VIFW 2018 ngày 3: Bữa tiệc thời trang ngũ vị hội tụ từ áo dài cho đến váy vóc bay bổng và những thiết kế vương giả

Misa, Theo Trí Thức Trẻ 14:42 22/04/2018

Cùng chiêm ngưỡng những bộ sưu tập được trình diễn trong ngày thứ ba của Vietnam International Fashion Week - Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân/Hè 2018.

GOLDEN ERA BY LÊ LONG DŨNG

NTK Lê Long Dũng vốn nổi tiếng với các thiết kế áo cưới mang thiên hướng hoàng gia, vương giả đầy sang trọng và quyền quý. Trong lần đầu góp mặt tại VIFW, NTK Lê Long Dũng đã kết hợp cùng người bạn thân của mình là NTK Thân Nguyễn An Kha cho ra mắt BST "Game of Throne – Trò chơi vương quyền" lấy ý tưởng từ những bộ lễ phục hoàng gia của nước Pháp vào thời Louis thứ 18.

I HATE FASHION

Khung cảnh một khu vườn Anh Quốc ướt đẫm sương đêm dưới ánh trăng huyền ảo dần chuyển mình sang buổi bình minh rực rỡ với ánh nắng soi rọi cả một vùng sắc hoa đã được thương hiệu I Hate Fashion tái hiện qua BST "English Garden: Moonlight to Sunrays". Những thiết kế đã họa lên vũ khúc của sự giao thoa ánh sáng, giữa mặt trăng và mặt trời, đón nhận những phong vị của thiên nhiên với hai loài hoa Irish và Poppy - tượng trưng cho vẻ đẹp nơi xứ sở sương mù.

BẢO BẢO HOUSE

Lựa chọn cái tên "Heritage - Di sản" gợi lên niềm tự hào cho bộ trang phục áo dài – di sản văn hóa của dân tộc Việt, bộ trang phục đã theo chân người phụ nữ Việt đi qua biết bao thời kì và biến hóa theo vẻ đẹp của phụ nữ Á Đông. Chuẩn mực của vẻ đẹp đó chính là tôn lên từng đường cong quyến rũ của nữ giới. Sở hữu vóc dáng chuẩn mực, kết hợp với vẻ đẹp kiêu sa, Ngọc Trinh trở thành sự lựa chọn của nhà thiết kế Bảo Bảo để trình diễn một trong những thiết kế ấn tượng nhất trong bộ sưu tập. Đặc biệt, trên sàn diễn còn có sự xuất hiện bất ngờ của diễn viên Chiều Xuân trong hình dáng của tà áo dài nhung màu đỏ thẫm đầy quyền uy. Tái dựng lại hình ảnh mẹ chồng nàng dâu thời phong kiến, màn dàn dựng công phu này chính là điểm nhấn thú vị cho đêm diễn.

PHOENIX V

Thương hiệu thời trang cao cấp Phoenix_V vốn được biết đến với những thiết kế được đính kết 3D, nhưng trong lần trở lại này nhà thiết kế Vũ Thu Phương lại mang đến những bộ trang phục với vải in. Để đánh dấu cho sự thay đổi sau 8 năm định hình thương hiệu trong giới mộ điệu thời trang, Vũ Thu Phương đã quyết định trở lại sàn diễn thời trang với vai trò vedette, đây cũng chính là vị thế một thời của cô người mẫu từng đoạt giải nhất của cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam.

OWEN BY HOÀNG MINH HÀ

Trong BST mang tên "Chaos", Hoàng Minh Hà chủ động trong việc thay đổi các phom dáng cơ bản của đồ nam bằng các đường cắt cúp có dụng ý. Mục đích mà Hoàng Minh Hà cũng như nhãn hàng OWEN hướng đến là sự mạnh mẽ, lịch lãm nhưng lại nhẹ nhàng mà gần gũi. Ngay từ trong chất liệu, form dáng cho đến các hoạ tiết kẻ sọc quen thuộc đã nói lên được tinh thần chủ đạo lần này của BST.