VĐV Triều Tiên thất bại ở Olympic bị phạt phải đi làm than và cắt khẩu phần ăn

Don Juan, Theo Trí Thức Trẻ 12:10 26/08/2016

Những VĐV Triều Tiên không đạt được thành tích như ý ở Rio 2016 đối mặt với tương lai u ám khi trở về nước.

Trước khi Olympic Rio 2016 diễn ra, thể thao Triều Tiên đặt ra mục tiêu giành ít nhất 5 tấm huy chương vàng và 12 huy chương khác. Thậm chí ông Yun Yong-bok, quan chức cấp cao của đoàn thể thao Triều Tiên, còn tuyên bố "không đến Rio chỉ để lấy 5 HCV ít ỏi".

VĐV Triều Tiên thất bại ở Olympic bị phạt phải đi làm than và cắt khẩu phần ăn - Ảnh 1.

Ri Se-Gwang là một trong 2 VĐV Triều Tiên giành được HCV ở Rio 2016.

Tuy nhiên, cho đến ngày Olympic hạ màn, Triều Tiên chỉ thu về tổng cộng 2 vàng, 3 bạc và 2 đồng trong tổng số 9 môn thi đấu. Con số này kém xa thành tích của Triều Tiên ở London 2012, với 4 HCV và 2 HCĐ.

Theo Telegraph, những VĐV Triều Tiên không đạt được thành tích như kỳ vọng sẽ phải đối mặt với một tương lai u ám khi về nước.

VĐV Triều Tiên thất bại ở Olympic bị phạt phải đi làm than và cắt khẩu phần ăn - Ảnh 2.

"Những VĐV giành huy chương sẽ được tưởng thưởng nhà cửa, xe hơi và những chế độ đãi ngộ hậu hĩnh. Còn những người gây thất vọng sẽ bị trừng phạt bằng cách cho chuyển xuống ở những ngôi nhà có chất lượng thấp hơn, cắt khẩu phần ăn tốt và ở trường hợp xấu nhất, họ sẽ bị gửi đến làm việc ở những mỏ than", tờ Telegraph dẫn lời giáo sư người Nhật Bản chuyên nghiên cứu về Triều Tiên, Toshimitsu Shigemura.

Đây được cho là hình phạt mà đội tuyển bóng đá Triền Tiên từng phải nhận sau trận thua bẽ bàng 0-7 trước Bồ Đào Nha ở World Cup 2010. Thời điểm đó, ngay sau khi về nước, một số cầu thủ và HLV trưởng đã bị gửi tới các trại cải tạo hoặc hầm mỏ làm việc.

Họ chỉ được trở về nhà sau từ 1-2 năm phục vụ ở đây như là một biện pháp trừng phạt.

VĐV Triều Tiên thất bại ở Olympic bị phạt phải đi làm than và cắt khẩu phần ăn - Ảnh 3.

Các VĐV Triều Tiên thất bại ở Rio 2016 có thể bị trừng phạt khi về nước.

Tuy nhiên, ông Kim Myong-chol, giám đốc điều hành Trung tâm hòa bình Mỹ - Triều Tiên kiêm người phát ngôn không chính thức cho chính quyền Bình Nhưỡng lại phủ nhận hoàn toàn thông tin trên. Ông này cho hay các vận động viên "sẽ được chào đón nồng nhiệt và đối xử như những người hùng ở quê nhà".

Những người giành được huy chương sẽ được thưởng nhà, xe hơi và nhiều món quà khác, ông Kim cho hay và không quên nhấn mạnh sẽ không có bất cứ hình phạt nào với các VĐV không có thành tích ở Rio 2016. 

VĐV Triều Tiên thất bại ở Olympic bị phạt phải đi làm than và cắt khẩu phần ăn - Ảnh 4.

"Sẽ không có bất cứ hình phạt nào. Thay vào đó, họ sẽ được tạo điều kiện để làm tốt hơn ở kỳ Olympic tiếp theo", ông Kim Myong-chol khẳng định.