“Vô Gian Đạo” và cuộc so kè giữa 2 siêu phẩm cùng tên đến từ Hồng Kông và Bulgaria

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 20/10/2016

Cùng mang đề tài “nội gián” và đều có những cảnh quay hành động nảy lửa, 2 siêu phẩm cùng tên Vô Gian Đạo của Bulgaria và Hồng Kông không tránh khỏi việc bị đưa ra mổ xẻ và so sánh.

“Vô gian đạo” (tên tiếng Anh: Undercover) của Bulgaria đang được phát sóng trên truyền hình

“Vô Gian Đạo” và cuộc so kè giữa 2 siêu phẩm cùng tên đến từ Hồng Kông và Bulgaria - Ảnh 2.

“Vô gian đạo” của Hồng Kông được coi là siêu phẩm hành động trong quá khứ

Ngay khi những hình ảnh đầu tiên của Vô Gian Đạo được giới thiệu trên màn ảnh nhỏ, các fan phim hành động đã đứng ngồi không yên trước sự trở lại quá mới mẻ của điện ảnh Bulgaria tại Việt Nam. Vô Gian Đạo hiện đang được phát sóng và đã chứng minh sức nóng ngay từ những tập đầu tiên, kịch tính và hấp dẫn không kém phiên bản đến từ Hồng Kông.

Đề tài “cảnh sát chìm” và “nội gián” được khai thác triệt để

Những bộ phim hành động có nội dung mang yếu tố nội gián hay cảnh sát chìm đều được khán giả săn đón rất nhiệt tình, và cả hai phiên bản đến từ Bulgaria và Hồng Kông đều không bỏ qua “miếng mồi béo bở” đó.

Phiên bản của Hồng Kông kể về cuộc đấu trí căng thẳng giữa hai nội gián Trần Vĩnh Nhân (Lương Triều Vỹ thủ vai) và Lưu Kiến Minh (Lưu Đức Hoa thủ vai) đến từ hai thế lực thiện – ác. Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, hai người càng phải tham gia sâu hơn các hoạt động của tổ chức và phải đương đầu với nhiều khó khăn. Điều đáng nói, càng hoạt động lâu trong tổ chức, con người của hai nội gián càng bị “thuần hóa” và phải đứng trước những cuộc đấu tranh nội tâm đầy khốc liệt. Từ đó, cao trào của bộ phim cũng được đẩy lên đỉnh điểm.

“Vô Gian Đạo” và cuộc so kè giữa 2 siêu phẩm cùng tên đến từ Hồng Kông và Bulgaria - Ảnh 3.

Trần Vĩnh Nhân (bên trái) và Lưu Kiến Minh là 2 nội gián cho 2 thế lực thiện - ác

Vô Gian Đạo đến từ Bulgaria cũng mang màu sắc tương tự trong nội dung. Cảnh sát chìm Martin với biệt tài “nói dối thần sầu” đã thâm nhập được vào tổ chức mafia. Hoạt động trong môi trường đầy rẫy tội ác, tình dục và bạo lực, Martin dần trở thành một tên “tội phạm thực thụ”. Tuy nhiên, khi đã lấy được lòng tin của những tên mafia thì anh lại đứng trước những khó khăn. Martin đã yêu một người con gái “không nên yêu”, đó chính là người tình của tên trùm tội phạm khét tiếng D’jaro, và nhận ra kẻ thù thực sự lại là người ở gần mình nhất.

“Vô Gian Đạo” và cuộc so kè giữa 2 siêu phẩm cùng tên đến từ Hồng Kông và Bulgaria - Ảnh 4.

Martin là “cảnh sát chìm” trong tổ chức mafia

Sự chỉn chu và hấp dẫn trong nội dung kịch bản

Nếu như trong Vô Gian Đạo của Hồng Kông, nhà sản xuất đưa người xem đến với những cuộc đấu trí căng thẳng, những màn thanh trừng gai lạnh của tổ chức xã hội đen thì trong phiên bản Bulgaria, khán giả lại được chiêm ngưỡng những pha hành động mạo hiểm, những màn rượt đuổi kịch tính giữa lực lượng đặc nhiệm và tổ chức mafia.

“Vô Gian Đạo” và cuộc so kè giữa 2 siêu phẩm cùng tên đến từ Hồng Kông và Bulgaria - Ảnh 5.

Một trong những cảnh quay ấn tượng của Vô Gian Đạo đến từ Bulgaria

Ở Vô Gian Đạo của Hồng Kông, yếu tố tình dục không hề có mà thay vào đó là những tình yêu bình dị, dù chỉ nhẹ nhàng lướt qua trong một vài cảnh quay, nhưng cũng đủ để khiến người xem cảm thấy rung động. Còn trong Vô Gian Đạo đến từ Bulgaria thì hoàn toàn ngược lại. Có thể nói, nhà sản xuất phim đã rất mạnh tay khi quyết định thực hiện những góc quay nóng bỏng, những “cảnh giường chiếu” sống động ngay trên màn ảnh.

“Vô Gian Đạo” và cuộc so kè giữa 2 siêu phẩm cùng tên đến từ Hồng Kông và Bulgaria - Ảnh 6.

“Cảnh nóng” là gia vị tất yếu trong “món ăn ngon” Vô Gian Đạo của Bulgaria

Yếu tố bạo lực trong hai bộ phim cũng khác nhau. Ở Vô Gian Đạo của Hồng Kông thì rất ít bạo lực mà thay vào đó là không khí căng thẳng trong những màn đấu trí nghẹt thở. Trong khi đó, Vô Gian Đạo của Bulgaria thì lại đối lập hoàn toàn khi mạnh dạn phơi bày cuộc sống ngập ngụa bạo lực qua những màn thanh trừng ớn lạnh.

“Vô Gian Đạo” và cuộc so kè giữa 2 siêu phẩm cùng tên đến từ Hồng Kông và Bulgaria - Ảnh 7.

“Vô Gian Đạo” và cuộc so kè giữa 2 siêu phẩm cùng tên đến từ Hồng Kông và Bulgaria - Ảnh 8.

Bạo lực là yếu tố không thể thiếu trong Vô Gian Đạo của điện ảnh Bulgaria

Hai phiên bản Vô Gian Đạo đến từ hai quốc gia với hai nền văn hóa Á - Âu khác nhau, nên tất yếu có những cái nhìn riêng biệt về xã hội đen và “thế giới ngầm”. Trong khi thể loại hành động trở thành xu hướng làm phim rầm rộ của rất nhiều đạo diễn, thì cả 2 nhà sản xuất Vô Gian Đạo đều đã rất khéo léo khi đưa sản phẩm của mình đi lệch ra khỏi lối mòn cũ kỹ của những phim hành động cùng đề tài trước đó.

“Vô Gian Đạo” và cuộc so kè giữa 2 siêu phẩm cùng tên đến từ Hồng Kông và Bulgaria - Ảnh 9.

Hai phiên bản Vô Gian Đạo đều là những luồng gió mới trong đề tài phim hành động xã hội đen

Khi ra mắt, việc phim phải đón nhận những luồng ý kiến trái chiều là tất yếu. Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả, ẩn đằng sau những pha hành động kịch tính đến nghẹt thở, những cảnh quay táo bạo là những thông điệp nhiều giá trị nhân văn về thiện và ác. Vô Gian Đạo đến từ hai quốc gia đã tái hiện lại “bàn cờ sinh tử” mà trong đó, lực lượng chống tội phạm và xã hội đen đều là những chiến binh thực thụ, phải dùng phẩm chất, trí tuệ và đôi khi là thủ đoạn để thực hiện những nước cờ thông minh nhất.

“Vô Gian Đạo” và cuộc so kè giữa 2 siêu phẩm cùng tên đến từ Hồng Kông và Bulgaria - Ảnh 10.

Trên “bàn cờ sinh tử”, kẻ thắng là người biết đi những nước cờ thông minh

Những giải thưởng danh giá cùng sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi

Cả hai bộ phim đều quy tụ những dàn diễn viên tên tuổi. Vô Gian Đạo của Hồng Kông có sự tham gia của một số ngôi sao sáng giá trong làng giải trí như: Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa, Trịnh Tú Văn… Phiên bản truyền hình cũng không thua kém khi hội tụ hàng loạt dàn diễn viên tên tuổi bậc nhất Bulgaria, phải kể đến: Tài tử điển trai Ivailo Zahariev (vai Martin) hay Zahari Baharov (nam diễn viên từng tham gia series Trò chơi vương quyền – Game of Thrones).

Ra đời từ năm 2002, Vô Gian Đạo của Hồng Kông trở thành quả bom kích nổ cho loạt phim hành động ăn theo. Phim đã thắng lớn tại lễ trao giải Giải thưởng điện ảnh Hồng Kông năm 2002, đánh bại bộ phim Anh hùng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu để giành giải Phim hay nhất.

Còn tại “xứ sở hoa hồng”, Vô Gian Đạo thắng hạng mục Phim truyền hình xuất sắc nhất của giải The Golden Umbrella. Ngoài ra, phim giành được các giải quay phim xuất sắc nhất, âm nhạc hay nhất và chương trình truyền hình nổi tiếng nhất tại Liên hoan Quốc tế Media Mixx 2012.