Việt Nam lần đầu tiên có thí sinh giành HCV Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế

Minh An, Theo Trí Thức Trẻ 20:58 11/11/2018

Đây là lần thứ ba Việt Nam tham dự IOAA, là lần đầu tiên Việt Nam đoạt Huy chương Vàng tại Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế.

Theo thông tin từ đoàn học sinh Việt Nam tham dự tại cuộc thi Olympic Thiên văn và Vật lí thiên văn quốc tế - International Olympiad on Astronomy and Astrophysics - IOAA 2018 tại Trung Quốc cho biết, đoàn học sinh Việt Nam đã giành được 4 huy chương. Toàn bộ thí sinh dự thi đều đến từ Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam

- Trần Xuân Tùng, học sinh lớp 12 Lý 1 Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam giành Huy chương Vàng.

- Hồ Phi Dũng, học sinh lớp 11 Lý 1, Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam đoạt Huy chương Bạc.

- Lê Trần Đạo và Nguyễn Tô Vĩnh Huy, học sinh lớp 12 Lý 1, Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam đoạt Huy chương Đồng.

Với thành tích này, đoàn Việt Nam đứng thứ 10 trong các nước tham dự cuộc thi.

Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế năm 2018 có 38 nước tham dự với 46 đội, 313 người tham dự gồm 71 giáo viên, 214 học sinh và 28 quan sát viên. Đây là lần thứ ba Việt Nam tham dự IOAA, là lần đầu tiên Việt Nam đoạt Huy chương Vàng.

Việt Nam lần đầu tiên có thí sinh giành HCV Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế - Ảnh 1.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đoạt Huy chương Vàng. (Ảnh: Minh Khoi)

Việt Nam lần đầu tiên có thí sinh giành HCV Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế - Ảnh 2.

Hồ Phi Dũng, học sinh lớp 11 Lý 1, Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam đoạt Huy chương Bạc. (Ảnh: Minh Khoi)

Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế tất cả đều bằng tiếng Anh gồm cá phần: Bài thi thực hành (thi quan sát Sao trong nhà chiếu hình, thi bản đồ Sao và thi quan sát bầu trời đêm qua kính thiên văn), bài thi lý thuyết, bài thi xử lý số liệu và bài thi đồng đội.

Olympic Quốc tế về Thiên văn học và Vật lý thiên văn là một kỳ thi thiên văn học thường niên dành cho học sinh trung học. 

Năm 2016, trong lần đầu tiên tham dự Olympic quốc tế về Thiên văn học và Vật lý thiên văn, đội tuyển Việt Nam gồm 5 thí sinh đã đoạt giải: 1 Huy chương Bạc, 4 giải khuyến khích.

Việt Nam lần đầu tiên có thí sinh giành HCV Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế - Ảnh 3.

Đội tuyển Việt Nam tại Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế 2018. (Ảnh: Phạm Vũ Lộc)