Vẽ trên iPad sắp trở nên lạc hậu vì chiếc cọ vẽ 3D này

Hiệp Phan, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 13/05/2016

Với chiếc cọ mới ra mắt của Google, người dùng sẽ thoả sức sáng tạo nhằm cho ra những bức tranh ấn tượng trong không gian thực tế ảo.

Công nghệ thực tế ảo hiện nay đã không còn quá xa lạ với những tín đồ công nghệ trên toàn thế giới. Hầu hết những người từng có cơ hội dùng thử đều phải thốt lên rằng những gì họ vừa trải nghiệm thực sự rất tuyệt vời. Theo đó, thực tế ảo mang cảm giác hiện hữu đến với người dùng. Chúng ta không chỉ được nhìn thấy mà còn có cảm giác như đang bước vào một thế giới khác.

Ở thời điểm hiện tại, với thực tế ảo chúng ta có thể dễ dàng trải nghiệm những bộ phim hay trò chơi với những cảm giác thật và sống động nhất. Hơn thế nữa, giờ đây người dùng còn có thể làm được một điều thú vị hơn trong không gian này đó là... vẽ tranh.

 Cận cảnh chiếc cọ vẽ dành cho không gian thực tế ảo của Google.

Theo đó, Google vừa mới cho ra mắt một chiếc cọ vẽ có tên Tilt Brush dành cho thiết bị thực tế ảo HTC Vive. Cụ thể, khi người dùng đeo kính, toàn bộ không gian xung quanh sẽ biến thành một khung tranh khổng lồ và chúng ta có thể lựa chọn các công cụ vẽ khác nhau đã được tích hợp trong chiếc cọ. Từ đó có thể thoả sức sáng tạo và vẽ ra các hình ảnh 3 chiều trong không gian thực tế ảo như ngọn lửa, tuyết, những ngôi sao hay bất cứ thứ gì mà chúng ta nghĩ ra.

Vẽ trên iPad sắp trở nên lạc hậu vì chiếc cọ vẽ 3D này - Ảnh 2.

Chỉ cần đeo kính vào là có thể tha hồ vẽ vời với chiếc cọ Tilt Brush.

Tristan Eaton, một người dùng có cơ hội trải nghiệm Tilt Brush, cho biết: "Bạn nên thử dùng nó và vẩy một đường từ sau ra trước và làm một đường xoáy từ dưới lên xem, sẽ cực kỳ thú vị đấy". Có thể nói, với công nghệ này, trong tương lai không xa, con người có thể tạo ra những bức họa và cả những triển lãm tranh mà chỉ tồn tại trong thế giới thực tế ảo.

Vẽ trên iPad sắp trở nên lạc hậu vì chiếc cọ vẽ 3D này - Ảnh 3.

 Sự ra đời của Tilt Brush sẽ giúp ích rất nhiều cho các nhà thiết kế thời trang.

Hơn thế nữa, nhiều người cũng tin rằng sự ra đời của Tilt Brush có thể thúc đẩy hơn nữa sự sáng tạo trong ngành công nghiệp thời trang, bởi lẽ với nó các nhà thiết kế có thể chọn vẽ các loại sợi vải, lụa, cotton hay da. Từ đó, họ sẽ tha hồ sáng tạo ra những cái mới, nhìn ngắm các góc độ của tác phẩm thiết kế, bổ sung các chi tiết trực quan trong không gian 3 chiều thay vì vẽ trên giấy hay máy tính.

(Tổng hợp)