Vì sao Anh Đức không còn đeo băng đội trưởng ở Becamex Bình Dương?

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:06 03/05/2016

Hai trận vừa qua, tiền đạo Anh Đức đã bất ngờ không được đeo băng đội trưởng ở đội bóng đất Thủ, khiến nhiều người suy đoán nội bộ của nhà đương kim vô địch V.League đang có vấn đề.

Trong 2 trận đấu gần đây nhất của B.Bình Dương ở V.League gặp SHB Đà Nẵng và Hải Phòng, tiền đạo Anh Đức đều được ra sân ngay từ đầu. Nhưng điều đáng nói, Anh Đức lại không đeo băng đội trưởng của đội bóng đất Thủ, chiếc băng thủ quân được trao cho thủ môn Tấn Trường. 

Điều này khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên bởi suốt những năm qua, Anh Đức đã đeo băng thủ quân của đội bóng này. Anh cũng có tiếng nói rất lớn trong tập thể của B.Bình Dương.

Vì sao Anh Đức không còn đeo băng đội trưởng ở Becamex Bình Dương? - Ảnh 1.

 Anh Đức đã không còn đeo băng thủ quân của Bình Dương từ vòng đấu thứ 7 

Đã có những thông tin về nội bộ của nhà đương kim vô địch bất ổn thời gian qua, trong đó có liên quan đến cái tên của Anh Đức. Vì thế việc cầu thủ này không đeo băng đội trưởng suốt 2 trận đấu vừa qua, đặc biệt anh cũng bị HLV Nguyễn Thanh Sơn thay ra vào giữa hiệp 2, càng khiến những nghi vấn Anh Đức bị tước băng đội trưởng có thêm cơ sở.  

Theo tìm hiểu, sự việc bắt đầu diễn ra từ sau trận đấu với CLB của Hàn Quốc - Jeonbuk Motors, khi Anh Đức đã xin phép BHL cho anh và một nhóm 5 cầu thủ khác được phép đi tàu điện ngầm chứ không phải đi ô tô cùng đội trong quá trình di chuyển ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, ý muốn của Anh Đức đã không được BHL B.Bình Dương chấp thuận và họ yêu cầu các cầu thủ này phải đi cùng xe với đội. 

Không hài lòng với quyết định từ BHL, Anh Đức đã xin phép không đeo băng đội trưởng của đội bóng đất Thủ nữa. Đó cũng là lý do hai trận đấu vừa qua, chiếc băng đội trưởng được trao cho thủ môn Tấn Trường. 

Vì sao Anh Đức không còn đeo băng đội trưởng ở Becamex Bình Dương? - Ảnh 2.

 Nội bộ của Bình Dương đang có phần bất ổn thời gian vừa qua. 

Cả hai trận đấu ấy, hàng công của Bình Dương đã thi đấu không tốt khiến Bình Dương không thể giành chiến thắng và chỉ có được 2 trận hòa. 

Hiện nhà đương kim vô địch V.League đang xếp ở vị trí thứ 5 kém đội bóng đầu bảng là Hải Phòng tới 10 điểm. Trong khi đó, những thông tin bất ổn trong nội bộ của đội bóng này lại liên tiếp xuất hiện trong thời gian qua.