Vì cho con uống “tiên dược” được giới thiệu trên mạng để trị tự kỉ, mẹ đã bị cách ly khỏi con

Newben, Theo Thời Đại 20:36 18/02/2018

Người đàn ông này cho biết vợ anh đã nói với anh rằng cô đọc được về hỗn hợp này trong một nhóm trên Facebook. Người mẹ xác định hỗn hợp này là một giải pháp đầy màu nhiệm để chữa bệnh tự kỉ.

Một người bố ở phía nam của thành phố Indianapolis, bang Indiana, Mỹ đã cáo buộc vợ mình cho con uống thuốc tẩy để giúp con chữa bệnh tự kỉ , theo một báo cáo gần đây của cảnh sát địa phương. Sự việc được Fox59 đưa tin vào ngày 12/2 vừa qua.

Báo cáo khẳng định rằng người mẹ đã cho vài giọt axit hydrochloric và nước tinh khiết có chứa chlorine vào trong nước uống của con mình. Người đàn ông này cho biết vợ anh đã nói với anh rằng cô đọc được về hỗn hợp này trong một nhóm trên Facebook. Người mẹ xác định hỗn hợp này là một giải pháp đầy màu nhiệm. Theo cảnh sát Indianapolis, DCS (cơ quan bảo vệ trẻ em) hiện đang điều tra vụ việc và đưa đứa trẻ ra khỏi nhà.

Giải pháp đầy màu nhiệm đó được khẳng định là một phương pháp có thể chữa mọi bệnh tật từ ung thư đến viêm gan, thậm chí là cả HIV. Tuy nhiên, các cơ quan y tế bao gồm cả FDA đã cảnh báo sản phẩm này còn hơn cả chất tẩy rửa . Các nhân viên của một trung tâm về bệnh tự kỉ nói rằng bố mẹ thường tự tìm kiếm nhưng phương pháp khắc phục bệnh tự kỉ tại nhà.

Vì cho con uống “tiên dược” được giới thiệu trên mạng để trị tự kỉ, mẹ đã bị cách ly khỏi con - Ảnh 1.

Các cơ quan y tế bao gồm cả FDA đã cảnh báo sản phẩm này còn hơn cả chất tẩy rửa. (Ảnh: Internet)

Sherry Quinn - người sáng lập tổ chức Applied Behavioral Center for Autism - phát biểu: “Làm tất cả mọi thứ có thể là điều mà nhiều bố mẹ đã làm khi đã quá tuyệt vọng, không còn hy vọng”. Kelly Goudreau - Giám đốc Behavioral Center Clinical - nói thêm rằng, việc bố mẹ muốn tìm phương pháp chữa bệnh tự kỉ cho con mình là điều tự nhiên và họ thường tìm đến những phương pháp điều trị tại nhà.

Tuy nhiên, bà nói thêm rằng phải nhớ điều quan trọng rằng không có phương pháp chữa trị bệnh tự kỉ và bất kì việc trị liệu nào được cung cấp cũng cần phải được nghiên cứu và có bằng chứng khoa học. “Chẩn đoán bệnh tự kỷ sẽ theo trẻ suốt cuộc đời. Mục tiêu là làm sao chúng ta có thể khiến trẻ độc lập hơn, giúp trẻ đạt được sự thành công nhất có thể với chẩn đoán đó”, bà Kelly chia sẻ.

(Nguồn: Fox59)