Việt Nam có thêm cơ hội vô địch AFF Cup nhờ "bài toán khó" của ĐT Thái Lan

Tiểu Mã, Theo Trí Thức Trẻ 13:25 23/09/2018

HLV Rajevac của ĐT Thái Lan đang gặp không ít khó khăn trước thềm AFF Cup 2018 và đây là cơ hội cho những đối thủ cạnh tranh trong đó có ĐT Việt Nam.

Theo hãng thông tấn Bangkokpost sáng 23/9, HLV Milovan Rajevac đang gặp khó khăn không nhỏ trong việc tìm kiếm một cầu thủ có thể đảm nhận tốt vai trò đội trưởng của ĐT Thái Lan tại kỳ AFF Cup (diễn ra từ ngày 8/11-15/12 tới).

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc 4 ngôi sao sáng nhất của ĐT Thái Lan đều đang thi đấu ở nước ngoài và tất cả 4 cầu thủ này chắc chắn không tham dự AFF Cup .

Trong nhóm "bộ tứ" gồm Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan (đang chơi ở Nhật Bản) và thủ môn Kawin Thamsatchanan (Bỉ) thì có tới 3 cầu thủ từng là thủ quân của ĐT Thái Lan. Việc vắng những trụ cột này khiến HLV Rajevac phải gấp rút tìm kiếm một nhân tố đủ sức tin cậy để trao tấm băng thủ quân.

Bản thân nhà cầm quân người Serbia cũng thừa nhận rằng sự vắng mặt của 4 ngôi sao xuất sắc nhất sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới tham vọng bảo vệ chức vô địch ở đấu trường khu vực.

"Chắc chắn là tôi cần phải tìm cho ra một đội trưởng mới. Nhóm cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài chắc chắn sẽ bỏ lỡ AFF Cup.  Chúng tôi vẫn còn một số gương mặt khá chất lượng đang chơi ở giải quốc nội. Một số người trong số họ cần phải học hỏi rất nhiều từ những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài".

Việt Nam có thêm cơ hội vô địch AFF Cup nhờ bài toán khó của ĐT Thái Lan - Ảnh 1.

HLV Rajevac đang gặp khó khăn trong việc tìm một đội trưởng cho ĐT Thái Lan ở AFF Cup.

Bên cạnh việc gặp khó ở tấm băng thủ quân thì vị trí thủ môn là một bài toán không hề dễ giải với ĐT Thái Lan ở AFF Cup. Theo Bangkokpost, LĐBĐ Thái Lan (FAT) sẽ tổ chức một trận đấu chia tay thủ môn kỳ cựu Sinthaweechai Hathairattanakool (36 tuổi) vào tháng tới.

Hiện ĐT Thái Lan đã lên kế hoạch thi đấu 2 trận giao hữu nhằm khởi động cho AFF Cup, gặp Hồng Kông, Trung Quốc (ngày 11/10) rồi Trinidad và Tobago bốn ngày sau đó. Dự kiến, thủ môn Sinthaweechai Hathairattanakool sẽ bắt chính trận gặp Trinidad và Tobago rồi chính thức giải nghệ sau 14 năm khoác áo ĐTQG.

Việc thủ môn được đánh giá cao nhất Kawin Thamsatchanan (28 tuổi, đang thi đấu tại Bỉ) không thể dự AFF Cup khiến HLV Rajevac đối diện với khó khăn trong việc tìm kiếm một người gác đền có đủ sức tin cậy ở giải đấu quan trọng nhất trong năm.

Việt Nam có thêm cơ hội vô địch AFF Cup nhờ bài toán khó của ĐT Thái Lan - Ảnh 2.

Việc thủ môn Kawin Thamsatchanan đang thi đấu ở Bỉ, chắc chắn không thể dự AFF Cup khiến HLV Rajevac gặp khó ở vị trí khung gỗ.

Hiện ĐT Thái Lan sở hữu thủ môn 31 tuổi Chatchai Budprom. Tuy nhiên, kể từ năm 2012, anh mới chỉ vẻn vẹn 2 lần khoác áo ĐTQG và tất nhiên không được đánh giá cao.

Một thủ môn khác có thể được lựa chọn đó là Siwarak Tedsungnoen. Song, dù từng 10 lần khoác áo ĐTQG nhưng Siwarak đã ở ngưỡng tuổi 34 và khó lòng đảm bảo đủ sự tin cậy trong khung gỗ của ĐT Thái Lan.

Rõ ràng, HLV Rajevac đang phải đối diện với không ít bài toán hóc búa trước thềm AFF Cup. Tất nhiên, những khó khăn mà người Thái đang gặp cũng chính là cơ hội cho các đối thủ nặng ký có thể cạnh tranh chức vô địch như ĐT Việt Nam , Indonesia…