Vì sao Jose Mourinho không thay thế Sir Alex dẫn dắt Man Utd năm 2013?

Hải Phong, Theo Trí Thức Trẻ 17:40 11/10/2016

Theo Daily Mail, Jose Mourinho đã ngồi ghế lái trưởng ở Man Utd từ năm 2013 nếu không có cuộc gọi của tỷ phú Roman Abramovich.

Sau khi giúp Man Utd giành chức vô địch Anh lần thứ 20, Sir Alex Ferguson đã tuyên bố nghỉ hưu, khép lại nghiệp cầm quân lẫy lừng ở Old Trafford.

BLĐ Man Utd sau đó đã chọn David Moyes ngồi lên chiếc ghế nóng mà Sir Alex để lại. Cũng kể từ thời điểm đó, Quỷ đỏ thành Manchester cũng đánh mất luôn vị thế của một trong những đội bóng vĩ đại nhất thế giới.

Vì sao Jose Mourinho không thay thế Sir Alex dẫn dắt Man Utd năm 2013? - Ảnh 1.

Lẽ ra Mourinho đã thay Sir Alex ngay sau khi mùa giải 2012/13 kết thúc.

Theo Daily Mail, lẽ ra Jose Mourinho đã thay thế Sir Alex Ferguson chứ không phải tội đồ David Moyes. Thời điểm ấy, Mourinho đang trải qua mùa giải cuối cùng ở Real Madrid và đã có tiếp xúc với BLĐ Man Utd từ hồi tháng 4/2013 để thuyết phục Người đặc biệt về Old Trafford.

Thậm chí Phó chủ tịch Ed Woodward còn gặp gỡ Mourinho ở một địa điểm ngay ngoài sân Vicente Calderon nhân trận derby thành Madrid giữa Real và Atletico. Mourinho về cơ bản đã đồng ý mọi điều khoản với Man Utd.

Nhưng vào phút chót, tỷ phú Roman Abramovich đã bốc máy gọi Jose Mourinho và thuyết phục ông về lại Stamford Brigde. Khi đó, Chelsea đang được dẫn dắt bởi chiến lược gia tạm quyền Rafa Benitez.

Sau cuộc gọi ấy, Mourinho đồng ý trở lại dẫn dắt Chelsea sau 9 năm xa cách và giúp The Blues giành 1 chức vô địch Premier League và 1 Capital One Cup, còn David Moyes phải khăn gói rời Old Trafford chỉ sau 10 tháng cầm quyền.

Vì sao Jose Mourinho không thay thế Sir Alex dẫn dắt Man Utd năm 2013? - Ảnh 2.

Tỷ phú Abramovich đã ngăn Mourinho đến Old Trafford năm 2013, nhưng định mệnh vẫn gắn Người đặc biệt với Man Utd.

Nếu Jose Mourinho đến Old Trafford năm 2013, có lẽ Man Utd sẽ không trải qua 3 năm trắng danh hiệu sau sự ra đi của Sir Alex Ferguson. Song dẫu sao thì định mệnh vẫn đẩy Người đặc biệt và Man Utd đến với nhau, điều lẽ ra phải đến từ 3 năm trước nếu không có cuộc gọi của tỷ phú Roman Abramovich.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày