Với Mourinho, Man Utd không cần những tài năng đột biến

Dương Quảng, Theo Trí Thức Trẻ 16:33 26/08/2017

Man Utd đang thay đổi, theo chiều hướng “khỏe dần đều”. Đó chính là cuộc cách mạng lớn nhất mà ông tạo ra ở mùa giải năm nay. Chào mừng bạn đến với Premier League - giải đấu của những võ sỹ.

Thể lực và tầm vóc là hai đặc tính tiêu biểu của sân chơi Ngoại hạng. Nhiều ngôi sao đã buộc phải rời dải đất xứ sương mù vì không chịu được cường độ chơi bóng quá cao ở đây.

Pep Guardiola và Juergen Klopp từng phàn nàn cầu thủ Anh chơi bóng như những con robot vô cảm. Còn Rafael Benitez từ lâu đã sớm khái quát hóa hình dạng của bóng đá Anh. 10 năm trước, ông cho rằng "Không tồn tại thứ chiến thuật cụ thể nào tại Anh".

Công việc của cầu thủ là tranh chấp bước một và cướp bóng bước hai. Trong môi trường đặc thù như thế, sức mạnh và tốc độ sẽ quyết định tất cả, chứ không phải tài năng đột biến.

Với Mourinho, Man Utd không cần những tài năng đột biến - Ảnh 1.

Bộ ba Terry - Ballack - Drogba từng giúp Mourinho thành công trong lần đầu tiên tới nước Anh.

Jose Mourinho đã rất thành công tại Premier League vì nắm rõ bản chất này. Giai đoạn đầu ngồi ở nhiệm sở Stamford Bridge, Mourinho đã xây dựng trục dọc đầy chất cơ bắp với xương sống Terry - Ballack - Drogba. Quan điểm ấy giúp Chelsea của Mourinho dễ dàng đánh bại những đối thủ "lấy thịt đè người" như Stoke hay Bolton, mặt khác tạo lợi thế lớn lao trước các CLB chủ trương đá đẹp mắt là Arsenal và Liverpool.

Trận đấu giữa Man Utd và Leicester diễn ra lúc 23h30 ngày 26/8, tường thuật trực tiếp trên Kenh14.vn.

Đấy chính xác là những gì đang diễn ra ở Old Trafford. Năm ngoái, Mourinho đem về Pogba, Bailly và Ibra - những hộ pháp cao trên 1m9. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Mùa trước, Man Utd của Mourinho chỉ có thể bỏ túi 10/30 điểm trong các cuộc đấu với nhóm Big 6. Vì thế hè này, ông tiếp tục đưa Lindelof, Lukaku và Matic - những cầu thủ to cao khác về Old Trafford nhằm tối ưu hóa lý tưởng của mình.

Trong một diễn biến khác, Man Utd đang có rất nhiều lợi thế. Họ sẽ không phải gặp cái tên nào trong nhóm Big 6, cho tới khi hành quân đến Anfield vào tháng 10. 8 trận khởi đầu mùa giải với các đối thủ trung bình khá sẽ là cơ hội tuyệt vời để Mourinho vừa thử nghiệm và tinh chỉnh đội hình, vừa gia tăng lợi thế từ sớm trong cuộc đua vô địch.

Với Mourinho, Man Utd không cần những tài năng đột biến - Ảnh 3.

Lindelof, Lukaku và Matic đang hứa hẹn sẽ là những người khổng lồ mang tới thành công cho Man Utd.

Ở khoảng thời gian này, Chelsea đã có 3 trận đại chiến. Man City, Liverpool và Arsenal lần lượt gặp nhau đôi một còn Tottenham đã đánh rơi 3 điểm trước chính Chelsea.

Và kết quả ở hai vòng mở màn đã phần nào cho thấy sự sáng suốt của Mourinho. Man Utd ghi tới 8 bàn, nhưng không cần quá tốn sức để chọc lưới đối phương. Họ đá từ từ, đơn giản các đợt tấn công và chắt chiu cơ hội.

"Tối giản quy trình, tối ưu đầu ra" là con đường Mourinho đã lựa chọn. Bước đầu, nó phát huy tác dụng. Man Utd của Mourinho không chỉ "to lớn" về mặt thể hình, mà quan trọng là họ đã khôn ngoan khi trưng dụng được chiến lược gia phù hợp nhất với mặt trận Ngoại hạng.

Leicester City do đó tối nay chưa phải đối thủ xứng tầm, ít nhất là ở thời điểm này, của thầy trò Mourinho.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày