Chỉ còn 7 cầu thủ ra sân, đội bóng Italy nhận thất bại 20 bàn không gỡ và đây là lý do khiến tất cả xót xa

ANH TÚ/SPORT5, Theo Trí Thức Trẻ 14:03 18/02/2019

Pro Piacenza, đội bóng đang chơi ở Serie C đã hứng chịu trận thua tan nát 20-0 trước Cuneo. Kết quả hủy diệt này không gây quá nhiều bất ngờ nếu nhìn vào tình hình tài chính bất ổn của họ.

Chỉ còn 7 cầu thủ ra sân, đội bóng Italy nhận thất bại 20 bàn không gỡ và đây là lý do khiến tất cả xót xa - Ảnh 1.

16 bàn thua chỉ trong 45 phút đầu.

Ra sân với 7 cầu thủ coi như cầm chắc thất bại. Tuy nhiên, Pro Piacenza vẫn buộc phải thi đấu do trước đó họ đã "sử dụng" hết số lần bỏ cuộc. Nếu tiếp tục từ chối thi đấu, CLB này sẽ bị loại khỏi Serie C, giải đấu họ đang xếp chót bảng.

Làm khách trên sân của Cuneo, do không có đủ cầu thủ nên Pro Piacenza thậm chí phải cho 6 cầu thủ tuổi teen và 1 cầu thủ là chuyên gia vật lý trị liệu ra sân. Cách đây vài ngày, HLV mới của Pro Piacenza được bổ nhiệm, chính là cầu thủ Cirigliano có tên trong danh sách ra sân, anh này sinh năm 2000. Nói cách khác, Cirigliano trận này vừa làm cầu thủ, vừa làm HLV.

Nội bộ rối ren, Pro Piacenza dễ dàng để Cuneo chọc thủng lưới 15 bàn chỉ sau 45 phút đầu tiên. Cần nhớ, suốt 24 trận đã qua trước đó, Cuneo mới ghi được tổng cộng 18 bàn ở giải hạng ba Italy.

Chỉ còn 7 cầu thủ ra sân, đội bóng Italy nhận thất bại 20 bàn không gỡ và đây là lý do khiến tất cả xót xa - Ảnh 2.

Danh sách đăng ký thi đấu vỏn vẹn 7 người, trong đó Cirigliano vừa làm cầu thủ, vừa làm huấn luyện viên.

Hicham Kanis hoàn tất cú hat-trick trong vòng 16 phút, trong khi đó, Edoardo Defendi chỉ mất 22 phút để nã vào lưới Piacenza 5 bàn. Những cầu thủ đã thay phiên nhau "hạ sát" Pro Piacenza tới 20-0 trong trận này gồm: Hicham Kanis (6 bàn), Edoardo Defendi (5 bàn), Michele Emmausso (3 bàn), Francesco De Stefano (3 bàn), Giuseppe Caso, Francesco Ferrieri, Nicola Alvaro - mỗi người 1 bàn.

Chỉ còn 7 cầu thủ ra sân, đội bóng Italy nhận thất bại 20 bàn không gỡ và đây là lý do khiến tất cả xót xa - Ảnh 3.

Trận đấu diễn ra trên mặt sân cấp huyện.

Theo Guardian đưa tin, do công việc tài chính ngày càng thua lỗ, CLB Pro Piacenza đã nợ lương cầu thủ và các nhân viên từ tháng 8 năm ngoái tới nay. Điều này dẫn đến việc các cầu thủ lẫn nhân viên quyết đình công vô thời hạn khiến đội bóng không còn đủ người để thi đấu.

Được biết, số tiền mà Pro Piacenza đang nợ rơi vào khoảng 500.000 euro. Đội bóng này sẽ phải đối mặt với phiên điều trần từ LĐBĐ Italy vào ngày 11/3. Trong trường hợp xấu nhất, cái tên Pro Piacenza sẽ chính thức bị xóa sổ khỏi bản đồ bóng đá.