Vụ 3 mẹ con cô giáo thương vong: Đã xác định nghi phạm, đang cầm súng bỏ trốn

H. Phong, Theo Người lao động 10:40 27/01/2020

Nghi phạm sau khi bắn tử vong người mẹ và 2 đứa trẻ trọng thương đã cầm súng điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Sáng 27-1, Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết liên quan đến vụ mẹ tử vong, 2 con trọng thương nghi do súng bắn vào đêm 26-1 (tức mùng 2 Tết), lực lượng công an tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Hướng Hóa cùng các đơn vị khác đang tổ chức lực lượng truy tìm đối tượng nghi gây ra vụ án mạng trên.

Theo đó, lực lượng chức năng đang truy tìm đối tượng Nguyễn Ngọc Lễ (SN 1975; ngụ tại thôn Tân Hào, xã Tân Liên)- người từng có tiền án về tội vô ý làm chết người.

 Vụ 3 mẹ con cô giáo thương vong: Đã xác định nghi phạm, đang cầm súng bỏ trốn  - Ảnh 1.

Một vỏ đạn tại ngôi nhà chị H.

Thông tin ban đầu cho biết, đối tượng Lễ có quan hệ tình cảm với chị V.T.H (SN 1974; ngụ tại thôn Tân Hào). Chị H. là giáo viên tiểu học và có 2 người con nhỏ.

Vào chiều 26-1, sau khi uống rượu ở nhà bà con, đối tượng Lễ mang theo súng (nghi là súng AK) đến nhà chị H. Thời điểm đó, trong nhà có chị H., 2 đứa con nhỏ và một người bà con. Đối tượng Lễ chửi rủa nói bắn chết cả nhà rồi sẽ chết theo, sau đó nổ súng về phía chị H. và 2 người đứa trẻ; riêng người bà con Lễ bỏ qua.

 Vụ 3 mẹ con cô giáo thương vong: Đã xác định nghi phạm, đang cầm súng bỏ trốn  - Ảnh 2.

Người dân đưa các nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa sau khi xảy ra vụ việc

Sau khi gây án xong, Lễ cầm súng lên xe máy màu đỏ rời khỏi hiện trường. Trong khi đó, chị H. bị tử vong trên đường đưa đến trung tâm y tế cấp cứu, 2 đứa trẻ bị trọng thương, được chuyển lên tuyến trên điều trị.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 20 giờ 30 ngày 26-1 (nhằm ngày Mùng 2 Tết Nguyên đán) người dân ở thôn Tân Hào nghe tiếng nổ, nghi là tiếng súng ở phía nhà chị V. T. H. Khi chạy sang nhà chị H. thì người dân phát hiện chị H. và 2 người con bị thương nặng. Ngay sau đó, cả 3 mẹ con được đưa về Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa cấp cứu, tuy nhiên chị H. đã tử vong.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 2 vỏ đạn và một viên đạn còn nguyên.