Vì sao mô hình nhóm nhạc này rất thành công ở Nhật mà sang Hàn lại bị ghẻ lạnh?

Hà Sùng, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 16/12/2017

Cùng giải mã sự khan hiếm của các nhóm nhạc Kpop đi theo mô hình nhập học – tốt nghiệp.

Mô hình nhóm nhạc nhập học – tốt nghiệp với các thành viên mới thường xuyên được thêm vào và các thành viên cũ rời nhóm sau một thời gian hoạt động rất phổ biến tại Nhật Bản. Tuy nhiên, ở Hàn Quốc, số nhóm nhạc đi theo mô hình này rất ít ỏi và chỉ mỗi After School thu hút được sự chú ý của công chúng. Dẫu vậy, ngay cả After School cũng chỉ nổi lên trong thời gian đầu rồi dần chìm nghỉm giữa hàng loạt những tên tuổi khác của Kpop.

Vì sao mô hình nhóm nhạc này rất thành công ở Nhật mà sang Hàn lại bị ghẻ lạnh? - Ảnh 1.

Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng khan hiếm cũng như sự thất bại của các nhóm nhạc theo mô hình nhập học – tốt nghiệp ở Hàn?

Tâm lý "gia đình" của fan Kpop

Thực tế, có sự khác biệt rõ ràng trong quan niệm của fan Kpop và Jpop về việc các thần tượng gia nhập và rời nhóm. Nhật Bản chính là nơi bắt nguồn các nhóm nhạc nhập học – tốt nghiệp và mỗi năm lại có hàng chục nhóm mới ra mắt dưới hình thức này. Bởi vậy, người hâm mộ Jpop từ lâu đã quen với việc nhóm nhạc yêu thích của mình liên tục được "thay máu", đồng thời xem đó là một nét đặc trưng trong văn hóa âm nhạc nước mình.

Ngược lại, đối với các fan Kpop thì mô hình nhập học – tốt nghiệp lại khá mới mẻ và khó chấp nhận. Nó xuất phát từ việc người hâm mộ nhạc Hàn luôn tâm niệm rằng các thành viên trong nhóm gắn bó với nhau như một gia đình. Đây chính là hệ quả trực tiếp của "văn hóa nhóm nhạc" mà các công ty giải trí xứ Hàn chủ trương xây dựng cho các thần tượng. Ngay từ những ngày làm thực tập sinh cho đến khi ra mắt trong cùng một nhóm, các thần tượng luôn được yêu cầu phải xây dựng quan hệ tốt với nhau.

Bên cạnh đó, trong con mắt của người hâm mộ, đội hình ban đầu là toàn vẹn, tuyệt vời nhất và họ sẽ làm mọi cách để bảo vệ sự thiêng liêng và thần thánh đó. Các fan chỉ chấp nhận các thành viên gốc, đồng thời lên tiếng phản đối kịch liệt việc thêm vào những người mới.

Chắc hẳn bạn vẫn nhớ đến câu chuyện của Henry và Super Junior. Năm 2007, khi SM thông báo rằng Henry sẽ trở thành thành viên thứ 14 của Super Junior, một cuộc biểu tình rầm rộ đã diễn ra. Hơn 1500 fan có mặt ở trước cửa công ty, mang theo nhiều biểu ngữ mà nổi bật nhất là thông điệp "Chỉ 13 người". Cuối cùng, Henry chỉ góp mặt trong đội hình nhóm nhỏ Super Junior – M chứ không được thêm vào nhóm chính.

Vì sao mô hình nhóm nhạc này rất thành công ở Nhật mà sang Hàn lại bị ghẻ lạnh? - Ảnh 2.

Một trường hợp tương tự cũng xảy đến với Hyelim (Wonder Girls). Sau khi Sunmi rời nhóm, JYP quyết định bổ sung Hyelim bởi "Wonder Girls tốt nhất với đội hình 5 thành viên". Tuy nhiên, quyết định này của JYP đã dẫn đến sự phản đối từ các fan của nhóm. Fan đã gửi hàng loạt bình luậ̣n gay gắt dành cho nhóm, đặc biệt là với Hyelim như "Chúng tôi chỉ muốn Sunmi, tôi sẽ chờ bạn", hay "Hyelim không xứng đáng", "Hãy trả Sunmi cho chúng tôi"... Dẫu vậy, may mắn hơn nhiều so với Henry, sau một thời gian, công chúng đã dần dần chấp nhận sự hiện diện của Hyelim trong Wonder Girls.

Vì sao mô hình nhóm nhạc này rất thành công ở Nhật mà sang Hàn lại bị ghẻ lạnh? - Ảnh 3.

Không chỉ người "nhập học" không được chấp nhận mà các thành viên "tốt nghiệp" cũng phải hứng chịu những cơn mưa chỉ trích không ngừng của công chúng. Đối với nhiều fan, việc rời nhóm đồng nghĩa với "phản bội", còn thành viên đi theo ngã rẽ khác, đặc biệt khi đã đạt được thành công cùng nhóm chính là "kẻ tội đồ".

Mất đi thành viên chủ lực

Thông thường, trong một nhóm nhạc sẽ có những thành viên chủ lực hay còn được gọi là thành viên "gánh team". Những người này có thể hát hay, nhảy tốt hoặc giữ vai trò như một người thủ lĩnh trong nhóm. Bởi vậy, nếu họ rời đi thì sẽ là một mất mát lớn.

Trong trường hợp của After School, nhóm đã từng có thời gian lao đao bởi trong khi những gương mặt mới còn chưa kịp thu hút sự chú ý của công chúng thì Kahi – thành viên quan trọng nhất lại rời nhóm. Kahi vốn là một vũ công xuất sắc, đồng thời cũng là một trưởng nhóm tài năng và có trách nhiệm. Khi cô tốt nghiệp, nhiều người hâm mộ đã nhận định rằng đó chính là khởi đầu cho sự chấm hết của After School. Ý kiến này phần nào đó đúng bởi kể từ sau khi Kahi ra đi, After School bắt đầu chìm nghỉm ở Kpop.

Vì sao mô hình nhóm nhạc này rất thành công ở Nhật mà sang Hàn lại bị ghẻ lạnh? - Ảnh 4.

Sự hòa hợp giữa các thành viên

Một trong những vấn đề lớn nhất mà các nhóm nhạc theo mô hình nhập học – tốt nghiệp phải đối mặt chính là làm thế nào để đoàn kết và duy trì tinh thần nội bộ nhóm, xây dựng mối quan hệ tốt giữa những thành viên cũ và thành viên mới. Khi một thành viên mới được thêm vào đồng nghĩa với việc những căng thẳng hoàn toàn có thể xảy ra trong nội bộ nhóm.

T-ara không hẳn đi theo mô hình nhập học – tốt nghiệp nhưng lại mang những đặc điểm của nhóm nhạc kiểu này khi có những thành viên mới được bổ sung và thành viên cũ rời nhóm. Bởi vậy, T-ara cũng phải đối mặt với những vấn đề mà một nhóm nhạc nhập học – tốt nghiệp gặp phải. 

Năm 2012, scandal của T-ara nổ ra gây chấn động giới giải trí Hàn Quốc. Rất nhiều bằng chứng cho thấy Hwayoung bị bắt nạt đã được tung ra và lan truyền trên khắp báo chí cũng như các trang mạng xã hội. Theo nhiều người, Hwayoung bị bắt nạt và cô lập vì cô là thành viên tham gia vào nhóm sau. 

Giờ đây, dù câu chuyện ai là người có lỗi vẫn được "bỏ ngỏ" và chỉ người trong cuộc mới biết rõ, nhưng công chúng vẫn tin rằng mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" giữa thành viên cũ và thành viên mới trong một nhóm nhạc Kpop là hoàn toàn có thật.

Vì sao mô hình nhóm nhạc này rất thành công ở Nhật mà sang Hàn lại bị ghẻ lạnh? - Ảnh 5.

Ngoài những nguyên nhân trên, cũng có nhiều lý do khác dẫn đến sự thất bại của một nhóm nhạc theo mô hình nhập học – tốt nghiệp. Trong đó có thể kể đến những vấn đề liên quan tới chia line, động tác vũ đạo phải sửa lại để phù hợp hay các thành viên đến sau ít nhận được sự chú ý…

Tạm kết

Trong thời điểm hiện tại, việc làm sao để xây dựng thành công những nhóm nhạc đi theo mô hình nhập học – tốt nghiệp vẫn là một câu hỏi khó chưa có lời giải đáp ở Kpop. Nhưng biết đâu trong tương lai, khi 3 ông lớn của Kpop là SM – JYP – YG để những "đứa con" của mình thử sức với mô hình này, người hâm mộ lại tìm thấy một nhóm nhạc hoàn hảo thì sao. Hãy cùng chờ đợi xem!