bị bệnh tâm thần nên UBND phường không biết.

Chiều 28/11, bà Võ Thị Thanh Trúc, Chủ tịch UBND P.5 (Q.11) có cuộc trao đổi với chúng tôi xung quanh vụ án bảo vệ dân phố Hoàng Nhất Giang sát hại bé N.H.V.K (6 tuổi) vào ngày 26/11 tại tiệm tạp hóa gần nhà trên đường Trịnh Đình Trọng (P.Phú Trung, Q.Tân Phú).

Bà Trúc cho biết Giang làm bảo vệ dân phố ở phường đã được 2 năm 4 tháng. Hàng ngày Giang trực ở UBND phường và tham gia cùng đội trật tự đô thị đi xử lý lấn chiếm lòng lề đường và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong thời gian làm nhiệm vụ, Giang không có biểu hiện lạ.

Vụ bé trai bị bảo vệ dân phố sát hại: Lãnh đạo Phường không biết nghi phạm có tiền sử bệnh tâm thần - Ảnh 1.

Hoàng Nhất Giang tại cơ quan công an.

Theo bà Trúc, khi nhận đề xuất Hoàng Nhất Giang làm bảo vệ dân phố ở phường, lãnh đạo phường không nắm được thông tin nghi phạm Giang có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt, chữa trị tại BV Tâm Thần TP. HCM từ năm 2005. "Khi Hay tin Giang ra tay nhẫn tâm sát hại cháu bé V.K , mọi người cũng bất ngờ. Vì trong thời gian làm việc Giang vẫn khá hoà đồng với đồng nghiệp", vị lãnh đạo phường nói.

Bà Trúc cũng cho biết thêm, trong danh sách hồ sơ bệnh lý ở Trạm y tế phường 5, không có tên Hoàng Nhất Giang bị bệnh tâm thần. Chính vì thế mà Lãnh đạo phường cũng không nắm được thông tin Giang bị bệnh tâm thần phân liệt.

Hiện tại phường cũng chưa có xác nhận được Giang có bị bệnh tâm thần hay không vì công an quận chưa thông báo chính thức. Phường đang chờ thông tin. Về quy trình tuyển bảo vệ dân phố, UBND phường 5 cũng thực hiện đúng theo Nghị định 38 của Chính phủ.

Cụ thể trong Nghị định này những người có sức khỏe tốt, lý lịch và nhân thân rõ ràng, có trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự khu dân cư và được người dân tín nhiệm thì được UBND P.5 ký xét duyệt. Hiện Phường có khoảng 30 bảo vệ dân phố với mức lương 1,5 triệu đồng/ tháng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày