Vô tư nói tục, đăng phát ngôn phản cảm trên MXH: Đâu là giới hạn dành cho cái tôi của nghệ sĩ?

Linh San, Theo Helino 20:00 18/10/2018

Muốn nổi bật trong showbiz, bên cạnh tài năng người nghệ sĩ còn cần cá tính riêng biệt không trộn lẫn. Thế nhưng, cá tính thế nào cũng là yếu tố phải chọn lọc kỹ lưỡng.

Người của công chúng là những nhân vật nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Họ có sức ảnh hưởng lan toả và sâu rộng.

Đó là định nghĩa về "người của công chúng". Dưới thời kỳ phát triển của mạng xã hội, sức ảnh hưởng của họ lại càng mạnh mẽ. Một lời nói, hành động hay chỉ một ánh nhìn của những nhân vật trên cũng có thể khiến dân mạng "dậy sóng". Tuy nhiên, giữa showbiz Việt cứ dăm ba ngày lại có một ngôi sao "vụt" lên (thường là bằng phương pháp... tiêu cực), chỉ có một số ít những gương mặt giữ được sức hút bền bỉ với công chúng. Thời gian gần đây, vài cái tên bỗng trở thành tâm điểm khi vô tư nói tục, đăng ảnh có phát ngôn phản cảm lên mạng xã hội và từ đó thu hút đông đảo ý kiến trái chiều.

Sao Việt nói tục, chửi bậy trên mạng xã hội: Dấu ấn riêng biệt hay yếu tố gây phản cảm?

Gần đây nhất, Tóc Tiên bất ngờ đăng tải bức hình chụp chiếc áo của một người bạn in dòng slogan với câu chữ khá xấu xí. Dù biết Tóc Tiên có lối sống đầy cởi mở sau nhiều năm hoạt động tại nước ngoài nhưng chia sẻ của cô vẫn khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Trên các diễn đàn chuyên bàn chuyện showbiz, dân mạng tranh cãi không ngừng về điều giọng ca "CATENA" muốn ám chỉ đằng sau hành động này. Thậm chí, một số còn cho rằng Tóc Tiên đang "đá xéo" ai đó. Chưa biết dụng ý của nữ ca sĩ là gì, thế nhưng phải khẳng định rằng Tóc Tiên và chia sẻ mới đã trở thành chủ đề phủ khắp mạng xã hội trong những ngày qua.

Vô tư nói tục, đăng phát ngôn phản cảm trên MXH: Đâu là giới hạn dành cho cái tôi của nghệ sĩ? - Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc áo có dòng slogan phản cảm được Tóc Tiên đăng tải lên Instagram cá nhân.

Trước đó không lâu, Ngọc Trinh cũng bị người hâm mộ cho vào "tầm ngắm" vì liên tục có những chia sẻ đầy... hồn nhiên trên mạng xã hội. Cụ thể, từ clip hậu trường chụp ảnh cho đến clip tập nhảy sexy, "nữ hoàng nội y" đều không quên thêm vài câu từ tục tĩu. Sự thoải mái quá mức của Ngọc Trinh qua nhiều lần khiến phần đông khán giả dần thấy không hề ổn. 

Không chỉ Tóc Tiên và Ngọc Trinh,  Pha Lê, Elly Trần, Andrea... đều từng trở thành tâm điểm với những phát ngôn không được đẹp trên mạng xã hội. Sau mỗi chia sẻ gây chú ý này là những luồng ý kiến khác nhau của dư luận. Trong đó, dân mạng chia ra làm hai bộ phận: số ít thông cảm, phần đông phản đối khá dữ dội. 

Phía thông cảm cho rằng, dẫu có là người nổi tiếng, sao Việt cũng sở hữu những cảm xúc vui, buồn, giận dữ như bao ai khác. Và đôi khi họ lựa chọn bộc lộ cảm xúc, cá tính của mình thông qua việc nói tục. 

Đối lập ý kiến này, phe phản đối khẳng định showbiz Việt đang bị "ô nhiễm" bởi những thành phần "người của công chúng" quá vô tư và liên tục có những phát ngôn xấu xí. Trong khi nhiều nghệ sĩ đang cố gắng không ngừng để mang tới các sản phẩm, thành quả nghệ thuật chất lượng nhất thì khán giả đang ngày ngày bị "đầu độc" bởi những lời lẽ tục tĩu của một bộ phận khác.

Ngọc Trinh dạo này bỗng vô tư nói tục trên mạng xã hội.

Đâu là giới hạn dành cho cái tôi của nghệ sĩ?

Chuyên gia truyền thông Mike Paul từng chia sẻ về về sự riêng tư của người nổi tiếng trên tờ USA Today như sau: "Bạn có quyền đòi hỏi sự riêng tư? Câu trả lời là: chúng tôi không cho bạn. Bạn từ bỏ nhiều để đạt được nhiều. Chúng tôi giờ là một phần cuộc sống của bạn – cuộc sống nơi công cộng cũng như cuộc sống riêng tư”. 

Chia sẻ này đã phần nào phản ánh tầm ảnh hưởng cũng như khả năng tác động của người nổi tiếng đối với công chúng. Mỗi ngành nghề, lĩnh vực đều có đặc thù riêng. Đối với ngành giải trí/nghệ thuật, nghệ sĩ sống nhờ tình yêu thương của khán giả. Đi kèm quyền lợi này, họ đương nhiên sẽ phải chịu sự đánh giá từ chính những con người đó. 

Vô tư nói tục, đăng phát ngôn phản cảm trên MXH: Đâu là giới hạn dành cho cái tôi của nghệ sĩ? - Ảnh 3.

Vài câu đùa giỡn, chia sẻ bông đùa trên Facebook cá nhân của nghệ sĩ - những điều tưởng chừng là rất "riêng tư" cũng sẽ trở thành "của chung". Nói một cách dễ hiểu, quyền lợi luôn song hành với nghĩa vụ. Bạn được hàng ngàn, hàng triệu đôi mắt dõi theo, đồng nghĩa với việc hành động, phát ngôn của bạn có sức nặng và tác động tới từng đó con người. Lời bạn nói, điều bạn làm, tất cả đều sẽ trở thành chủ đề bàn luận. Do đó, bạn không chỉ tuỳ hứng thoả mãn cái tôi của mình mà còn phải nghĩ đến trách nhiệm với những gì bản thân phát ngôn.

Hơn hết, mạng xã hội là thứ mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng. Từ cụ già, thanh niên, thiếu niên cho tới những đứa trẻ vẫn ngày ngày cắp sách đến trường, ở thời buổi hiện đại, ai cũng có cho mình một trang Facebook/Instagram cá nhân. Họ dùng nó để giao tiếp với bạn bè, người thân và cập nhật tin tức từ chính những nghệ sĩ mà bản thân luôn coi là "thần tượng". Từng đảm nhận vị trí giám khảo chương trình Vietnam Idol Kids, hẳn Tóc Tiên sở hữu lượng fan nhí không nhỏ. Vậy, những đứa trẻ đó sẽ nghĩ gì khi thấy người cầm cân nảy mực, nữ ca sĩ mình luôn ngưỡng mộ công khai chia sẻ phát ngôn tục tĩu? 

Tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa. Thói thường trong xã hội, việc tốt chưa chắc được biết đến rộng rãi nhưng những chuyện xấu luôn gây xôn xao nhanh chóng. Một đồn mười, mười đồn trăm. Dưới sức ảnh hưởng của người nổi tiếng, khả năng tác động còn mạnh mẽ hơn gấp bội. Thế nhưng thay vì trở thành tấm gương, Tóc Tiên lại tự mình lan toả đến công chúng, đặc biệt là bộ phận khán giả nhí mà bản thân đã nhiều lần tiếp xúc sự xấu xí, tiêu cực. 

Vô tư nói tục, đăng phát ngôn phản cảm trên MXH: Đâu là giới hạn dành cho cái tôi của nghệ sĩ? - Ảnh 4.

Cách đáp trả không kém phần của Tóc Tiên khi bị một anti-fan so sánh sỗ sàng khiến nhiều người giật mình bởi sự công kích nặng nề.

Phải khẳng định thêm rằng, nói tục, chửi bậy chưa bao giờ là yếu tố khẳng định cá tính của sao Việt. Đã là những người mang danh nghệ sĩ thì điều nên lưu đọng trong tâm trí khán giả là những sản phẩm nghệ thuật. Với các chân dài được công chúng ưu ái gọi là mỹ nhân, người đẹp thì dấu ấn phải là nhan sắc. Cá tính, bản sắc riêng biệt sẽ bộc lộ qua những yếu tố này. Có thể là sự đổi mới trong gu âm nhạc, màn lột xác độc đáo về phong cách,... Nhưng chắc chắn không bao giờ là nói tục, chửi bậy trên mạng xã hội. 

Văn hoá, phong tục tập quán của Việt Nam không giống phương Tây. Có thể tại nước ngoài, nghệ sĩ không vấp chỉ trích vì vô tư nói tục, chửi bậy giữa chốn công khai nhưng Việt Nam thì khác. Đã nhập gia thì phải tuỳ tục. Nếu ai cũng "khoác" cho hành động xấu xí kia lớp áo cá tính đẹp đẽ để rồi thoải mái "bung xoã" thì showbiz Việt - nơi vốn dĩ có hình ảnh không đẹp trong mắt công chúng sẽ còn biến tướng đến mức nào? 

Bất cứ người nổi tiếng đã, đang và sẽ hoạt động trong làng giải trí nên hiểu rằng: nghệ sĩ không chỉ đơn thuần là những người có tài năng hay nhan sắc được công chúng thừa nhận mà còn là người hướng công chúng đến chân, thiện, mỹ. Vì thế, xin đừng lấy cá tính hay cái tôi mạnh mẽ để bao biện cho những chia sẻ tục tĩu được đăng tải công khai trước sự dõi theo của hàng trăm ngàn khán giả.