Về Nhà Đi Con tập 4: Dương - Bảo đích thị là anh em chí cốt, đến "áo mưa" cũng đòi chia nhau

Bảo Anh/Ảnh: VTV, Theo Helino 00:32 12/04/2019

Mặc cho các ông bố lo sốt vó vì hai đứa con kéo nhau vào nhà nghỉ, Bảo và Dương của Về Nhà Đi Con còn định chia nhau "áo mưa" do bố chuẩn bị.

Trong diễn biến tập 4 bộ phim Về Nhà Đi Con, khúc mắc về chuyện những đứa con dắt nhau vào nhà nghỉ vẫn chưa được giải quyết khiến ông Sơn (NSƯT Trung Anh) vô cùng lo lắng. Còn chị em Thư (Bảo Thanh) và Huệ (Thu Quỳnh) cũng phải đối mặt với hàng loạt rắc rối khác.

Bố và Dương lại cãi nhau, Thư hốt hoảng biết chuyện em đi nhà nghỉ với trai

Tiếp nối những diễn biến cũ, ông Sơn và Dương (Bảo Hân) vẫn chưa tìm được hoà bình sau khi mọi chuyện vỡ lở. Ông cảnh cáo con gái nếu không chịu nói ra sự thật, thì ông sẽ tìm ra bằng được thì thôi.

Về Nhà Đi Con tập 4: Dương – Bảo đích thị là anh em chí cốt, đến áo mưa cũng đòi chia nhau - Ảnh 1.

Dương bực mình vì bố không chịu nghe mình

Rồi Dương càng bất mãn hơn khi bố không chịu hỏi mình, mà lại đem sự lo lắng và thắc mắc đi hỏi bố của Bảo.

Về Nhà Đi Con tập 4: Dương – Bảo đích thị là anh em chí cốt, đến áo mưa cũng đòi chia nhau - Ảnh 2.

Nghe chuyện cãi nhau của bố và em gái, Thư hốt hoảng sợ em bị lợi dụng. Cô dặn em rằng cuộc đời này chỉ được đi lừa trai chứ không được để trai lừa lại mình.

Về Nhà Đi Con tập 4: Dương – Bảo đích thị là anh em chí cốt, đến áo mưa cũng đòi chia nhau - Ảnh 3.

Bảo định chia "áo mưa" cho Dương vì nhiều quá dùng không hết

Lại nói, ông bố hiện đại của Bảo (Quang Anh) đã khiến con sống dở chết dở khi ngủ dậy trong túi áo, túi quần, cặp sách, thậm chí cả ví… chỗ nào cũng được nhét những chiếc bao cao su để phòng thân. Dương biết chuyện khen sướng, có ông bố tâm lý.

Về Nhà Đi Con tập 4: Dương – Bảo đích thị là anh em chí cốt, đến áo mưa cũng đòi chia nhau - Ảnh 4.

Thế nhưng với Bảo, đây chính là ác mộng thực sự. Trong cơn bí bách, cậu đã mở cặp và nói chia cho Dương một ít vì mình không dùng hết được. Trái với thái độ hồn nhiên của Bảo, Dương đã táng cho cậu một cú rồi bỏ đi.

Về Nhà Đi Con tập 4: Dương – Bảo đích thị là anh em chí cốt, đến áo mưa cũng đòi chia nhau - Ảnh 5.

Thư dùng mỹ nhân kế, xin sếp kí duyệt chi để có tiền đền bù thiệt hại

Trong một diễn biến khác, sau vụ bán mỹ phẩm đểu, Thư đã phải đền một số tiền lớn. Với tôn chỉ nhất quyết không xin tiền bố, cô đã vòi vĩnh "sếp lớn" của mình. Chỉ sau vài giây õng ẹo, cô đã được kí duyệt chi để có số tiền lớn. Bù lại, cô phải đi ăn với sếp một tối.

Về Nhà Đi Con tập 4: Dương – Bảo đích thị là anh em chí cốt, đến áo mưa cũng đòi chia nhau - Ảnh 6.

Thư dùng chiêu gậy ông đập lưng ông để thoát khỏi "vòng tay" sếp

Nhưng Thư nào có phải dạng vừa. Trước khi đi ăn, cô đã gọi điện cho vợ sếp và giả vờ không muốn đi, lại mong giữ thể diện cho sếp nên muốn bà vợ đến giải vây. Nghe được chuyện "đi ăn tối chỉ có hai người", vợ sếp đã lồng lộn lên và tìm địa chỉ để đến ngay. Thế là Thư vừa có tiền, lại chẳng bị "xơ múi" xíu nào.

Về Nhà Đi Con tập 4: Dương – Bảo đích thị là anh em chí cốt, đến áo mưa cũng đòi chia nhau - Ảnh 7.

Huệ lại tha thứ lỗi lầm khi chồng dùng khổ nhục kế

Cuối cùng là chuyện của Huệ – cô con gái cả của ông Sơn. Huệ vốn nhất quyết lạnh lùng cự tuyệt chồng vì anh lại đi đánh bạc. Nhưng rồi cuối cùng lại bỏ qua khi thấy anh cứ nằm dưới đất.

Về Nhà Đi Con tập 4: Dương – Bảo đích thị là anh em chí cốt, đến áo mưa cũng đòi chia nhau - Ảnh 8.

Hai vợ chồng sau khi làm lành đã có khoảng thời gian khá vui vẻ nhưng nó chẳng kéo dài bao lâu. Ngựa quen đường cũ, lần này chồng Huệ cuỗm sạch tiền đặt cọc nhà đi đánh bạc chứ không chỉ là dăm triệu tiền hàng nữa.

Về Nhà Đi Con tập 4: Dương – Bảo đích thị là anh em chí cốt, đến áo mưa cũng đòi chia nhau - Ảnh 9.

Chồng Huệ hứa lên hứa xuống sẽ bỏ cờ bạc

Tạm kết

Rồi không biết lần này Huệ có còn tha thứ cho chồng nữa không? Ông Sơn và con gái út bao giờ mới chịu thấu hiểu và lắng nghe nhau. Hãy cùng đón xem các tập tiếp theo của Về Nhà Đi Con trên sóng VTV1 lúc 21h các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần nhé!