Vì sao xe khách chở 21 sinh viên, giảng viên CĐ Kiên Giang không đi qua hầm?

Nguyễn Vương, Theo VTC News 00:08 10/01/2019

Đại diện trường Cao đẳng Kiên Giang tiết lộ lý do xe khách chở đoàn sinh viên, giảng viên của trường không đi hầm mà lại vượt đèo Hải Vân dẫn đến bị lao xuống vực.

Liên quan đến vụ xe khách chở 21 sinh viên, giảng viên lao xuống vực đèo Hải Vân , ngày 9/1, bà Nguyễn Thị Phong Lan - Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ Quốc tế Trường Cao đẳng Kiên Giang cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, nhà trường đã cho hoãn đợt thực tập của sinh viên và sẽ tổ chức lại vào thời gian khác.

Người đứng đầu Phòng Truyền thông và Quan hệ Quốc tế Trường Cao đẳng Kiên Giang cũng cho biết chiếc xe khách chở đoàn sinh viên, giảng viên của trường không đi hầm đường bộ là do theo kế hoạch thực tập ban đầu, sinh viên sẽ học thuyết minh trên đường đèo.

Vì sao xe khách chở 21 sinh viên, giảng viên CĐ Kiên Giang không đi qua hầm? - Ảnh 1.

Xe khách chở 21 giảng viên, sinh viên của Trường Cao đẳng Kiên Giang đi thực tập bị lao xuống vực đèo Hải Vân. (Ảnh: Nguyễn Vương)

Trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Minh Quân - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiên Giang cho biết, đơn vị đang tổ chức họp để bàn hướng xử lý vụ tai nạn.

Theo ông Quân, đoàn sinh viên, giảng viên gặp nạn là sinh viên, giảng viên ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành CĐK10 của trường đi thực tập. Đợt này có 55 sinh viên, 2 giảng viên, 2 người dẫn đoàn.

Nhà trường phối hợp cùng một công ty du lịch tổ chức cho đoàn đi trên 2 ô tô, khởi hành từ Kiên Giang vào ngày 5/1 đến các tỉnh miền Trung, địa điểm cuối là Phan Thiết, lịch trình đi trong vòng 8 ngày.

Trong lịch trình chuyến đi, đoàn phải đi qua các tỉnh Bình Thuận - Nha Trang - Phú Yên - Quảng Ngãi - Bình Định - Quảng Nam - Đà Nẳng - Huế - Quảng Trị - Quảng Bình - Phan Thiết. Trong đó, đoạn đường đèo Hải Vân là một trong những điểm mà đoàn phải đi qua để các sinh viên học cách thuyết minh trên đường đèo.

Trước đó, khoảng 13h ngày 8/1, xe khách chở sinh viên và giảng viên trường Cao Đẳng Kiên Giang rơi xuống vực đèo Hải Vân tại khu vực huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế). Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn.

Bác sĩ Lê Đức Nhân (Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết đã tiếp nhận cấp cứu 9 nạn nhân trong vụ tai nạn . Các trường hợp này đều bị đa chấn thương.

Danh sách 9 nạn nhân đưa vào bệnh viện Đà Nẵng gồm: Phạm Ngô Hồng Thư (21 tuổi), Phạm Kim Nhanh (20 tuổi, trú tại Rạch Giá - Kiên Giang), Lê Yến Vy (21 tuổi), Huỳnh Như (21 tuổi), Ngô Thị Su Sal (21 tuổi), Vũ Thị Thảo (21 tuổi) và Trần Thị Phi Nhung, Trương Trí Thông, Lê Văn Ngâu (cùng 21 tuổi).

Chị Vũ Thị Thảo đã thiệt mạng trên đường đến bệnh viện.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày