Vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy chung cư Hà Nội: Kẻ biến thái bước đầu thừa nhận hành vi

Ngọc Thắng, Theo Nhịp Sống Việt 14:25 13/08/2019

Sau khi bị người dân phát hiện, đối tượng có hành vi biến thái nói trên đã tìm cách tẩu thoát song đã bị lực lượng công an xác minh, bắt giữ. Bước đầu, gã đàn ông này đã thừa nhận hành vi sàm sỡ bé gái.

Liên quan đến vụ việc nghi vấn kẻ biến thái khoảng 60 tuổi sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư ngày 13/8, trả lời báo chí Công an huyện Hoài Đức đã xác định được một người đàn ông khoảng 50 tuổi liên quan đến sự việc. 

Vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy chung cư Hà Nội: Kẻ biến thái bước đầu thừa nhận hành vi - Ảnh 1.

Chung cư nơi xảy ra vụ việc.

Bước đầu, người đàn ông này đã thừa nhận hành vi sàm sỡ bé gái, hiện công an đang tạm giữ người này để điều tra, làm rõ.

Được biết, sau khi bị người dân phát hiện, đối tượng có hành vi biến thái nói trên đã tìm cách tẩu thoát song đã bị lực lượng công an xác minh, bắt giữ.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào tối 10/8 tại chung cư Tân Việt, xã Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội). Kẻ biến thái khi phát hiện cháu bé đi ngoài đường đã đeo bám theo đến chung cư.

Tại thang máy tòa nhà, gã này đã bịt mồm, túm tóc khống chế nạn nhân. Khi có người nhìn thấy, gã giả vờ âu yếm như ông cháu khiến không ai để ý. May mắn, cháu bé đã vùng vẫy và chạy thoát được trong sự hoảng sợ, sau đó về khóc nức nở với mẹ.

Vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy chung cư Hà Nội: Kẻ biến thái bước đầu thừa nhận hành vi - Ảnh 2.

Thang máy tòa nhà xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người thân cháu bé đã thông báo vụ việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc. Đến ngày 11/8, lực lượng chức năng cũng tiến hành dựng lại hiện trường vụ việc.

Theo một số người dân tại khu chung cư này cho biết, đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp tương tự. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày