Vụ 25 thuyền viên người Việt gặp nạn trên tàu Aulac Fortune: Lời thỉnh cầu của người vợ trẻ

Song Anh, Theo Người lao động 10:26 12/01/2019

Người vợ trẻ của một trong 2 thuyền viên mất tích mong có một phép màu để chồng bình yên trở về với vợ con.

Những ngày qua, sau khi nhận được thông tin chồng mình cùng 24 thuyền viên người Việt gặp nạn trên tàu Aulac Fortune bốc cháy ngoài khơi Hồng Kông, chị V.T.M.T (33 tuổi; quê ở tỉnh Bến Tre) đứng ngồi không yên. Trên Facebook cá nhân mình, chị T. đã có những dòng tâm sự đẫm nước mắt về chồng mình.

Theo đó, chị T. chia sẻ "Khẩn khoản xin mọi người. Chồng tôi, anh Nguyễn Văn Công, sinh ngày 20-12-1984 là một trong 2 thủy thủ mất tích trong tai nạn của tàu Âu Lạc Fortune vừa qua. Đến giờ này, sau 3 ngày, mọi nỗ lực tìm kiếm anh cùng người đồng nghiệp đều không có kết quả. Tôi luôn biết rằng, cơ hội sống sót của anh vô cùng mong manh, mong manh tột độ. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn cầu xin một phép màu để anh được sống (và cả người đồng nghiệp kia). Vì nếu không thì sẽ quá thật bất nhẫn với một người tốt đến tận cùng như anh. Bất nhẫn với con gái bé bỏng của chúng tôi... Qua đây, tôi cầu xin mọi người, bạn bè trên Facebook, có thể quen hay không quen hãy giúp tôi cầu nguyện cho anh được sống hay chí ít anh cũng được trở về trong hình hài nguyên vẹn. Tôi hy vọng Thượng đế sẽ nghe được lời cầu khẩn này mà nếu chỉ có bản thân tôi hay những người thân yêu của anh không đủ sức để Người nghe thấu.

Vụ 25 thuyền viên người Việt gặp nạn trên tàu Aulac Fortune: Lời thỉnh cầu của người vợ trẻ - Ảnh 1.

Tàu chở dầu bốc cháy dữ dội. Ảnh: Hong Kong Police

Đến giờ phút này, đây là điều duy nhất mà một người vợ như tôi có thể làm cho anh. Mong mọi người hãy giúp đỡ. Xin tri ân tất cả. Bằng tất cả sự thành tâm, con mong Thượng đế hãy rũ lòng thương".

Dòng tâm trạng của chị T. đã nhận được nhiều sự đồng cảm và lời cầu chúc may mắn của mọi người.

Phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ với chị T. và được biết anh Công và chị T. vừa cưới nhau chưa được 2 năm, họ mới có con gái 8 tháng tuổi. Chị T. tiết lộ rằng anh Công là người chồng, người cha hết mực yêu thương vợ con và lo cho gia đình. Từ khi hay thông tin về vụ tai nạn của tàu Âu Lạc Fortune, hàng giờ chị vẫn luôn cập nhật tình hình từ công ty nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì. "Hiện giờ điều mong muốn nhất của tôi là anh bình yên trở về bên gia đình và vợ con", chị T. bộc bạch.

Như đã thông tin, ngày 8-1, theo trang Taiwan News, trong số 26 thuyền viên trên tàu chở dầu và hóa chất mang tên Aulac Fortune 11.000 tấn treo cờ Việt Nam có 25 người Việt Nam. 23 người đã được giải cứu sau khi bị té hoặc tự nhảy xuống biển để thoát khỏi ngọn lửa. Một người thiệt mạng ngay trong vụ nổ trong khi 2 người vẫn còn mất tích.

Theo tờ South China Morning Post (Hồng Kông), 4 trong số những người được giải cứu được đưa đến Bệnh viện Ruttonjee ở Wan Chai để điều trị, trong đó có một người đàn ông Singapore 46 tuổi. Một thủy thủ được đưa vào bệnh viện kể: "Tôi đang ngủ và không biết chuyện gì đã xảy ra".

Tàu chở dầu và hóa chất được đăng ký tại Việt Nam này bất ngờ bốc cháy cách đảo Lamma 1 hải lý về phía Nam khoảng sau 11 giờ 30 phút (giờ địa phương). Con tàu được cho là vừa rời khỏi cảng TP Đông Hoản – Trung Quốc, nơi con tàu dỡ hầu hết nhiên liệu trong hai ngày 6 và 7-1. Theo đài CNN, chiếc tàu treo cờ Việt Nam này đang chuẩn bị thực hiện chuyến giao hàng cuối cùng tới Hồng Kông trước khi trở về Việt Nam.

Các nguồn tin cho biết có ít nhất 3 vụ nổ. Người phát ngôn cảnh sát cho biết các tàu cảnh sát biển, 3 tàu cứu hỏa và trực thăng chính phủ cũng được triển khai trong chiến dịch cứu hộ.

Chiều tối 8-1, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VIETNAM MRCC) cho biết trong số 25 thuyền viên Việt Nam trên tàu Aulac Fortune đã có 1 người chết, 2 người đang mất tích. Theo đó, VIETNAM MRCC đang phối hợp cùng Trung tâm Cứu nạn hàng hải Hồng Kông (Hongkong MRCC) đẩy nhanh việc tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích còn lại trước khi trời tối. Đây là 2 trong số 25 thuyền viên trên tàu chở dầu Aulac Fortune chở dầu cháy tại ngoài khơi đảo Lamma của Hồng Kông (Trung Quốc ) vào trưa 8-1. Hiện Hồng Kông đã điều động máy bay trực thăng bay tìm kiếm.

Theo VIETNAM MRCC, trên tàu Aulac Fortune có 25 thuyền viên, đã tìm được 23 thuyền viên (trong đó có 1 thuyền viên đã chết, 3 người bị thương được đưa đến bệnh viện), 2 thuyền viên còn mất tích.

Tàu Aulac Fortune thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Âu Lạc, có địa chỉ tại 159 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP HCM.