Với Galaxy S8, đây là lần thứ 3 Samsung cách mạng thế giới smartphone

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 07/04/2017

Samsung luôn tạo ra những đổi mới quan trọng tạo nên cuộc cách mạng trong làng di động thế giới để trở thành người dẫn đầu về công nghệ hiện nay

Vài năm trở lại đây, khi cuộc chiến giữa những “ông lớn” trong làng di động thế giới đã dần lắng xuống với sự “chìm” dần của một số thương hiệu như LG, HTC hay cả Sony, ta cũng thấy những ý tưởng và công nghệ trên điện thoại cũng dần mất đi tính độc đáo và đột phá của nó.

Ngay cả một công ty vốn ưu tiên sự sáng tạo như Apple cũng chỉ biết “dậm chân tại chỗ” với sự nhàm chán về thiết kế qua loạt sản phẩm iPhone mới ra mắt gần đây. Nhưng, nếu là một người yêu công nghệ thực sự, bạn sẽ nhận thấy một cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong thị trường di động gần đây với những thành công tuyệt vời chính là Samsung.

Để có thể vươn lên vị trí hàng đầu như hiện tại, bỏ xa các hãng smartphone khác, hãng điện tử xứ Hàn đã trải qua quá trình đổi mới, sáng tạo không ngừng để tạo ra 3 cuộc cách mạng quan trọng trong thế giới smartphone.

Với Galaxy S8, đây là lần thứ 3 Samsung cách mạng thế giới smartphone - Ảnh 1.

Cách mạng về màn hình lớn

Trước tiên, đó là kích thước màn hình smartphone. Khi Steve Jobs còn sống - đó cũng là thời gian hưng thịnh nhất của Apple, người ta coi trọng iPhone và được ví như chuẩn mực của điện thoại thông minh. Ông đã từng tuyên bố không ai cần một chiếc smartphone màn hình lớn và nhiều thế hệ iPhone liên tiếp cho tới tận iPhone 5s, và cả nhiều hãng smartphone khác thời đó cũng vậy, họ chỉ sản xuất những chiếc smartphone với kích thước “vừa tay cầm” mà thôi.

Cho đến khi Samsung lần đầu tiên ra mắt dòng Note với kích thước màn hình lớn, mọi thứ đã thay đổi. Đối với những chiếc smartphone, nhu cầu nghe gọi vốn có của một chiếc điện thoại lại trở nên thứ yếu, mà thay vào đó, quan trọng hơn là người dùng lại chủ yếu sử dụng điện thoại thông minh để phục các nhu cầu giải trí, học tập và làm việc của mình. Thâm chí, giờ đây chúng gần như có thể thay thế các máy tính cá nhân thông thường. Với những nhu cầu xem phim, chơi game hay làm việc... nếu sử dụng màn hình nhỏ sẽ rất dễ gây cảm giác “ức chế”, bị giới hạn.

Trong khi đó, với một màn hình lớn hơn, trải nghiệm sẽ ngày càng trở nên tuyệt vời hơn. Bạn có thể xem phim thoải mái hơn với màn hình 5,8 inch, đọc được chữ rõ ràng hơn nữa. Quan trọng hơn, màn hình lớn giúp cho đa nhiệm dễ dàng hơn, thao tác nhiều ứng dụng cùng lúc được dễ dàng.

Đó cũng chính là nguyên nhân mà phablet lại trở thành một phần không thể thiếu trong thị trường di động hiện tại. Ngay cả với Apple, từ iPhone 6 trở đi cũng đã có sự thay đổi về kích thước màn hình lớn hơn so với màn hình hình 4-inch từ Steve Jobs, và còn có cả các phiên bản Plus với kích thước lớn hơn nữa. Tất cả điều này cũng do Samsung đã dám đi trước mở ra cuộc cách mạng này.

Cho đến nay, nhu cầu màn hình lớn vẫn luôn ngày một tăng lên, người dùng ngày càng yêu thích những chiếc phablet mà ngày xưa Steve Jobs từng nghĩ không ai dùng. Một báo cáo tại thị trường Mỹ cho thấy nhu cầu màn hình lớn đã tăng từ 4% vào năm 2013 lên tới 23% trong năm 2016. Một báo cáo khác của BusinessInsider chỉ ra rằng các smartphone màn hình lớn chiếm tới 40% các mẫu máy mới trong quý 4 năm 2016. Con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên.

Điều đó cho thấy Samsung quả thực là một người dẫn đầu về xu thế, có tầm nhìn tương lai rất xa.

Với Galaxy S8, đây là lần thứ 3 Samsung cách mạng thế giới smartphone - Ảnh 2.

Samsung Galaxy Note

Cách mạng về màn hình cong

Lại nói về thiết kế - một bài toán mà hầu hết các hãng đều phải giải quyết nếu muốn tồn tại và phát triển trong thị trường đầy tiềm năng này. Những ý tưởng độc đáo về thiết kế smartphone cũng dần vơi đi, làm cho thị trường điện thoại trở nên nhàm chán, thiếu sự đột phá nhất định để đáp ứng nhu cầu thay đổi của người dùng.

