VĐV Triều Tiên kéo chân đối thủ khi trượt ngã ở Olympic mùa đông

Bảo Bảo, Theo Helino 16:22 22/02/2018

Một vòng đua trượt băng tốc độ ở Olympic 2018 phải tổ chức lại vì VĐV Jong Kwang Bom đã kéo chân đối thủ khi bị ngã.

Chuyện hy hữu đã xảy ra ở nội dung 500m môn trượt băng tốc độ ở Olympic Pyeongchang 2018. 

Tại vòng loại, VĐV Kwang Bom người Triều Tiên trượt ngã ngay ở những mét đầu tiên, và dùng tay kéo chân đối thủ Keita Watanabe người Nhật Bản.

Dù Watanabe không bị ngã vì tác động này nhưng cũng thoáng giật mình. Điều này khiến các trọng tài phải cho các VĐV thi lại.

VĐV Triều Tiên kéo chân đối thủ khi trượt ngã ở Olympic mùa đông - Ảnh 1.

Ở lần đua thứ hai, VĐV 18 tuổi người Triều Tiên lại tiếp tục va chạm với VĐV người Nhật Bản rồi té ngã. Kwang Bom gượng được dậy và hoàn thành vòng đua nhưng không đủ điều kiện thi chung kết.

VĐV Triều Tiên kéo chân đối thủ khi trượt ngã ở Olympic mùa đông - Ảnh 2.

Watanabe khi trả lời phỏng vấn sau đó đã bảo vệ đối thủ đến từ Triều Tiên: "Tôi không nghĩ đó là hành động cố ý của cậu ấy".

Trong khi HLV Jonathan Guilmette của đoàn trượt băng tốc độ Nhật Bản nói: "Tôi không thể khẳng định cậu ấy có cố tình không. Có thể cậu ấy muốn kéo chân đối thủ, hoặc chỉ là phản xạ để bám vào vật gì đó thôi".