Võ sĩ Philippines hạ knock-out đối thủ chủ nhà Malaysia trong 21 giây vì sợ bị xử ép

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 10:16 26/08/2017

John Marvin người Philippines đã lao vào tấn công liên tiếp, hạ võ sĩ Malaysia chóng vánh nhằm tránh trọng tài xử ép ở SEA Games 29.

Trong trận chung kết hạng dưới nặng tại SEA Games 29, ngay khi trọng tài bắt đầu, John Marvin người Philippines đã lao vào đấm liên tục võ sĩ nước chủ nhà Malaysia Adli Hafidz Mohd Pauzi, như không còn gì để mất. 

Những cú ra đòn của Marvin đều mạnh, chính xác, trong đó có cú liên hoàn đấm 4 lần vào mặt khiến đối thủ nước chủ nhà choáng váng. Và sau 21 giây, trọng tài hai lần dừng trận đấu để đếm đến 8 và quyết định cho võ sĩ Philippines thắng knock-out.

Võ sĩ Philippines hạ knock-out đối thủ chủ nhà Malaysia trong 21 giây vì sợ bị xử ép - Ảnh 2.

Marvin (áo xanh).

"Chỉ có một lý do duy nhất để tôi phải làm như vậy", Marvin giải thích sau trận. "Tôi không muốn số phận của mình được quyết định bởi nước chủ nhà".

Trước đó, võ sĩ người Philippines khác là Carlo Paalam bị xử thua điểm trước võ sĩ Malaysia Muhamad Redzuan ở một trận đấu cũng thuộc môn boxing ở SEA Games. Paalam chơi áp đảo đối thủ nhưng cuối cùng lại bị xử thua điểm.

Võ sĩ Philippines hạ knock-out đối thủ chủ nhà Malaysia trong 21 giây vì sợ bị xử ép - Ảnh 3.

Rút kinh nghiệm từ đồng đội, Marvin đã chọn chiến thuật thắng knock-out để không còn rơi vào cảnh bị xử ép, điều xảy ra như cơm bữa ở SEA Games 29 này.

Cách đây 4 năm, võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất cũng rơi vào cảnh tương tự, bị xử thua dù áp đảo hoàn toàn đối thủ. Duy Nhất quyết giành HC vàng Muay Thái năm nay cũng bằng chiến thuật hạ knock-out đối thủ.