Lại một lần nữa, vẫn là Samsung đã thổi một làn gió mới vào thị trường này. Lần đầu tiên, nhà sản xuất xứ kim chi cho ra mắt dòng edge định nghĩa lại màn hình điện thoại. Khi những thiết kế về màn hình điện thoại phẳng đã trở nên bão hòa và lặp lại quá nhiều, màn hình cong lại là một thứ rất mới mẻ, mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng.

Với Galaxy S8, đây là lần thứ 3 Samsung cách mạng thế giới smartphone - Ảnh 3.

Samsung Galaxy Note edge

Ở sản phẩm màn hình tràn cạnh (edge) đầu tiên, Samsung đã khiến người dùng phải trầm trồ và ngạc nhiên. Bên cạnh đó, hãng điện tử Hàn Quốc cũng không ngừng tối ưu tiện ích cho cạnh màn hình đó để thuận tiện hơn cho người dùng, cũng như làm cho cảm giác vuốt được “sướng” hơn. Minh chứng là ở trên Note7 và Galaxy S8, cạnh viền được làm vuông và gọn hơn rất nhiều, trông đẹp mắt hơn cả.

Và cách mạng mang tên Infinity Display

Và rồi, với sự xuất hiện của Galaxy S8, Samsung đã kết hợp rất “khéo” những tinh hoa của màn hình lớn và màn hình cong từng làm nên lịch sử trước đây để tạo ra một sản phẩm tuyệt vời chưa từng có. Galaxy S8 không chỉ sở hữu một màn hình lớn mà còn giải quyết được một vấn đề lớn: đó là bài toán tăng kích thước màn hình hiển thị nhưng không làm tăng kích thước của máy quá nhiều.

Thật vậy, Galaxy S8 có kích thước màn hình 5.8-inch nhưng kích thước thực của máy chỉ ngang với những thiết bị 5.5-inch. Đó chính là nhờ công nghệ màn hình vô cực (Infinity Display) hoàn toàn mới từ Samsung cùng tỉ lệ màn hình đặc biệt nhất trừ trước tời giờ (18.5:9). Đồng thời, để đẩy mạnh xu hướng màn hình này, Samsung cũng mạnh dạn từ bỏ nút Home cứng vốn đã trở thành thương hiệu của mình để tăng tỉ lệ màn hình hiển thị lên tới 83% mặt trước.

Màn hình Infinity Display trên Galaxy S8/S8+ đã giành được chứng nhận vô cùng quan trọng mang tên Mobile HDR Premium của UHD Alliance - một trong những tổ chức luôn cố gắng tạo ra chuẩn 4K HDR video phù hợp nhất phục vụ người dùng. Điều này có ý nghĩa rất lớn, chứng minh Galaxy S8/S8+ hoàn toàn đủ khả năng hỗ trợ nội dung video HDR chân thực nhất có thể.

Về thiết kế, việc bỏ nút Home cứng, diện tích màn hình được mở rộng đáng kể, điều này không chỉ giúp cho bạn được trải nghiệm thao tác đa nhiệm tốt hơn trước rất nhiều (do diện tích màn hình tăng) mà còn làm cho việc cầm nắm vẫn trở nên hết sức dễ dàng (do kích thước máy không tăng). Thêm vào đó, 2 cạnh cong của máy không chỉ đẹp, nó còn có tác dụng trong nhiều thao tác: mở nhanh các ứng dụng cần thiết, theo dõi thông tin kể cả khi úp máy xuống mặt bàn. Những ưu thế đó không gì có thể thay thế được.

Không chỉ vậy, các reviewer thế giới đều nhận xét nút Home ảo với công nghệ cảm ứng lực mang lại cảng giác còn “sướng” hơn cả trên iPhone 7. Và có lẽ, với bước tiến này, Samsung sẽ tiếp tục tạo ra cuộc “cách mạng” thứ tư với việc sử dụng công nghệ quét vân tay ngay trên màn hình điện thoại - điều mà người dùng từng rất mong mỏi xuất hiện trên S8.

Với Galaxy S8, đây là lần thứ 3 Samsung cách mạng thế giới smartphone - Ảnh 4.

Samsung Galaxy S8 và S8+

Như vậy, cho đến nay, Samsung đã trở thành người dẫn đầu trong các cuộc cách mạng về thiết kế, màn hình và cả các công nghệ trong thị trường smartphone. Với sự tự tin ở vị trí tiên phong, hẳn Samsung sẽ còn tạo ra nhiều đột phá trong tương lai hơn nữa.

Không lâu nữa, chính xác thì ngày 19/4 tới đây, Samsung sẽ chính thức mở bán Galaxy S8 tại Việt Nam. Bạn còn chờ gì nữa mà không đặt hàng trước siêu phẩm chưa từng có trong lịch sử này? Để chạm tay vào tương lai, đây chính là lúc rồi đấy!