Vpop tháng 9: Các "thánh ballad" đồng loạt trở lại nhưng thị trường âm nhạc vẫn còn khá ảm đạm

Ngọc Mai, Theo Trí Thức Trẻ 15:18 02/10/2018

Mặc dù số dự án được ra mắt không nhiều nhưng Vpop tháng 9 cũng chứng kiến sự trở lại của các nghệ sĩ chuyên trị ballad, hoà cùng các dòng nhạc khác tạo nên thị trường đa màu sắc.

Cũng như tháng 8, làng nhạc Vpop tháng 9/2018 cũng không quá sôi động, có phần hơi ảm đạm với số sản phẩm ra mắt giảm hơn thời gian trước. Tuy vậy, tháng 9 lại đặc biệt hơn khi có sự xuất hiện trở lại của hàng loạt những nghệ sĩ chuyên trị ballad, kèm theo những dòng nhạc lạ gần hơn với xu hướng âm nhạc thế giới, đem tới các sản phẩm âm nhạc đa màu sắc, ít nhiều để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Các "thánh nhạc lụi" trở lại khiến các MV Ballad chiếm ưu thế trong tháng

Không còn cân bằng tỉ số như tháng trước, Vpop tháng 9 chứng kiến sự đổ bộ của loạt nghệ sĩ vốn thường xuyên thể hiện các ca khúc buồn đến "lụi tim", chiếm tới 2/3 số sản phẩm ra mắt trong tháng. Có thể kể tới như Erik với "Mình chia tay đi", Đức Phúc với "Còn yêu đâu ai rời đi", Mr. Siro cùng "Càng níu giữ càng dễ mất", Phạm Quỳnh Anh với màn tái hợp cùng Ưng Hoàng Phúc trong "Điều gì đến sẽ đến" hay Trịnh Thăng Bình với "Ai là ai của ai".

MV "Mình chia tay đi" - Erik

MV "Càng níu giữ càng cô đơn" - Mr. Siro

Đây đều là những bản ballad dễ nghe, dễ thấm với điểm cộng là ca từ "lụi tim", được xem là một hướng đi an toàn nhất để người nghệ sĩ tiếp cận nhiều đối tượng khán giả. Tuy nhiên, đa số các MV ở đây đều được thực hiện tương đối đơn giản, chỉ là những cảnh quay trầm tĩnh như ngồi bên cây đàn, trầm lắng trong căn phòng để bộc lộ nội tâm nhân vật, giúp khán giả tập trung nhiều hơn vào giọng hát tình cảm - vốn là thế mạnh của các nghệ sĩ này.

MV Ai Là Ai Của Ai? - Trịnh Thăng Bình

MV "Điều gì đến sẽ đến" - Phạm Quỳnh Anh ft. Ưng Hoàng Phúc

Các bản ballad còn lại trong tháng mặc dù tạo được hiệu ứng tương đối tích cực nhưng cũng không quá mạnh mẽ như "Cô ấy sẽ không yêu anh như em" (Thu Minh), "Phải là anh thì em mới biết" (Quốc Thiên), "Sai một li" (Trần Ngọc Ánh), "Chờ thêm một đời" (Mai Tiến Dũng). Nếu Thu Minh gây ấn tượng chủ yếu nhờ kịch bản đam mỹ với diễn xuất của hot streamer Pew Pew và Hiplee thì Quốc Thiên lại được khán giả nhớ tới bởi ngoại hình thay đổi, cụ thể là ở gương mặt.

MV Drama "Cô ấy sẽ không yêu anh như em" - Thu Minh

MV "Phải là anh thì em mới biết" - Quốc Thiên

Nhạc "lạ tai" tiếp cận gần hơn với xu hướng quốc tế dần xuất hiện nhưng chưa tạo nên sự bùng nổ

So với các ca khúc ballad xuất hiện trong tháng 9, những bài hát có tiết tấu sôi động hay lạ tai không có quá nhiều. Nổi bật trong số đó là "Muốn" của Miu Lê - một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền mang màu sắc khá "Tây" và lạ tai Latin Pop pha Synth Pop. Nhìn chung, ca khúc lần này khá phù hợp với giọng hát của Miu Lê với những nốt luyến láy đặc trưng, nhịp tempo chậm rãi để tăng phần quyến rũ, khao khát tình yêu qua từng câu hát.

MV "Muốn" (Wanna) - Miu Lê

Các sản phẩm khác như "Thanh xuân" (Da LAB), "Chốn cũ" (Bùi Anh Tuấn) cũng đem lại hiệu ứng tích cực từ phía khán giả. Nếu Da LAB trung thành với màu sắc âm nhạc hơi R&B nhịp nhàng, ca từ đẹp thì Bùi Anh Tuấn lại rời khỏi dòng nhạc Ballad an toàn để bước sang Pop - R&B pha một chút Jazz khá lạ tai.

MV Thanh Xuân - Da LAB

MV Chốn Cũ - Bùi Anh Tuấn

Còn "Đi - Yêu - Tin" (Lê Thiện Hiếu), "Ai nói dối nhận đi" (Lưu Hiền Trinh), "Đâu ai ngờ" (Chi Dân) đều không có nhiều đột phá hay gây ấn tượng mạnh với khán giả. Nếu được xem là sản phẩm trở lại của Lê Thiện Hiếu, Chi Dân hay mở màn cho loạt dự án âm nhạc sau khi rời khỏi The Voice 2018 như Lưu Hiền Trinh thì chưa thực sự thoả mãn khán giả.

MV "Đâu ai ngờ" - Chi Dân

MV "Đi - Yêu - Tin" - Lê Thiện Hiếu

Nghi vấn đạo nhạc vẫn còn tiếp diễn, tuy nhiên chỉ gây xôn xao trong thời gian ngắn

Việc một ca khúc của Vpop bất ngờ dính nghi vấn đạo nhái nhạc nước ngoài đã không còn là câu chuyện quá xa lạ với đôi tai nhạy bén của khán giả. Là một trong những sản phẩm tạo được dấu ấn trong tháng 9 nhưng phần hoà thanh của "Giá ngày đầu đừng nói yêu nhau" (Isaac) lại khiến khán giả thấy hao hao nhiều bản hit trước đó của Vpop như "Đã biết sẽ có ngày hôm qua" (Trịnh Thăng Bình), "Chuyện như chưa bắt đầu" (Mỹ Tâm). Về phía Ngọc Dolil, tác giả này cũng đưa ra lời giải thích rằng mọi người nên nghe tổng thể ca khúc chứ đừng đánh giá qua một vài nốt nhạc sẽ gây tổn thương cho người nghệ sĩ.

Clip so sánh ca khúc mới của Isaac và hai bản hit của Mỹ Tâm, Trịnh Thăng Bình.

Sau khi "thả thính" bằng teaser vui nhộn, Han Sara chính thức cho ra mắt MV mới với tựa đề khá lầy lội là "Que A Du" (dịch từ: Where are you?). Nhìn chung, cả âm nhạc lẫn hình ảnh đều phù hợp với hình tượng dễ thương, phù hợp độ tuổi mà Han Sara theo đuổi từ trước tới nay.

Tuy nhiên, sau khi ra mắt, sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng ngay lập tức gặp phải nhiều ý kiến trái chiều từ phía cư dân mạng. Cụ thể, giai điệu của "Que-A-Du" tương đồng với hai bản hit của nhóm nhạc Twice là "Candy Pop" và "What Is Love". Nếu phần đầu ca khúc gây liên tưởng ngay với "Candy Pop" thì đoạn điệp khúc lại hao hao "What Is Love". Trước những lời nhận định điểm giống nhau này của khán giả, nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng lại từ chối giải thích.

Clip so sánh sự giống nhau giữ "Que-A-Du" và hai bản hit của Twice

Các dự án âm nhạc lớn, mang tầm vóc quốc tế rục rịch khai màn

Tháng 9 được khép lại với chương trình Vietnam Concert 2018 với sự xuất hiện của "báu vật Hàn Quốc" Sohyang bằng màn khoe nốt cao chót vót "danh bất hư truyền" khiến khán giả thủ đô vỡ oà. Đây được coi là tín hiệu đáng mừng cho việc các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế đình đám đã có sự tương tác qua lại, giao lưu âm nhạc. Mở màn tháng 10, nếu Vũ Cát Tường đem tới sân khấu Asia Song Festival 2018 hai ca khúc mới toanh do chính mình sáng tác thì Đông Nhi cũng khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi "thả thính" ca khúc mới nằm trong album vol.3 phát hành cuối năm trong chương trình The 2nd ASEAN - Japan Music Festival 2018 (Đại nhạc hội ASEAN - Nhật Bản lần 2) diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản.

Việc các nghệ sĩ liên tục đem ca khúc mới lên sân khấu nước bạn chiêu đãi khán giả ngoại quốc cho thấy đây vừa là cách quảng bá rộng rãi, đưa Vpop tới gần hơn với khán giả ngoại quốc, vừa khiến người hâm mộ nước nhà thêm phần háo hức chờ đón. Đồng thời, điều này cũng thể hiện sự chuẩn bị chỉn chu, kĩ lưỡng, tâm huyết của họ trước chương trình mang tầm vóc quốc tế.

Đông Nhi tích cực tập luyện cho phần trình diễn tại The 2nd ASEAN - Japan Music Festival 2018 (Đại nhạc hội ASEAN - Nhật Bản lần 2) diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản. Cô cũng sẽ đem biểu tượng văn hoá Việt là nón lá lên sân khấu khiến khán giả khá tò mò.

Vũ Cát Tường cũng tích cực chuẩn bị vì ngày biểu diễn cũng rục rịch tới sát.

Nửa cuối tháng 10, khán giả tại Hàn Quốc sẽ được Mỹ Tâm chiêu đãi loạt hit cũ lẫn hit mới trong album "Tâm 9" đình đám trong Live Concert "Mối tình đầu Mỹ Tâm - 1st" ngày 20/10 tới đây. Liveshow này từng được Mỹ Tâm chủ động dời lại tới hơn 1 tháng để chiều lòng fan kịp làm thủ tục liên quan, trước đó dự kiến ngày 15/9. Với hiệu ứng từ phần trình diễn cực đỉnh của Mỹ Tâm tại đại nhạc hội "DMC Festival", được kênh MBC lớn của Hàn Quốc đăng tải, Live Concert này hứa hẹn sẽ đem lại nhiều bất ngờ thú vị cho không chỉ khán giả Việt Nam bay sang Hàn Quốc mà còn cả những người đang sinh sống và làm việc tại nước bạn.

Tatoo (Người hãy quên em đi phiên bản tiếng Hàn) - Mỹ Tâm (A.M.N Big Concert)

Vpop tháng 9: Các thánh ballad đồng loạt trở lại nhưng thị trường âm nhạc vẫn còn khá ảm đạm - Ảnh 17.

Mỹ Tâm toả sáng trên sân khấu Hàn Quốc.