Vietjet mang yêu thương đến làng trẻ em SOS Đà Nẵng

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 19/03/2019

Ngày 17/3, phó tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Thanh Sơn cùng các đồng nghiệp trở lại Làng trẻ em SOS Đà Nẵng thăm và tặng quà cho các em nhỏ tại đây.

Phó tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Thanh Sơn đã chia sẻ và tặng những phần quà thiết thực cho hơn 150 em nhỏ cùng các mẹ cũng như trò chuyện thân mật với ban lãnh đạo, nhân viên Làng trẻ em SOS Đà Nẵng.

Vietjet mang yêu thương đến làng trẻ em SOS Đà Nẵng - Ảnh 1.

Phó tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Thanh Sơn và giám đốc Làng trẻ em SOS Nguyễn Quang Thái

Phát biểu khi gặp lại đại gia đình Làng trẻ em SOS Đà Nẵng, ông Sơn rất vui và xúc động khi cảm nhận được tình yêu thương lan tỏa từ các mẹ, các dì tới các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất và môi trường sống của các em đã được cải thiện ngày càng tốt hơn mỗi lần đoàn trở lại thăm. Phó tổng giám đốc Thanh Sơn cũng gửi đến các em lời chúc sức khỏe, chăm ngoan, phấn đấu trở thành những người có ích cho xã hội, để đáp lại tình yêu thương mà các dì, các mẹ, và cộng đồng dành cho. 

Vietjet mang yêu thương đến làng trẻ em SOS Đà Nẵng - Ảnh 2.

Đại gia đình Làng trẻ em SOS Đà Nẵng vui mừng chào đón các cô chú đến thăm

Các em cùng các mẹ, các dì chuẩn bị tiết mục múa "Quê tôi" công phu để chào mừng các cán bộ nhân viên Vietjet quay trở lại làng sau gần 2 năm.

Vietjet mang yêu thương đến làng trẻ em SOS Đà Nẵng - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thanh Sơn lì xì các bạn nhỏ

Vietjet mang yêu thương đến làng trẻ em SOS Đà Nẵng - Ảnh 4.

Giám đốc Văn phòng Miền Trung Trần Hoàng Linh thăm và tặng quà cho các em

Vietjet mang yêu thương đến làng trẻ em SOS Đà Nẵng - Ảnh 5.

Phó giám đốc thương Mại Hà Năng Việt

Vietjet mang yêu thương đến làng trẻ em SOS Đà Nẵng - Ảnh 6.

Phó giám đốc thương mại Nguyễn Dương Bình

Vietjet mang yêu thương đến làng trẻ em SOS Đà Nẵng - Ảnh 7.

Các em nhỏ hào hứng với những món quà từ Vietjet

Vietjet mang yêu thương đến làng trẻ em SOS Đà Nẵng - Ảnh 8.

Lãnh đạo Vietjet tới thăm từng ngôi nhà – nơi nuôi dưỡng hơn 450 trường hợp khó khăn kể từ khi Làng trẻ em SOS được thành lập năm 1993

Giám đốc Làng trẻ em SOS Đà Nẵng – ông Nguyễn Quang Thái – gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Vietjet với những hoạt động nhân văn mà hãng hàng không thế hệ mới đã đóng góp cho xã hội và cho Làng trong suốt thời gian qua. Đây chính là động lực lớn lao để cán bộ nhân viên và các mẹ, các em cùng nỗ lực học hành, rèn luyện cho các em ngày một lớn khôn, có một tương lai tốt đẹp hơn và vì một xã hội giàu lòng bác ái".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày