Vợ nấu nước sôi tạt vào chồng đang ngủ do nghi ngờ anh ta bí mật kết hôn với cô hàng xóm

Đạt Lê, Theo Helino 13:28 24/07/2019

Dù gia đình đã nỗ lực đưa đi chữa trị nhưng vì vết bỏng quá nặng, người chồng đã qua đời sau 6 ngày.

Một vụ bạo hành gia đình nghiêm trọng dẫn đến chết người đã xảy ra vào ngày 13/7 ở tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia. 

Hôm ấy, nghe tin chồng mình bí mật kết hôn với cô hàng xóm, người vợ Aminah (28 tuổi) không kiềm chế được cơn giận đã nấu một ấm nước sôi. Sau đó, Aminah đi vào phòng ngủ nơi chồng mình - Bahtiar (30 tuổi) - đang say giấc rồi trút hết ấm nước khiến anh bị phỏng nặng.

Thanh tra Dicky Sondani, đại diện sở cảnh sát tỉnh, cho biết vào hôm chủ nhật 21/7 rằng do vết bỏng quá nặng, bệnh viện đã không thể cứu chữa. Kế đó, gia đình đưa nạn nhân đi thầy lang để níu kéo hi vọng nhưng anh đã qua đời vào 6 ngày sau.

Vợ nấu nước sôi tạt vào chồng đang ngủ do nghi ngờ anh ta bí mật kết hôn với cô hàng xóm - Ảnh 1.

Người vợ Aminah đổ nước sôi vào chồng "vì quá tức giận"

Vợ nấu nước sôi tạt vào chồng đang ngủ do nghi ngờ anh ta bí mật kết hôn với cô hàng xóm - Ảnh 2.

Gia đình đau lòng khi nạn nhân qua đời sau 6 ngày chữa trị bằng phương pháp dân gian.

Cô Aminah khai nhận hành động của mình chỉ là một phút bốc đồng, nóng giận, không hề có ý định giết chồng. "Tôi đã không suy nghĩ kĩ vào lúc đó. Tôi chỉ cảm thấy vô cùng giận dữ và thất vọng... Chồng không siêng năng làm việc nên tôi thường xuyên phải mượn tiền để lo cho 3 đứa con" - trích lời Aminah.

Hiện tại, cảnh sát đã bắt giam Aminah để tiến hành điều tra và khởi tố. Nghi phạm có thể đối diện với bản án lên tới 15 năm tù, thậm chí là tù chung thân nếu xét thấy có ý định mưu sát. Ngoài ra, nghi phạm còn phải chịu trách nhiệm theo Đạo luật Phòng chống Bạo hành Gia đình.

Vợ nấu nước sôi tạt vào chồng đang ngủ do nghi ngờ anh ta bí mật kết hôn với cô hàng xóm - Ảnh 3.

Cảnh sát thông tin về vụ việc trong buổi họp báo 21/7

Đối với cuộc hôn nhân bí mật của Bahtiar, cảnh sát từ chối cung cấp thông tin do đang tiến hành điều tra. Như vậy, vẫn chưa rõ việc kết hôn này đã xảy ra như thế nào và có hợp pháp hay không. 

(Theo Detik, Tribunnews)