Về quê nghỉ hè, bé trai 11 tuổi bị điện giật chết trong công viên

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 11:43 01/06/2016

Nhân dịp nghỉ hè được ba mẹ đưa về thăm quê ngoại, trong lúc đạp xe dạo chơi quanh công viên ven biển, bé trai 11 tuổi bị vướng vào dây điện của nhà hàng và bị điện giật chết thảm.

Sáng 1/6, ông Đỗ Ngọc Vĩnh, Phó Công an xã Tam Thanh (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, tại địa phương vừa xảy ra vụ giật điện khiến một em nhỏ chết thương tâm.

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 31/5, nhân kỳ nghỉ hè, em Nguyễn Thành Công (11 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) được ba mẹ dẫn về quê ngoại chơi.

Trong lúc Công đạp xe đạp dạo chơi quanh khu công viên ven biển Tam Thanh (xã Tam Thanh), khi đến đoạn trước nhà hàng Ba Cơ (thôn Hạ Thanh 1, xã Tam Thanh) thì bất ngờ bị dây điện vướng vào cổ khiến nạn nhân bị giật điện tử vong.

Về quê nghỉ hè, bé trai 11 tuổi bị điện giật chết trong công viên - Ảnh 1.

Hiện trường bé trai 11 tuổi bị điện giật tử vong.

Ngay sau đó, người dân đã báo với chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, Công an xã Tam Thanh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo lên Công an TP Tam Kỳ.

Theo quan sát, tại hiện trường, khoảng cách từ trụ điện đến nhà hàng Ba Cơ khá xa nhưng chủ nhà hàng chỉ dùng một cây cột để nâng dây điện nên đường dây bị sà xuống sát đất.

Theo chính quyền địa phương, nhà hàng Ba Cơ nằm trong diện giải tỏa để thực hiện dự án. Hiện nay, nhà hàng này không hoạt động nhưng vẫn thắp điện để phục vụ các nhân viên trông giữ nhà hàng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.