Với những chiếc bánh mang hình thú cưng, người phụ nữ nội trợ Singapore đã khiến cả thế giới biết đến tên mình

Minh Phương Spiderum, Theo Thời Đại 15:17 10/07/2017

Hình ảnh những chiếc bánh do cô tự tay làm đã nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên mạng sau khi cổng thông tin đời sống Mashable, đặt trụ sở ở New York (Mỹ) đưa tin về các loại bánh kỳ lạ của cô vào ngày 29/6.

Cô gái nội trợ người Singapore, Susanne Ng, 37 tuổi đã nướng hơn 300 chiếc bánh khác nhau, từ hình thú cưng, nhân vật hoạt hình đến những chiếc bánh hamburger và lâu đài khổng lồ.

Với những chiếc bánh mang hình thú cưng, người phụ nữ nội trợ Singapore đã khiến cả thế giới biết đến tên mình - Ảnh 1.

Hình ảnh những chiếc bánh do cô tự tay làm đã nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên mạng sau khi cổng thông tin đời sống Mashable, đặt trụ sở ở New York (Mỹ) đưa tin về các loại bánh kỳ lạ của cô vào ngày 29/6.

Ngay sau đó, các cơ quan truyền thông ở Australia, Canada, Anh, Trung Quốc, Philippines và Hàn Quốc cũng không ngừng đăng tải các tin, bài về những chiếc bánh hấp dẫn này. Cô Ng cũng nhận trả lời phỏng vấn nhiều trang tin, tờ báo của Nhật, Đức và Italia.

Khi cộng đồng mạng dành sự chú ý lớn đến những chiếc bánh do cô tự tay làm, bà mẹ ba con nói rằng: "Tôi đã bắt đầu nướng những chiếc bánh phá cách đó từ cách đây ba năm và chưa bao giờ nghĩ rằng, đến một ngày nào đó, chúng sẽ trở nên nổi tiếng như vậy. Tôi xin cảm ơn tất cả vì ngày càng nhiều người trân trọng quá trình làm việc chăm chỉ của tôi".

Cô chia sẻ thêm rằng, "Tôi lấy ý tưởng thiết kế bánh từ những giấc mơ, những món đồ chơi trong nhà và từ các yêu cầu của bạn bè".

Với những chiếc bánh mang hình thú cưng, người phụ nữ nội trợ Singapore đã khiến cả thế giới biết đến tên mình - Ảnh 2.

Một trong những chiếc bánh được nhiều người biết đến nhất của cô có hình chú gấu teddy Forever Friends cao chừng 20 cm. Chiếc bánh đó được làm từ bánh xốp mềm vị sôcôla và vani. Cô cũng có một chiếc bánh hình chú mèo Pusheen. Phần thân bánh được làm từ lớp bánh vừng mềm, màu đen. Chú mèo đội một chiếc nón nhiều tầng màu, được làm từ những lớp bánh mềm vị vani.

Cô Ng vốn là một nhà nghiên cứu y sinh. Cách đây 8 năm, cô đã cất chiếc áo trắng trong phòng thí nghiệm để chuyên tâm đảm nhiệm vai trò một phụ nữ nội trợ trong gia đình. Khi nhìn thấy những chiếc bánh nướng có hình dáng và màu sắc hấp dẫn tại một buổi gặp mặt bạn bè, cô bắt đầu chú ý đến nghệ thuật nướng bánh.

Sau một tháng nướng nhiều loại bánh ngọt, cô bắt đầu cảm thấy chán ngán với những hương vị quen thuộc như dứa, cam và chuyển sang thí nghiệm các loại bánh đầy sắc màu và hình điêu khắc thủ công. Nhiều năm trôi qua, cô đã thả trí tưởng tượng của mình theo hình những loài động vật hoang dã và cho ra đời các loại bánh ngọt mềm dành cho những đứa con 3, 5 và 8 tuổi của cô.

"Tinh thần sáng tạo những điều mới lạ và cảm giác phấn khích trước ý tưởng độc đáo hoàn toàn đến từ nền tảng nghiên cứu của tôi. Tôi luôn muốn hiểu và làm chủ các kỹ thuật nướng bánh khác nhau".

Với những chiếc bánh mang hình thú cưng, người phụ nữ nội trợ Singapore đã khiến cả thế giới biết đến tên mình - Ảnh 3.

Cô Ng dành khoảng 16 tiếng đồng hồ để nướng và tạo hình cho chiếc bánh ngọt ba chiều. Cô dùng các nguyên liệu như chanh, sôcôla, gula melaka, bột matcha và hoa đậu xanh để mang đến nhiều màu sắc đa dạng cho chiếc bánh. Chỉ với một chiếc dao gọt hoa quả nhỏ, bàn tay khéo léo của cô đã tạo ra những lớp trang trí bánh thật sống động.

Quá trình nướng bánh cũng thật kỳ công vì cô phải nướng riêng từng phần màu khác nhau của chiếc bánh. Thách thức lớn nhất là lật thật nhanh lớp bánh trứng đường và đẩy chúng vào lò nướng để tạo ra kết cấu thô cho chiếc bánh. Bước cuối cùng là lắp ráp các thành phần của chiếc bánh với nhau và trang trí thêm với kẹo tan chảy.

Gần đây, cô lại tạo ra một vài mẫu bánh mới như chiếc bánh có 2 tầng hoa quả, gồm dưa hấu và dứa, một chiếc lại có hình giống chiếc burger khổng lồ và một bánh lại có hình nhân vật Pokemon màu vàng.

Cô cười vui và nói rằng, "Những chiếc bánh đó trông rất dễ thương nhưng khi cắt ra, bạn sẽ thấy đầu của các nhân vật trong phim kinh dị".

Với những chiếc bánh mang hình thú cưng, người phụ nữ nội trợ Singapore đã khiến cả thế giới biết đến tên mình - Ảnh 4.

Với những chiếc bánh mang hình thú cưng, người phụ nữ nội trợ Singapore đã khiến cả thế giới biết đến tên mình - Ảnh 5.

Với những chiếc bánh mang hình thú cưng, người phụ nữ nội trợ Singapore đã khiến cả thế giới biết đến tên mình - Ảnh 6.

Với những chiếc bánh mang hình thú cưng, người phụ nữ nội trợ Singapore đã khiến cả thế giới biết đến tên mình - Ảnh 7.

Với những chiếc bánh mang hình thú cưng, người phụ nữ nội trợ Singapore đã khiến cả thế giới biết đến tên mình - Ảnh 8.

Những chiếc bánh với hình dáng các con vật đáng yêu.