Video: Hơn 1300 chiếc drone cùng nhảy múa vẽ hình lên trời Tây An Môn, lập kỷ lục Guinness mới

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 16:45 05/05/2018

Màn trình diễn drone với quy mô đầu tư lớn nhất từ trước tới nay đã được ghi nhận kỷ lục Guinness mới.

Một sự kiện diễn ra với cả ngàn chiếc drone bay lên cùng lúc tại Trung Quốc vừa được phong danh hiệu kỷ lục Guinness mới của thế giới, tạo nên một buổi trình diễn sửng sốt chưa từng có về cả quy mô đầu tư và độ choáng ngợp.

Cụ thể, đã có đến 1374 chiếc drone của công ty EHang Egret từ Trung Quốc được sử dụng trong màn diễn này, địa điểm tại Tây An Môn - vượt qua kỷ lục trước đó là 1218 chiếc tại Olympic Mùa đông (Hàn Quốc). Màn trình diễn vừa rồi đã làm nên những tạo hình 3D hoành tráng như tượng Phật, tàu hỏa, lạc đà... chi tiết đến khó tin.

Video: Hơn 1300 chiếc drone cùng nhảy múa vẽ hình lên trời Tây An Môn, lập kỷ lục Guinness mới - Ảnh 1.
Video: Hơn 1300 chiếc drone cùng nhảy múa vẽ hình lên trời Tây An Môn, lập kỷ lục Guinness mới - Ảnh 2.

Tạo hình Tây An Môn được mô phỏng chi tiết.

Đã có cả những nhân viên làm trong tổ chức Kỷ lục Guinness đến ghi nhận buổi diễn này. Danh hiệu cuối cùng được dành cho Ehang Egret là "Màn trình diễn thiết bị bay không người lái lớn nhất thế giới". Đây là sự kiện được tổ chức để chào mừng dịp lễ Quốc tế Lao động 1-5 vừa qua.

Tuy nhiên, một số khán giả cho hay, đôi khi có những chiếc drone bị "lạc đàn" và không làm theo đội hình, có thể là do lỗi kỹ thuật hoặc vị trí lập trình trước đó xảy ra sự cố nào đó. Nếu muốn xem đôi chút sảy chân của những chiếc drone không nghe lời này, hãy bấm play video sau đây:

Về phần Ehang, công ty này lần đầu tạo nên tiếng tăm với công chúng vào năm 2016, khi họ hé lộ một thiết kế mới về sản phẩm drone chở khách dành cho con người sử dụng, chứ không đơn thuần là những chiếc drone đồ chơi để chụp ảnh, trình diễn nữa. Đến đầu năm này, họ cho biết đã hoàn thành thử nghiệm xong và có thể sớm ra mắt chiếc "taxi bay" này, phục vụ nhu cầu di chuyển của con người.