Vụ bé gái 16 tháng tuổi bị bạo hành đến chết: Nạn nhân mất 90% lượng máu trong cơ thể trước khi qua đời, ả mẹ nuôi bật khóc tại phiên tòa xét xử

Thái Anh, Theo Pháp luật và Bạn đọc 19:24 14/01/2021

Phiên tòa xét xử đầu tiên của vụ án bé gái 16 tháng tuổi Jung In tử vong do bị bố mẹ nuôi bỏ bê và bạo hành diễn ra vào ngày 13/1 vừa qua đã tiết lộ nhiều thông tin khiến dư luận phẫn nộ.

Vào ngày 13/1 vừa qua, phiên tòa xét xử đầu tiên của vụ án bé gái 16 tháng tuổi Jung In tử vong do bị bố mẹ nuôi bỏ bê và bạo hành đã được diễn ra tại Tòa án Nam Seoul, Hàn Quốc. Vụ việc này đã gây nhức nhối dư luận bởi vì hành vi tàn độc của 2 kẻ ác, đôi vợ chồng Ahn và Jang, đối với đứa trẻ mà họ chỉ mới nhận nuôi được 10 tháng. Sau thời gian sống trong địa ngục, đứa trẻ đã qua đời vào ngày 13/10/2020.

Tại phiên tòa xét xử, công tố viên đã thay đổi cáo buộc từ lạm dụng trẻ em đến tử vong thành tội giết người đối với bị cáo là ả mẹ nuôi họ Jang. Khi đứng trước vành móng ngựa, Jang đã bật khóc. Tên bố nuôi họ Ahn vẫn đang bị điều tra nhưng không bắt giữ.

Vụ bé gái 16 tháng tuổi bị bạo hành đến chết: Nạn nhân mất 90% lượng máu trong cơ thể trước khi qua đời, ả mẹ nuôi bật khóc tại phiên tòa xét xử - Ảnh 1.

Bé Jung In đã qua đời sau 10 tháng được nhận nuôi

Vụ bé gái 16 tháng tuổi bị bạo hành đến chết: Nạn nhân mất 90% lượng máu trong cơ thể trước khi qua đời, ả mẹ nuôi bật khóc tại phiên tòa xét xử - Ảnh 2.

Ả mẹ nuôi Jang xuất hiện tại phiên tòa xét xử

Phía công tố viên cho biết sau khi thu thập ý kiến của 4 chuyên gia và tổ chức pháp y, họ xác định một ngoại lực đã tác động mạnh vào vùng bụng của bé Jung In như dùng chân đạp vào người dẫn đến vỡ tụy và xuất huyết dạ dày. Vào ngày 13/10/2020, bé Jung In đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch, ngưng tim cùng nhiều vết thương trên khắp cơ thể. Thế nhưng, đáng chú ý nhất là thời điểm đó, em đã bị xuất huyết dạ dày, lượng máu chảy ra trong bụng là khoảng 600ml. Xét theo độ tuổi cũng như cân nặng của bé Jung In (9,5kg), lượng máu ấy chiếm khoảng 90% thể tích máu trong người em.

Bác sĩ cấp cứu cho bé Jung In cũng cho biết tình trạng đứa trẻ vượt quá sức tưởng tượng của đội ngũ y tế bởi vì lượng máu chảy ra quá nhiều.

Kim Ho-joong, Giáo sư y học cấp cứu tại Đại học Soonchunyang, cho biết: "Một người có thể xuất hiện các triệu chứng sốc khi mất hơn 10% lượng máu cơ thể và có nguy cơ tử vong khi mất 30% lượng máu trong cơ thể. Trường hợp của bé Jung In thật sự gây sốc".

Vụ bé gái 16 tháng tuổi bị bạo hành đến chết: Nạn nhân mất 90% lượng máu trong cơ thể trước khi qua đời, ả mẹ nuôi bật khóc tại phiên tòa xét xử - Ảnh 3.

Nhân viên pháp y tin rằng bé Jung In đã bị lạm dụng trong một thời gian dài. Nhìn vào mức độ tổn thương trên cơ thể của bé Jung In, có thể thấy đứa trẻ đã trải qua những đau đớn mà cả người lớn cũng không thể chịu đựng được.

Luật sư bào chữa của Jang phủ nhận cáo buộc cố ý giết người nhắm về phía thân chủ. Người này cho biết, vào ngày 13/10/2020, bé Jung In không chịu ăn uống gì nên Jang đã vỗ vào lưng và bụng của đứa trẻ tổng cộng 3 lần. Do mới trải qua ca phẫu thuật ngực nên Jang không kiểm soát được lực ở tay và vô tình làm rơi đứa trẻ xuống đất, lưng đập vào ghế dẫn đến tổn thương phải nhập viện. Luật sư cũng khẳng định hoàn toàn không có chuyện Jang dùng chân đạp vào bụng con gái nuôi.

Trước đó, một đoạn clip ghi lại hành vi bạo hành của Jang đối với bé Jung In vào tháng 8 năm ngoái được công khai trong bản tin thời sự của đài Chosun. Theo đó, bé Jung In ngồi trong xe đẩy thì bị mẹ nuôi Jang đẩy mạnh từ phía sau để đi vào thang máy. Cú đẩy mạnh khiến đứa trẻ phải hành động theo bản năng là dùng hai tay bám chắc vào tay vịn của xe đẩy. Chưa dừng lại ở đó, khi đi ra ngoài, Jang còn 2 lần đẩy tới lui xe đẩy một cách mạnh bạo. Đoạn clip này đã khiến dư luận một lần nữa sục sôi.

Vụ bé gái 16 tháng tuổi bị bạo hành đến chết: Nạn nhân mất 90% lượng máu trong cơ thể trước khi qua đời, ả mẹ nuôi bật khóc tại phiên tòa xét xử - Ảnh 4.
Vụ bé gái 16 tháng tuổi bị bạo hành đến chết: Nạn nhân mất 90% lượng máu trong cơ thể trước khi qua đời, ả mẹ nuôi bật khóc tại phiên tòa xét xử - Ảnh 5.

Hiện tại, phiên tòa xét xử vẫn đang được diễn ra. Nếu bị kết án tội giết người, Jang sẽ nhận về mức án 10 - 16 năm tù giam nhưng nếu có tình tiết tăng nặng thì hình phạt cao nhất là tử hình. Mặt khác, tội bạo hành trẻ em dẫn đến tử vong có mức án phạt từ 6 - 10 năm tù giam.

Nguồn: Insight, Chosun