Vợ tài xế xe tải tông chết 8 người đi bộ ở Hải Dương đến từng nhà nạn nhân xin lỗi

Nhóm PV, Theo Trí Thức Trẻ 21:15 22/01/2019

Tài xế Lương Văn Tâm (28 tuổi) mới cưới vợ hơn 1 tháng nay. Sau khi chồng gây tai nạn thương tâm khiến 8 người tử vong, vợ Tâm đã tới từng nhà nạn nhân, mong muốn được chia sẻ với những đau thương, mất mát mà họ đang phải trải qua.

Vợ tài xế xin đến nhà từng nạn nhân để chia sẻ đau thương

Chiều 22/1, người dân tại thôn Lương Xá Nam (xã Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương) vẫn đang hối hả lo ma chay cho 8 nạn nhân, đều là người lớn tuổi, trong vụ việc xe tải mất lái đâm trực diện đoàn người đi bộ.

Sau khi gây tai nạn thương tâm, tài xế xe tải Lương Văn Tâm (SN 1991, quê thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Chiều tối 21/1, Tâm đã đến cơ quan công an trình diện, được xác định dương tính với ma tuý đá. Trong khi đó, hồ sơ sức khoẻ của Tâm được các bác sĩ kết luận là bình thường, đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông và có bằng lái xe.

Vợ tài xế xe tải tông chết 8 người đi bộ ở Hải Dương đến từng nhà nạn nhân xin lỗi - Ảnh 1.

Tang thương tại thông Lương Xá Nam.

Xe tải BKS 29C-719.53 mà Tâm điều khiển thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Newpro, có địa chỉ tại Tổ 1, Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Thời điểm xảy ra tai nạn, công ty này đã không truyền dữ liệu phương tiện về Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định.

Chiều cùng ngày, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Hà đã ký quyết định thu hồi trong thời gian 3 tháng giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Newpro. Hợp đồng thương mại công ty này ký với Tâm là hợp đồng giao khoán xe. Lái xe tự sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, và giao luôn định mức xăng, dầu cho lái xe.

Đại diện Newpro cho biết, trong sáng 22/1, đã cùng gia đình Tâm xuống công an huyện Kim Thành làm việc. Vợ Tâm đã đến từng nhà nạn nhân, mong muốn được chia sẻ với những đau thương, mất mát mà họ đang phải trải qua. Được biết, Tâm mới làm việc ở Newpro được 1 năm và cưới vợ được hơn 1 tháng.

Vợ tài xế xe tải tông chết 8 người đi bộ ở Hải Dương đến từng nhà nạn nhân xin lỗi - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: FB

Vợ tài xế xe tải tông chết 8 người đi bộ ở Hải Dương đến từng nhà nạn nhân xin lỗi - Ảnh 3.

Chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: FB

Vợ tài xế xe tải tông chết 8 người đi bộ ở Hải Dương đến từng nhà nạn nhân xin lỗi - Ảnh 4.

Chị Yến - con gái cả nạn nhân Doanh.

Trao đổi với chúng tôi, con gái cả nạn nhân Hứa Như Doanh (73 tuổi), chị Hứa Thị Yến xác nhận việc vợ và chú ruột của tài xế Tâm có tới nhà hỏi thăm. Dù biết mỗi nhà một hoàn cảnh, nhưng gia đình ông Doanh mong muốn cơ quan công an tích cực điều tra, hoàn tất vụ việc. Đặc biệt, họ khẩn khoản pháp luật xử nghiêm minh đối tượng để răn đe, cảnh tỉnh, sau này sẽ không còn những cái chết thương tâm nữa. 

Khởi tố vụ án hình sự xe tải tông chết 8 người ở Hải Dương

Tối 22/1, Đại tá Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông theo điều 260 BLHS về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 8 người chết và 7 người bị thương xảy ra vào chiều ngày 21/1 trên quốc lộ 5, đoạn qua địa bàn xã Kim Lương.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố lời khai, hoàn tất hồ sơ xem xét khởi tố tài xế trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Tại cơ quan công an, đối tượng Lương Văn Tâm khai nhận, trước khi gây ra vụ tai nạn thương tâm, đối tượng có sử dụng ma túy. Tuy nhiên, người này không nhớ sử dụng vào ngày nào trong tuần. Lúc đầu, Tâm khai chơi ma tuý từ thứ 3 (ngày 15/1), sau đó lại khai chơi vào ngày thứ 6 (17/1).

Vợ tài xế xe tải tông chết 8 người đi bộ ở Hải Dương đến từng nhà nạn nhân xin lỗi - Ảnh 5.

Lái xe gây tai nạn chết người Lương Văn Tâm.

Tài xế cũng khai nhận, thời điểm gây ra tai nạn, trên xe có 3 người (Tâm và 2 phụ lái). Tâm và phụ xe đã bàn bạc sẽ đổi lái sau khi đi qua cầu vượt Lương Xá (xã Kim Lương, huyện Kim Thành, Hải Dương). Lúc lái xe, Tâm có dấu hiệu ngủ gật, đầu óc không tỉnh táo.

Sau sự việc, Tâm khai rời khỏi hiện trường vì hoảng sợ, lo lắng sẽ bị người dân hành hung. Cả 3 quanh quẩn tại hiện trường không xa, chờ đến tối tới cơ quan công an trình diện.

Tối 21/1, đoàn cán bộ của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và đoàn cán bộ Bộ GTVT do bộ trưởng Nguyễn Văn Thể dẫn đầu đã về hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo các đơn vị liên quan điều tra, xử lý.

Trả lời báo chí tại hiện trường, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là lái xe mất lái, không làm chủ được phương tiện, đâm vào dòng người đang đi bộ ngược chiều. Trước khi gây tai nạn, chiếc xe nói trên không va chạm với bất cứ phương tiện nào.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày