VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi đề nghị giám đốc thẩm vụ án bị cáo 77 tuổi dâm ô trẻ em nhưng được tuyên án treo

Tứ Quý, Theo Thời Đại 22:07 13/05/2018

Vẫn bảo lưu quan điểm của y án sơ thẩm là tuyên mức án 3 năm tù giam đối với bị cáo Thuỷ về tội Dâm ô với trẻ em, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gửi đơn đề nghị lên giám đốc thẩm xem xét lại mức án treo mà toà phúc thẩm vừa tuyên.

Ngày 13/5, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã gửi báo cáo khẩn cấp về vụ án Dâm ô với trẻ em lên Phòng nghiệp vụ VKSND Cấp cao tại TP.HCM và Vụ nghiệp vụ VKSND Tối cao.

Bị cáo trong vụ án là Nguyễn Khắc Thuỷ (hiện tại 78 tuổi, TP. Vũng Tàu) bị toà phúc thẩm TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên 18 tháng tù treo về tội Dâm ô với trẻ em.

Tại phiên toà sơ thẩm bị cáo Thuỷ bị tuyên án 3 năm tù giam nhưng lên toà phúc thẩm được giảm tội và giảm hình phạt xuống còn 18 tháng nhưng được hưởng án treo.

VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi đề nghị giám đốc thẩm vụ án bị cáo 77 tuổi dâm ô trẻ em nhưng được tuyên án treo - Ảnh 1.

Bị cáo Thủy tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cơ quan này vẫn khẳng định cáo trạng của VKSND TP Vũng Tàu và bản án sơ thẩm đã tuyên đúng người, đúng tội, không oan sai.

Hơn nữa cấp sơ thẩm cũng đã cân nhắc những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ mà tuyên 3 năm tù giam đối với bị cáo Thủy. Chính vì thế tại cấp phúc thẩm, VKS đã bảo lưu quan điểm truy tố về tội danh và hình phạt như cấp sơ thẩm.

Trong báo cáo khẩn, VKSND tỉnh này đã đề nghị giám đốc thẩm vụ án.

Sau khi bị cáo Thuỷ phạm tội Dâm ô với trẻ em nhưng được hưởng án treo, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cũng đã có văn bản gửi VKSND Cấp cao tại TP.HCM yêu cầu xem xét lại vụ án.

Ở một diễn biến khác, luật sư của bị cáo Thuỷ cho biết thân chủ của mình có thể sẽ tiếp tục kháng nghị lên giám đốc thẩm để tiếp tục kêu oan vì không đồng tình với bản án treo. Bị cáo khẳng định mình vô tội.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày