VFF xác nhận ngừng hợp tác với trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa vì vi phạm quy chế

Giang Nguyễn, Theo SPORT5.VN 15:37 10/10/2018

Mới đây, đại diện VFF đã chính thức thông báo về vấn đề thay đổi trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang-seo sau những lùm xùm xung quanh ông Lê Huy Khoa.

Mới đây, phía VFF đã chính thức xác nhận việc tìm trợ lý ngôn ngữ mới cho HLV Park Hang-seo tại kỳ AFF Cup sắp tới. Theo đó, lý do khiến VFF không tiếp tục mời ông Lê Huy Khoa làm việc là bởi ông đã vi phạm nguyên tắc bảo mật thông tin trong quá trình làm việc tại các đội tuyển Quốc gia.

Được sự đồng ý của HLV Park Hang-seo, VFF đã tìm được trợ lý ngôn ngữ mới cho ĐT Việt Nam. Hiện tại, danh tính của phiên dịch mới chưa được VFF tiết lộ. Nhưng theo thông tin tìm hiểu thì đây là người có trình độ thạc sĩ, từng là trưởng bộ phận pháp chế của một công ty điện tử lớn. Ông sẽ bắt đầu công việc ở ĐT Việt Nam từ ngày 12/10 và sẽ đồng hành cùng HLV Park Hang-seo tại AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.

VFF xác nhận ngừng hợp tác với trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa vì vi phạm quy chế - Ảnh 1.

Trợ lý Lê Huy Huy Khoa luôn xuất hiện bên cạnh HLV Park Hang-seo.

Trước đó, trong buổi trò chuyện giao lưu cùng người hâm mộ, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa đã tiết lộ một số vấn đề liên quan đến chuyên môn của Olympic và ĐTQG Việt Nam. Ngay sau đó, đã có không ít người lên tiếng cho rằng ông Lê Huy Khoa có những hành động nằm ngoài bổn phận của mình. Ông không nên và cũng không được phép tiết lộ những câu chuyện liên quan đến chuyên môn của các đội tuyển. Những ý kiến trái chiều từ dư luận tăng cao đã khiến ông Lê Huy Khoa gặp rất nhiều áp lực và đã quyết định dừng công việc tại các ĐTQG Việt Nam.

Dẫu sao, việc ông Lê Huy Khoa không thể tiếp tục công việc của mình cũng là một điều rất đáng tiếc. Ông là một người trợ lý hiếm hoi của các ĐTQG để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng NHM.

VFF xác nhận ngừng hợp tác với trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa vì vi phạm quy chế - Ảnh 2.

Trợ lý Lê Huy Khoa để lại nhiều dấu ấn trong lòng NHM

Theo kế hoạch, ĐTQG Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 11/10 tại Hà Nội. Sau khi các cầu thủ của 2 đội bóng chơi trận chung kết Cúp Quốc gia hội quân, cả đội sẽ lên đường sang Hàn Quốc từ ngày 16/10. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có 2 tuần tập huấn tại trung tâm Paju - Hàn Quốc đến ngày 30/10, sau đó sẽ trở về Hà Nội để chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Lào vào ngày 08/11.